Nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện khoa học kỹ thuật trong đấu tranh với tội phạm về ma túy

Thứ Sáu, 10/11/2023, 15:31

Ngày 10/11, Học viện Cảnh sát nhân dân (CSND) đã phối hợp với Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy tổ chức Hội thảo cấp hội đồng với chủ đề “Sử dụng phương tiện khoa học kỹ thuật đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trong tình hình hiện nay”.

Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quang, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đồng chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các ý kiến đều khẳng định, hiện nay các đối tượng và tổ chức tội phạm ma túy đã triệt để lợi dụng tài nguyên không gian mạng, thành tựu khoa học công nghệ mới, sẵn sàng đầu tư kinh phí để trang bị phương tiện, trang thiết bị liên lạc hiện đại có tính bảo mật cao; sử dụng mạng xã hội, hệ thống viễn thông và các sản phẩm về công nghệ thông tin, các trang thương mại điện tử để tiến hành liên lạc, giao dịch, trao đổi thiết lập và tổ chức các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn được kiểm soát bằng công nghệ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho việc phát hiện, theo dõi và điều tra của cơ quan chức năng.

Sử dụng phương tiện khoa học kỹ thuật đấu tranh hiệu quả với tội phạm về ma túy -0
Lãnh đạo Học viện CSND và Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy đồng chủ trì hội thảo.

Thực tiễn trên đòi hỏi lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phải tập trung triển khai các mặt công tác nghiệp vụ truyền thống kết hợp với việc đẩy mạnh ứng dụng, sử dụng phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hiện nay, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã từng bước chuyển hướng các biện pháp công tác đấu tranh từ truyền thống sang hiện đại. Nhiều đơn vị đã rất linh hoạt trong việc nghiên cứu phương thức, thủ đoạn của tội phạm ở địa bàn, tuyến, lĩnh vực được giao quản lý để đấu tranh với tội phạm phù hợp, mang lại hiệu quả cao…

Tuy vậy, các ý kiến tham luận cũng đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót, nguyên nhân chủ quan và khách quan trong ứng dụng, sử dụng phương tiện khoa học kỹ thuật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Từ đó, các ý kiến đề xuất cần tiếp tục nghiên cứu tổ chức tập huấn, nâng cao trình độ ứng dụng, sử dụng khoa học công nghệ và phương tiện, trang thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, hướng tới việc chủ động nắm bắt và làm chủ phương tiện khoa học kỹ thuật.

Sử dụng phương tiện khoa học kỹ thuật đấu tranh hiệu quả với tội phạm về ma túy -0
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bên cạnh đó, tiếp tục chủ động nghiên cứu các văn bản, thông tư quy định và những bất cập, hạn chế trong thực tiễn tổ chức phương án phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy với các lực lượng có liên quan để xây dựng phương án, cơ chế phối hợp trong việc khai thác, xử lý, trao đổi thông tin; tham mưu cho Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công an tăng cường hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế với các quốc gia và các tổ chức quốc tế có thế mạnh về nguồn lực kinh phí và ứng dụng khoa học công nghệ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy…

Phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND đề nghị Ban thư ký hội thảo tổng hợp ý kiến của các nhà khoa học tham luận trực tiếp tại hội thảo và các ý kiến trong bài báo khoa học đăng trên kỷ yếu để xây dựng và hoàn thiện báo cáo kiến nghị tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện khoa học kỹ thuật trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy trong thời gian tới.

H. Thanh
.
.