Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau

Thứ Ba, 25/07/2023, 18:10

Với chủ đề “Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau”, ngày 25/7, Công an TP Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hà Nội, nhấn mạnh, tội phạm mua bán người thường hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về quyền con người, tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của mỗi quốc gia nên cần thiết trang bị kiến thức, huy động sức mạnh toàn dân phòng, chống và ngăn ngừa.

Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau -0
Các đại biểu dự hội nghị.

Thời gian qua, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác bình đẳng giới nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng còn gặp nhiều thách thức. Giai đoạn 2018-2022, cả nước đã phát hiện 440 vụ mua bán người với 876 đối tượng và 1.240 nạn nhân. Ở Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2023, Công an TP đã khởi tố 3 vụ, 6 bị can về hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi.

Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau -0
Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Hưởng ứng lễ phát động, bà Đào Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo 138 huyện Đan Phượng cho biết, trong khuôn khổ lễ phát động và thời gian tới, người dân tiếp tục được giới thiệu một số nội dung về chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống mua bán người và bình đẳng giới, trang bị kỹ năng nhận diện thủ đoạn, hành vi của tội phạm mua bán người, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa và đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán người.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội khẳng định, Công an TP với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 TP đã phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ TP và các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra hàng năm về công tác phòng, chống mua bán người. Trong đó, công tác phòng ngừa xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, truyền thông về phòng, chống mua bán người được đặc biệt chú trọng, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm của các tầng lớp nhân dân…

Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau -0
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội, phát biểu tại buổi lễ.

Với chủ đề của “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2023 là "Mở rộng vòng tay tới nạn nhân mua bán người để không ai bị bỏ lại phía sau", Ban Chỉ đạo 138 TP đề nghị, các cấp ủy, chính quyền và cơ quan chức năng cần xác định công tác phòng, chống tội phạm mua bán người là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, kiên trì, cần thực hiện mọi nơi, mọi lúc, mọi địa bàn; nhiệm vụ phòng, chống mua bán người phải là một nội dung quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phải được thực hiện thường xuyên và lồng ghép vào trong các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, trong giải quyết những vấn đề cơ bản về an sinh xã hội ở từng địa phương. 

Các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường thời lượng, tần suất thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật và phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người... để nâng cao nhận thức cho người dân. Mỗi người dân cần tự giác, tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán người; hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán tái hòa nhập cộng đồng; nâng cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ mình và người thân trước những phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người...  

Kết thúc lễ, hơn 200 đại biểu các lực lượng vũ trang, các ban, ngành, đoàn thể đã diễu hành, tuyên truyền, cổ động xung quanh địa bàn huyện Đan Phượng và vùng phụ cận.

Xuân Mai
.
.