Nâng cao năng lực tuyên truyền về Công ước chống tra tấn

Thứ Ba, 11/01/2022, 15:39

Từ ngày 10 đến ngày 14/1, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ cùng Học viện Clingendael (Vương quốc Hà Lan) tổ chức hai lớp tập huấn về Công ước chống tra tấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên pháp luật trong CAND tuyên truyền về Công ước chống tra tấn...

Thực hiện Chương trình hợp tác về thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước chống tra tấn) giữa Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Hà Lan giai đoạn 2018-2020, từ ngày 10 đến ngày 14/1, tại tỉnh Phú Thọ, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ cùng Học viện Clingendael tổ chức hai lớp tập huấn về Công ước chống tra tấn nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên pháp luật trong CAND tuyên truyền về Công ước chống tra tấn.

Thành phần đại biểu tham dự lớp tập huấn gồm các cán bộ công tác tại Công an 14 tỉnh, 9 trại giam và 1 cơ sở giáo dục bắt buộc thuộc khu vực phía Bắc.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Nguyên Quân, Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ bày tỏ sự cảm ơn tới Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội và các chuyên gia quốc tế vì sự hợp tác, hỗ trợ trong thời gian qua; đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các đối tác Vương quốc Hà Lan trong thực thi Công ước chống tra tấn ở Việt Nam.

tin-cuc-phap-che.jpg -0
Các đại biểu tham dự lớp tập huấn về Công ước chống tra tấn tại tỉnh Phú Thọ.

Tiếp nối thành công và kinh nghiệm thu được từ các lớp tập huấn trong giai đoạn năm 2018-2019 và gần nhất là các lớp tập huấn được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 11 và 12/2021, đại biểu đã được nghe các giảng viên đến từ học viện, trường CAND trình bày nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; phân tích một số vụ án về tra tấn trên thế giới; kết hợp các bài giảng và chia sẻ kinh nghiệm, thực tiễn tốt có liên quan của quốc tế…

Kết thúc mỗi lớp tập tuấn, các chuyên gia Học viện Clingendael Vương quốc Hà Lan đều có trao đổi, nhận xét cụ thể về phần trình bày của các báo cáo viên Việt Nam cũng như cách thức truyền đạt, huấn luyện một số kỹ năng cần thiết trong phòng, chống tra tấn. Từ đó, giúp các giảng viên, báo cáo viên pháp luật tham dự các lớp tập huấn có thêm kinh nghiệm, phương pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy và tuyên truyền về Công ước chống tra tấn tại Công an các địa phương; góp phần thể hiện những nỗ lực, quyết tâm của Việt Nam nói chung và Bộ Công an nói riêng trong thực hiện có hiệu quả Công ước chống tra tấn tại Việt Nam cũng như khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong bảo đảm quyền con người.

Thanh Huyền
.
.