Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em trong việc ứng phó trên không gian mạng

Thứ Hai, 22/07/2024, 11:51

Hội thảo nhằm hiểu rõ hơn về Luật An ninh mạng, Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định về bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng của Việt Nam...

Ngày 22/7, tại tỉnh Ninh Bình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Hội Phụ nữ (HPN) Bộ Công an và Văn phòng Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women) tổ chức Hội thảo với chủ đề "Phụ nữ, Hòa bình và An ninh mạng - Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc ứng phó với các thách thức trên không gian mạng”.

Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em trong việc ứng phó trên không gian mạng -0
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND phát biểu tại hội thảo.

Đồng tham dự hội thảo có Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND; Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; bà Gaelle Demolis, Chuyên gia chương trình và chính sách quản trị, hòa bình và an ninh Văn phòng UN Women khu vực Châu Á, Thái Bình Dương.

Dự hội thảo còn có đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam, HPN Bộ Công an, Công an tỉnh Ninh Bình, Hội LHPN 24 tỉnh, thành phố phía Bắc và đại diện các sở, ban, ngành tỉnh Ninh Bình.

Trước khi bước vào triển khai các nội dung hội thảo, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội thảo nhằm hiểu rõ hơn về Luật An ninh mạng, Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định về bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng của Việt Nam; chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hoà bình và an ninh của Việt Nam và nhiệm vụ “Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc ứng phó với các thách thức trên không gian mạng; xây dựng và nhân rộng mô hình và cách làm tốt về hỗ trợ phụ nữ ứng phó với các thách thức trên không gian mạng”; chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, các mối đe dọa an ninh mạng có yếu tố giới tính, các biện pháp trao quyền, sáng kiến giáo dục và đề xuất hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng.

Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em trong việc ứng phó trên không gian mạng -0
Trung tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác và chung tay cùng cộng đồng quốc tế thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực để phòng, chống các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, TTATXH trên không gian mạng; bảo vệ các đối tượng yếu thế, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em trên môi trường mạng.

Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em trong việc ứng phó trên không gian mạng -0
Bà Gaelle Demolis, Chuyên gia chương trình và chính sách quản trị, hòa bình và an ninh Văn phòng UN Women khu vực Châu Á, Thái Bình Dương báo cáo chuyên đề chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Trung tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh, hoạt động của các loại tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng cả về số vụ, tính chất, mức độ nghiêm trọng và bằng nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi… Đáng chú ý, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong nhiều năm qua luôn ở mức cao.

Việt Nam giống như nhiều quốc gia khác, đã và đang triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm nỗ lực giải quyết những nguy cơ, thách thức trong thời đại kỹ thuật số. Trong đó, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong việc thiết lập khuôn khổ pháp lý trong môi trường số. Các khung pháp lý này không chỉ nhằm giảm thiểu các mối đe dọa trên không gian mạng, tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia, TTATXH mà còn chú trọng về bảo vệ an ninh cá nhân, quyền riêng tư cho người dùng không gian mạng.  

Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em trong việc ứng phó trên không gian mạng -0
Tại hội thảo diễn ra thảo luận "Phụ nữ, Hòa bình và An ninh mạng - Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc ứng phó với các thách thức trên không gian mạng”.

Bà Gaelle Demolis cho biết, những thách thức đang ngày càng gia tăng trong quá trình hệ sinh thái kỹ thuật số phát triển mạnh mẽ hiện nay. Tội phạm mạng, tấn công mạng, quấy rối và bạo lực trên mạng đã và đang gây ra những mối đe dọa thường xuyên đối với các cá nhân, tổ chức và thậm chí cả tới nền hòa bình và sự phát triển ổn định của các quốc gia. Nhu cầu bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, trước những vấn đề an ninh đó cũng ngày càng trở nên cấp bách và đòi hỏi khắt khe hơn.

Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em trong việc ứng phó trên không gian mạng -0
Các đại biểu tham gia thảo luận.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về các biện pháp trao quyền, sáng kiến giáo dục và đề xuất hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng; giao thoa giữa trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng – đi sâu vào mối qua hệ giữa trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng; xác định các lỗ hổng tiềm ẩn và cơ hội sủ dụng Al làm công cụ tăng cường các biện pháp an ninh mạng.

Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em trong việc ứng phó trên không gian mạng -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu tin tưởng, với sự tuyên truyền, hướng dẫn thực hành của các tuyên truyền viên hội LHPN Việt Nam các cấp, ý nghĩa, hiệu quả của hội thảo này còn tiếp tục được kéo dài và lan tỏa rộng rãi, nhất là trong nhận thức của các em học sinh.

Cùng ngày, các chuyên gia của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đại diện HPN Bộ Công an và UN Women tham gia tọa đàm, đối thoại với cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, tỉnh Ninh Bình, thúc đẩy trao đổi quan điểm phản biện về những vấn đề cấp bách này.

Minh Hiền
.
.