Nâng cao kỹ năng phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch cho CBCS

Thứ Tư, 24/08/2022, 07:51

  Ngày 23/8, Chi đoàn Cơ quan đại diện Cục Truyền thông CAND tại TP Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Phòng Cảnh vệ miền Nam, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) đã phối hợp cùng Đoàn phường 10, quận 3 tổ chức Hội nghị tuyên truyền, nhận diện và tập huấn kỹ năng phản bác các luận điệu xuyên tạc, thù địch cho hơn 150 cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đoàn viên, thanh niên.

Đại úy Tô Văn Đông, Bí thư Đoàn Phòng Cảnh vệ miền Nam, cho biết: Hoạt động trên nhằm thiết thực hưởng ứng các nội dung chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong CAND, đặc biệt triển khai thực hiện quy trình “Công tác Công an phát hiện, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật với tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội” theo Quy định số 3364/QĐ-BCA-A03 ngày 18/5/2022 của Bộ Công an.

nang cao2.jpg -0
Hơn 150 CBCS, đoàn viên, thanh niên tham gia Hội nghị.

Đồng thời, góp phần thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương được nêu tại Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII và Đề án số 08/ĐA-BCA-X03 ngày 29/9/2021 của Bộ Công an về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”...

Tại Hội nghị, dưới sự truyền đạt của báo cáo viên, các CBCS, đoàn viên, thanh niên được nâng cao kiến thức, nhận diện những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội; dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới... Từ đó, tự trang bị cho mình những kỹ năng phòng, chống và đấu tranh, phản bác các luận điều xuyên tạc, thù địch; những tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội.

N.Minh
.
.