Nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc vi phạm pháp luật
Lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hiệu quả nhiều hành vi vi phạm pháp luật; chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an) và Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ các sự kiện lớn của đất nước và lễ hội đầu năm, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường, đồn tập trung thực hiện hiệu quả các mặt công tác thuộc lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội.
Trọng tâm là tăng cường nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; chủ động nhận diện các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về ANTT để kịp thời tham mưu, xử lý, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an cơ sở đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, đua xe trái phép, tổ chức đánh bạc; các hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất và đốt pháo nổ trái phép. Việc quản lý chặt chẽ các địa bàn, đối tượng trọng điểm được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, cán bộ.
Đơn cử, ngày 17/12, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Công an xã Cao Phong đã tiếp nhận 2 khẩu súng tự chế do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp. Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản, phân loại, niêm phong và bàn giao số vũ khí trên theo đúng trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Việc người dân chủ động, tự giác giao nộp vũ khí trái phép thể hiện ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương; đồng thời góp phần phòng ngừa các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, hạn chế nguy cơ tai nạn, thương tích do vũ khí gây ra. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, ổn định, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Trước đấy, ngày 16/12, tại khu 5 Chu Hóa, xã Hy Cương (Phú Thọ), tổ công tác Công an xã Hy Cương trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn đã phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc tàng trữ hàng cấm. Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an xác định người này là P.V.H (SN 1983), trú tại xã Hy Cương.
Qua kiểm tra tại hiện trường, tổ công tác phát hiện P.V.H đang tàng trữ 5 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng 7,3 kg. Làm việc với cơ quan Công an, P.V.H khai nhận đã mua số pháo hoa nổ nêu trên với mục đích sử dụng để đốt trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Toàn bộ số pháo hoa nổ được xác định là hàng cấm theo quy định của pháp luật.
Tổ công tác Công an xã Hy Cương đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật, đồng thời đưa P.V.H về trụ sở để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Cũng theo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an các xã, phường, đồn tăng cường công tác quản lý cư trú theo đúng quy định của pháp luật; quản lý nhân khẩu thường trú, tạm trú, tạm vắng, lưu trú; tổ chức kiểm tra cư trú 100% các nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn. Qua công tác quản lý, chủ động gọi hỏi, răn đe các đối tượng hình sự, ma túy, các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, chơi bời, lêu lổng, có nguy cơ phát sinh vi phạm pháp luật, qua đó góp phần phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.
Lực lượng Cảnh sát trật tự - phản ứng nhanh duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm quân số sẵn sàng chiến đấu; tiếp nhận, phân loại và xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến ANTT do người dân phản ánh qua Trung tâm Cảnh sát 113. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Công an cấp xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.
Có thể nói, việc triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH và Công an các xã, phường, đồn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội dịp cuối năm, tạo môi trường an toàn cho nhân dân trên địa bàn vui xuân, đón Tết.

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá nhiều chuyên án, vụ án nổi bật