Nâng cao chất lượng đầu vào các trường CAND từ làm tốt sơ tuyển ở cơ sở
Khi nắng cao nguyên Lâm Đồng bắt đầu trở nên gay gắt trên những con dốc quanh co của Đà Lạt mờ sương, hay trải dài xuống miền biển xanh Phan Thiết cũng là lúc một kỳ sơ tuyển lặng lẽ diễn ra. Ở đó, những ước mơ cháy bỏng được khoác lên mình màu áo CAND phải đối diện với những thử thách đầu tiên, nghiêm túc và khắt khe ngay từ vòng sơ tuyển do Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức.
Hồi hộp xen lẫn tự hào
Em Nguyễn Văn Linh, học sinh lớp 12 tại Đà Lạt, không giấu được sự hồi hộp trước ngày sơ tuyển. Ước mơ trở thành chiến sĩ Công an đã nhen nhóm trong em từ những năm tháng còn rất nhỏ. Thời gian học phổ thông, đặc biệt là những năm cấp 3, em luôn nỗ lực không ngừng và kiên trì tập luyện để có một thể lực tốt, đủ sức bền bỉ trước những yêu cầu khắt khe của lực lượng Công an.
Thế nhưng, khi đứng trước các nội dung kiểm tra sơ tuyển, sự lo lắng vẫn hiện rõ trong ánh mắt em. Với em, đây không chỉ là một kỳ sơ tuyển mà còn là cánh cửa đầu tiên mở ra con đường phía trước.
Thấu hiểu, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời động viên, trò chuyện, giúp các thí sinh giải tỏa áp lực. Và rồi, sau những giờ phút nghiêm túc, các thí sinh dần nhận ra rằng, hành trình phía trước tuy còn nhiều gian nan nhưng chính những trải nghiệm thực tế từ kỳ sơ tuyển đã giúp các em hiểu rõ hơn về yêu cầu của lực lượng Công an, đồng thời nhìn thấy rõ hơn giới hạn và khả năng của chính mình.
Em Nguyễn Đình Thắng, học sinh lớp 12 tại Bảo Lộc (Lâm Đồng) cĩng đã được các cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng động viên, giúp em tự tin và hoàn thành các phần kiểm tra. Thắng cho biết, kết quả còn ở phía trước nhưng điều đọng lại trong em là niềm tự hào. Em nói: “Em hạnh phúc vì đã dám bước tới, dám thử sức ...”.
Chất lượng thí sinh nâng cao, 80% đạt yêu cầu
Công an tỉnh Lâm Đồng không chỉ dừng lại ở việc đối chiếu điểm số mà còn tư vấn, hướng dẫn thí sinh lựa chọn đúng tổ hợp xét tuyển, ngành học phù hợp. Đây là bước đi quan trọng, giúp tránh những sai lệch trong định hướng ngay từ đầu, đồng thời bảo đảm sự phù hợp giữa năng lực cá nhân và yêu cầu đào tạo của các trường Công an nhân dân.
Các y, bác sĩ đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, kiểm tra thị lực, thính lực và thực hiện các xét nghiệm cần thiết… Từng chỉ số được ghi nhận cẩn trọng, phản ánh đúng thể trạng của từng thí sinh. Sự bài bản, chính xác trong khâu này không chỉ bảo đảm tính công bằng mà còn là “tấm lọc” quan trọng để lựa chọn những người đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong lực lượng.
Song song đó là các bài kiểm tra thể lực, nơi ý chí và sức bền của thí sinh được thử thách rõ nét. Những bước chạy 100m bứt tốc, những vòng chạy dài 1.500m của nam hay 800m của nữ, những lần bật xa, co tay xà đơn… tất cả không chỉ là con số, mà là thước đo cho khả năng thích nghi với môi trường rèn luyện khắc nghiệt phía trước.
Theo Phòng Tổ chức Công an tỉnh Lâm Đồng, năm 2026, đơn vị đã triển khai đa dạng các biện pháp tuyên truyền tuyển sinh vào các trường CAND. Qua đó, có hơn 1.000 thí sinh đăng ký sơ tuyển. Tới nay, Công an tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành tổ chức sơ tuyển, khám sức khoẻ, kiểm tra học lực, hạnh kiểm, điều kiện tiêu chuẩn dự tuyển theo các phương thức và hướng dẫn đơn vị sơ tuyển cùng thí sinh hoàn thiện hồ sơ.
Kết quả sơ tuyển, có hơn 80% thí sinh đạt yêu cầu đề ra. Chất lượng đầu vào năm 2026 được nâng cao, trong đó nhiều thí sinh đạt học lực loại giỏi với các điểm trung bình môn cao. Số lượng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ Quốc tế tăng so với các năm trước, trong đó nhiều thí sinh có điểm chứng chỉ ngoại ngữ rất cao. Đặc biệt, năm 2026 Công an tỉnh Lâm Đồng có các thí sinh đạt các giải học sinh giỏi cấp Quốc gia đảm bảo điều kiện dự tuyển phương thức 1.
Công tác sơ tuyển vào các trường CAND không chỉ là khâu kỹ thuật của tuyển sinh mà còn là nơi thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an địa phương trong việc “gạn đục khơi trong”, lựa chọn những hạt giống tốt nhất cho tương lai. Chính từ những bước đi đầu tiên ấy, một thế hệ chiến sĩ CAND mới đang dần hình thành, vững vàng hơn, toàn diện hơn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại mới.

Tuyển sinh vào các học viện, trường CAND năm 2026 có gì mới?