Nâng cao năng lực an ninh hàng không tại sân bay Cát Bi
Hoạt động hàng không tăng trưởng nhanh đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo đảm an ninh, an toàn bay. Công an TP Hải Phòng tập trung nâng cao năng lực lực lượng an ninh hàng không (ANHK), chủ động ứng phó với các nguy cơ mới, giữ vững an toàn tuyệt đối tại Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi.
Sau hơn một năm kể từ khi chính thức tiếp nhận nhiệm vụ (từ ngày 1/3/2025), lực lượng ANHK tại Cảng HKQT Cát Bi đã phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn cho khoảng 15 nghìn lượt chuyến bay, trong đó có khoảng 13 nghìn chuyến nội địa và 2 nghìn chuyến quốc tế, phục vụ hơn 2,4 triệu lượt hành khách. Khoảng 10 nghìn tấn hàng hóa cũng đã được soi chiếu, kiểm tra nghiêm ngặt trước khi vận chuyển.
Thông qua công tác kiểm soát, nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự đã được phát hiện, xử lý kịp thời. Các trường hợp hành khách tàng trữ trái phép chất ma túy, mang theo vật phẩm nguy hiểm, hay gây rối trên tàu bay đều được ngăn chặn từ sớm. Có những tình huống diễn ra nhanh chóng chỉ trong vài phút tại khu vực kiểm tra, đòi hỏi sự nhạy bén và quyết đoán của lực lượng chức năng. Mới đây vào rạng sáng 2/1 vừa qua, trong quá trình kiểm tra tại nhà ga hành khách, cán bộ Đội ANHK phát hiện một hành khách trên chuyến bay Hải Phòng – TP Hồ Chí Minh có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng tàng trữ ma túy trong người.
Trước đó, hệ thống soi chiếu cũng giúp phát hiện một trường hợp khác cất giấu dao gấp kim loại trong hành lý xách tay. Những vụ việc tưởng chừng nhỏ lẻ, nhưng nếu không được phát hiện kịp thời có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn chuyến bay. Không chỉ dừng lại ở các vi phạm trong khu vực sân bay, lực lượng ANHK còn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt giữ các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng khi chúng di chuyển bằng đường hàng không.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cũng đặt ra không ít thách thức. Trước hết là sự gia tăng nhanh của lưu lượng hành khách và chuyến bay, đặc biệt vào các dịp cao điểm. Khi lượng người đổ về nhà ga tăng đột biến, áp lực kiểm soát tại các khâu soi chiếu, kiểm tra an ninh cũng tăng theo. Cùng với đó, các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi hơn. Việc cất giấu vật phẩm cấm được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn khó phát hiện; tình trạng sử dụng giấy tờ giả, mượn giấy tờ của người khác để qua cửa kiểm soát vẫn diễn ra. Một số hành khách không chấp hành quy định, có hành vi gây rối trên tàu bay, buộc lực lượng chức năng phải xử lý trong điều kiện đặc thù.
Nguy cơ xâm nhập trái phép vào khu vực hạn chế, khu bay cũng luôn hiện hữu, nhất là tại những vị trí hàng rào an ninh chưa được đầu tư đồng bộ hoặc đã xuống cấp. Trong lĩnh vực hàng không, chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả lớn, vì vậy yêu cầu kiểm soát luôn được đặt ở mức cao nhất.
Bối cảnh chuyển đổi số tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an ninh. Nguy cơ tấn công mạng vào hệ thống điều hành, dữ liệu hành khách hay thông tin chuyến bay ngày càng rõ rệt. Các đối tượng có thể lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm, sau đó di chuyển bằng đường hàng không nhằm né tránh sự truy vết. Điều này đòi hỏi lực lượng ANHK không ngừng nâng cao năng lực, chủ động thích ứng với các yếu tố an ninh phi truyền thống.
Trước những yêu cầu từ thực tiễn, Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết đã yêu cầu lực lượng ANHK tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trình độ chuyên môn; đổi mới phương pháp công tác và đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ. Đồng thời, các đơn vị phải chủ động dự báo tình hình, xây dựng phương án bảo đảm an ninh bài bản, có tầm nhìn dài hạn, không để bị động, bất ngờ.ca
Ở góc độ trực tiếp làm nhiệm vụ, Thượng tá Hoàng Kim Thái, Trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, lực lượng ANHK hiện vẫn còn thiếu hụt nhân sự so với yêu cầu, trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng. Trang thiết bị, đặc biệt là hệ thống camera giám sát và phương tiện tuần tra, kiểm soát còn hạn chế, cần tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp.
Từ phía đơn vị khai thác, ông Lê Huy Trường, Phó Giám đốc Cảng HKQT Cát Bi nhận định, trong bối cảnh sản lượng chuyến bay và hành khách tăng nhanh, việc nâng cao năng lực lực lượng ANHK là yếu tố then chốt để bảo đảm hoạt động khai thác an toàn, thông suốt, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh Hải Phòng là điểm đến an toàn, thân thiện.
Trên cơ sở đó, Công an TP Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nhân lực; tăng cường đào tạo, huấn luyện chuyên sâu gắn với thực tiễn; nâng cao kỹ năng nhận diện, xử lý tình huống cho cán bộ, chiến sĩ.
Cùng với đó, các giải pháp đã phát huy hiệu quả tiếp tục được duy trì và nâng cao như tăng cường kiểm soát từ “vòng ngoài”, đẩy mạnh tuần tra khu vực giáp ranh sân bay; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về an toàn hàng không.
Đáng chú ý, thành phố đang đề xuất đầu tư nâng cấp hệ thống camera giám sát, lắp đặt thiết bị cảnh báo tại khu vực hàng rào an ninh; đồng thời nghiên cứu triển khai các giải pháp công nghệ như cổng kiểm soát tự động (Auto-gate). Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn góp phần giảm tải cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trong bối cảnh áp lực ngày càng lớn.
Với các giải pháp đang được triển khai đồng bộ, lực lượng ANHK tại Cát Bi đang từng bước được xây dựng theo hướng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ở nơi “cửa ngõ” bầu trời của thành phố cảng, sự bình yên của mỗi chuyến bay được giữ gìn không chỉ bằng hệ thống kỹ thuật mà còn bằng sự tận tụy, trách nhiệm của những con người luôn thầm lặng làm nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Hải Phòng trong giai đoạn mới.
Siết chặt an toàn bay tại Cát Bi sau loạt sự cố diều, laser
Thời gian gần đây, tại khu vực Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) xuất hiện một số vụ việc tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn bay như thả diều, thiết bị bay không rõ nguồn gốc, chiếu đèn laser, đốt rác…
Đáng chú ý, tối 15/3, hai chuyến bay phát hiện vật thể bay phát ánh sáng nhiều màu tại khu vực phường Kiến An. Qua xác minh, đây là diều do người dân thả. Sự cố khiến 5 chuyến bay khác bị ảnh hưởng, trong đó có 1 chuyến quốc tế và 4 chuyến nội địa phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh.
Trước tình hình trên, UBND TP Hải Phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh hàng không. Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được giao chủ trì phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân. Đồng thời tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm hoạt động bay an toàn, thông suốt.
