Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Thứ Bảy, 18/09/2021, 17:35

Chiều 17/9, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) cùng Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) Tokyo và Văn phòng JICA tại Hà Nội đã  ký Biên bản thảo luận dự án Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo hình thức trực tuyến.

Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an và ông Jun Saotome, Giám đốc Ban Đông Nam Á 3, Cục Đông Nam Á và Thái Bình Dương, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản đồng chủ trì buổi lễ.

Để thực hiện thẩm định dự án, từ ngày 5/10/2020 đến ngày 4/9/2021, JICA đã cử đoàn công tác do Bà Tomoko Sakurai, Phó Giám đốc Ban Đông Nam Á 3, Cục Đông Nam Á và Thái Bình Dương (JICA) làm Trưởng đoàn, tiến hành đàm phán, thảo luận theo hình thức trực tuyến với Cục Cảnh sát PCCC và CNCH về các nội dung chính của dự án.

Theo phê duyệt chủ trương đầu tư dự án của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 299/QĐ-TTg ngày 25/2/2020, quy mô đầu tư và các kết quả chính của Dự án gồm: Xây dựng trung tâm huấn luyện hiện đại theo mô hình của Nhật Bản để đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ, kỹ chiến thuật chữa cháy, CNCH; kỹ năng vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH  -0
Ông Jun Saotome và Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh ký biên bản 

Đầu tư phương tiện chữa cháy, CNCH cho các đơn vị Cảnh sát PCCC và CNCH của 9 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc; xây dựng mới 12 doanh trại cho 7 địa phương gồm: Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.

Phát biểu tại lễ ký, Ông Jun Saotome bày tỏ vinh dự khi thực hiện dự án trong lĩnh vực PCCC nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, một trong những lĩnh vực ưu tiên hàng đầu của JICA tại Việt Nam; đồng thời, trân trọng cảm ơn sự hợp tác, nỗ lực của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại Nhật Bản và Việt Nam.

Ông Jun Saotome xác định dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác chiến lược ngày càng sâu rộng giữa Chính phủ hai nước và mong muốn, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh đã trân trọng cảm ơn Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản và Văn phòng JICA tại Hà Nội đã luôn quan tâm, ủng hộ và hỗ trợ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác thẩm định dự án nói riêng và quá trình thực hiện dự án nói chung.

Minh Hiền
.
.