Nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho đội ngũ y bác sĩ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Thứ Năm, 26/02/2026, 16:42

Với vai trò mong muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ cho y bác sĩ và nhân viên y tế đáp ứng hội nhập quốc tế, cũng nghiên cứu khoa học, ứng dụng các kỹ thuật chuyên sâu để nâng cao lượng khám chữa bệnh, ngày 26/2, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh với sự tham dự của đông đảo đội ngũ nhân viên y tế trong bệnh viện.

Cuộc thi nhận được 26 bài dự thi đến từ nhiều khoa, phòng, trong đó có những đơn vị gửi 2 bài. Các thí sinh có sự chuẩn bị nghiêm túc, sử dụng tiếng Anh khá thành thạo, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành y khoa. Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Trưởng Ban Phụ nữ CAND làm Trưởng Ban giám khảo cuộc thi. 

Chia sẻ tại cuộc thi, Thượng tá, TS Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh và khẳng định tiếng Anh đang trở thành kỹ năng thiết yếu để bệnh viện hội nhập và phát triển bền vững.

Nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho đội ngũ y bác sĩ, đáp ứng hội nhập quốc tế -0
Cuộc thi thu hút đông đảo y bác sĩ, nhân viên y tế tham gia.

Theo Thượng tá, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tuấn, cùng với yêu cầu phát triển của ngành y tế và sự thay đổi trong tư duy quản lý, trước yêu cầu mở rộng hợp tác quốc tế, Bệnh viện 19-8 luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế học tiếng Anh. 

Trong những năm qua, bệnh viện đã tham gia nhiều hoạt động hợp tác quốc tế. Hằng năm, bệnh viện tiếp nhận các đoàn cán bộ từ Lào và Campuchia sang khám, chữa bệnh. Đồng thời, bệnh viện cũng cử đoàn sang Lào để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp cao của bạn.

Ngoài ra, bệnh viện phối hợp với phía Cuba xây dựng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm y học Việt Nam-Cuba; hợp tác với các đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc)… để đào tạo và trao đổi chuyên môn. Trong tất cả những hoạt động này, tiếng Anh là công cụ giao tiếp thiết yếu.

Nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho đội ngũ y bác sĩ, đáp ứng hội nhập quốc tế -0
Thí sinh dự thi đang trình bày bài hùng biện.

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Câu lạc bộ khoa học trẻ của bệnh viện khởi xướng được xem là bước đi mang tính khởi động cho việc hình thành môi trường ngoại ngữ nội bộ. Đây là sân chơi phù hợp, cán bộ y tế hoàn toàn có thể phát huy năng lực ngoại ngữ của mình; đồng thời lan toả phong trào học tiếng Anh rộng hơn trong bệnh viện. 

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8, học tiếng Anh một cách đơn lẻ rất khó hiệu quả, bởi ngôn ngữ chỉ thực sự “sống” khi được sử dụng thường xuyên. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình có vai trò rất quan trọng trong môi trường y tế, không chỉ bằng tiếng Anh mà cả tiếng Việt. Điều trị bệnh không đơn thuần là xử lý chuyên môn, mà còn là quá trình tương tác, tạo niềm tin với người bệnh; cũng như các bác sĩ phải thường xuyên tìm tài liệu chuyên ngành nước ngoài để đọc, học tập, nghiên cứu và nhiều trong số đó là tài liệu bằng tiếng Anh.

“Có những nghiên cứu cho thấy, hiệu quả điều trị chỉ khoảng 30% đến từ chuyên môn của bác sĩ, còn tới 50% phụ thuộc vào chính bệnh nhân và 20% từ sự hỗ trợ của gia đình, người xung quanh. Nếu bác sĩ không truyền đạt được thông tin rõ ràng, người bệnh khó có thể hợp tác tốt trong điều trị”, TS Tuấn phân tích.

Nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho đội ngũ y bác sĩ, đáp ứng hội nhập quốc tế -0
BS nội trú Nguyễn Viết Hùng giành giải Nhất cuộc thi Hùng biện tiếng Anh.

Giành giải Nhất cuộc thi, BS nội trú Nguyễn Viết Hùng, Khoa Chấn thương chỉnh hình - Phẫu thuật tạo hình và Y học thể thao chia sẻ: "Tôi nghĩ mình có phần may mắn hơn các thí sinh khác một chút, bởi hầu hết các bài thi đều có chất lượng chuyên môn rất cao, phản ánh rõ nền tảng tốt về cả ngoại ngữ và chuyên môn của cán bộ nhân viên Bệnh viện 19-8. Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị đồng nghiệp của khoa cũng như các thành viên trong ban tổ chức đã nhiệt tình động viên, giúp đỡ tôi trong công tác chuẩn bị và hoàn thành bài thi. Thành tích này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi – không chỉ với tư cách là một thí sinh của cuộc thi, mà còn là một bác sĩ đại diện cho Khoa".

BS trẻ hy vọng cuộc thi sẽ là tiền đề và là động lực cho bản thân cũng như các anh chị đồng nghiệp, hướng tới sự phát triển đột phá về mọi mặt của Khoa Chấn thương chỉnh hình nói riêng và của Bệnh viện 19-8 nói chung.

 Đại tá, PGS.TS Quách Công Chính, Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân, thành viên Ban giám khảo đánh giá cao cách Ban tổ chức xây dựng cuộc thi bài bản, có tiêu chí rõ ràng, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện cả nội dung chuyên môn, năng lực ngôn ngữ và kỹ năng thuyết trình. Nhiều phần trình bày thể hiện tư duy hiện đại, hướng tới 5–10 năm tới với các chủ đề như AI, chuyển đổi số, quản trị chất lượng, chăm sóc toàn diện và lấy người bệnh làm trung tâm.

Nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho đội ngũ y bác sĩ, đáp ứng hội nhập quốc tế -0
Lãnh đạo Bệnh viện 19-8 trao giải cho các thí sinh.

Cuộc thi cũng cho thấy khi được đặt trong một bối cảnh thực tiễn, tiếng Anh trở thành lợi thế nghề nghiệp rõ rệt: Giúp đọc – hiểu hướng dẫn chuyên môn quốc tế, trao đổi học thuật và nâng cao chất lượng phục vụ. PGS Chính hy vọng hoạt động này được duy trì thường niên, đồng thời có thêm các mô-đun luyện “medical English” theo tình huống công việc để thí sinh phát triển bền vững hơn sau cuộc thi"

Thời gian tới, Bệnh viện 19-8 sẽ phối hợp với các học viện, trường đại học và trung tâm đào tạo để xây dựng các chương trình học tiếng Anh chuyên biệt cho cán bộ y tế, gắn với nhu cầu thực tiễn và nhiệm vụ chuyên môn.

Song song với đó, bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh hai hướng hợp tác chiến lược: Đào tạo bác sĩ sau đại học tại Nhật Bản, Hàn Quốc; tiếp nhận, ứng dụng các công nghệ y học tiên tiến từ nước ngoài như y học hạt nhân, sinh phẩm y tế, công nghệ AI và tế bào gốc.

Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 khẳng định, muốn hội nhập, muốn tiếp cận và làm chủ y học hiện đại thì trước hết phải vượt qua rào cản ngôn ngữ. Vì vậy, cuộc thi Hùng biện tiếng Anh thể hiện quyết tâm đổi mới, mở cửa và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Bệnh viện 19-8 trong giai đoạn mới.

Trần Hằng
.
.