Nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh ở Đại Từ

Thứ Hai, 26/08/2024, 07:06

Trên địa bàn huyện Đại Từ (Thái Nguyên) có hơn 100 trường học, với trên 40 nghìn học sinh. Trong đó, có 33 trường mầm non, 33 trường tiểu học và 30 trường THCS, còn lại là các trường THPT. Thời gian qua, ngoài việc đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào lồng ghép trong các tiết học chính khóa, các nhà trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động có nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh.

Để học sinh nắm được các quy định về an toàn giao thông, từ đó thực hiện tốt Luật An toàn giao thông đường bộ, tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, Công an xã Cù Vân, huyện Đại Từ đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền về an toàn giao thông cho trên 1.500 giáo viên, học sinh và phụ huynh cùng tham gia với chủ đề “Cổng trường an toàn giao thông” và “Văn hóa giao thông”.

Tại các buổi tuyên truyền, ngoài được thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện, các giáo viên, học sinh và phụ huynh đã được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, kiến thức pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, những lỗi vi phạm là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông và hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông...

Nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh ở Đại Từ -0
Công an xã Cù Vân hướng dẫn học sinh tiểu học thực hiện đúng Luật Giao thông đường bộ để hình thành ý thức chấp hành luật cho các em từ khi còn nhỏ.

Mỗi trường, các chiến sĩ Công an lại có hình thức tuyên truyền khác nhau như: Sân khấu hóa, nói chuyện, thực hành các tình huống khi tham gia giao thông... để phù hợp với lứa tuổi của mỗi cấp học, tạo sự phong phú, hấp dẫn, dễ tiếp thu. Cùng với tuyên truyền, xã đã tổ chức cho các phụ huynh học sinh cả 3 trường ký cam kết “không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông đến trường”.

Nếu như ở xã Cù Vân, lực lượng Công an đã lựa chọn nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông để phù hợp với lứa tuổi, mang lại lợi ích thiết thực trong việc bảo vệ bản thân, tránh những tai nạn giao thông, thì tại Trường THPT Đại Từ, Công an huyện Đại Từ lại lựa chọn nội dung tuyên truyền trải nghiệm, thực hành kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường.

Trong buổi tuyên truyền, trải nghiệm, giáo viên và học sinh đã được thông tin về tình hình cháy, nổ, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy. Học sinh còn được hướng dẫn cách xử lý các tình huống, kỹ năng thoát nạn, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ... Qua đó giúp giáo viên và học sinh của trường có thêm kiến thức, kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.

Ông Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đai Từ cho biết, học sinh là lứa tuổi hiếu động, thích thể hiện bản thân, trong khi đó nhận thức về pháp luật lại chưa đầy đủ nên dễ dẫn đến những hành động như vi phạm Luật Giao thông đường bộ, sa ngã vào tệ nạn, xảy ra xô sát... Chính vì thế, thời gian qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Tùy vào độ tuổi, đặc thù văn hóa từng vùng, hình thức và nội dung tuyên truyền được lựa chọn trên tiêu chí: Phù hợp, hấp dẫn, dễ tiếp thu.

Theo đó, các trường đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo chương trình tuyên truyền trong các buổi chào cờ đầu tuần, hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp. Với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: Sinh hoạt theo chủ đề pháp luật, sân khấu hóa với các tiểu phẩm... Ngoài ra, các trường còn phát động học sinh tham gia các cuộc thi, hội thi tìm hiểu pháp luật.

Nguyễn Minh - Hải Hằng
.
.