Luồn rừng truy quét “vàng tặc” ở Vùng Loan

Thứ Tư, 29/06/2022, 07:26

Là vùng giáp ranh với huyện Bắc Bình (Bình Thuận), các xã Tà Hine, Ninh Loan, Đạ Quyn, Đà Loan và Tà Năng (còn gọi là 5 xã Vùng Loan) của huyện Đức Trọng lâu nay được xem là điểm nóng về tình trạng khai thác khoáng sản (quặng vàng) trái phép ở tỉnh Lâm Đồng.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Công an huyện Đức Trọng đã thường xuyên phối hợp với UBND các xã Vùng Loan và cơ quan chức năng huyện Bắc Bình tiến hành truy quét “vàng tặc” quy mô lớn, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng khai thác quặng vàng trái phép.

Đã có thời điểm, các xã Vùng Loan của huyện Đức Trọng mỗi ngày có tới cả trăm lượt người từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng, trong đó có nhiều thành phần bất hảo, đối tượng hình sự hoặc lẩn trốn lệnh truy nã kéo tới đi tìm vận may ở các mỏ khai thác quặng vàng trái pháp luật.

An ninh trật tự tại các khu vực khai thác quặng vàng lậu rất phức tạp. Nơi đây thường xuyên xảy ra những vụ ẩu đả giữa các phe nhóm để tranh giành quyền lợi và vùng ảnh hưởng. Các loại tệ nạn xã hội như nghiện hút, bài bạc, trộm cắp… cũng vì thế mà không ngừng gia tăng khiến cuộc sống của bà con địa phương có nhiều xáo trộn, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự.

quangvang 1.jpeg -0
Lực lượng Công an huyện Đức Trọng tiêu hủy lán trại, máy móc phục vụ khai thác quặng vàng.

Do khai thác vàng lậu, phải làm lén lút để trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng nên hầu hết các hầm khai thác quặng vàng cũng chỉ được gia cố tạm bợ, rất dễ sạt lở, vùi lấp, đe dọa trực tiếp tới tính mạng của chính những người tham gia khai thác quặng vàng. Thực tế, trong quá khứ, nơi đây từng xảy ra không ít vụ sập hầm, cướp đi sinh mạng của nhiều người.

Từ sau năm 2010 tới nay, nạn khai thác quặng vàng trái phép tại các xã Vùng Loan của huyện Đức Trọng đã có nhiều tiến triển tích cực khi có sự vào cuộc rốt ráo của cơ quan chức năng, trong đó có lực lượng Công an huyện Đức Trọng. Từ đó tới nay, hằng năm, cùng với việc thường xuyên phối hợp với UBND các xã Vùng Loan rà soát, truy quét các điểm khai thác quặng vàng, Công an huyện Đức Trọng cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng huyện Bắc Bình (Bình Thuận) tăng cường phối hợp, kiểm tra chung, giải tỏa dứt điểm những vị trí khai thác vàng nằm ở vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.

Theo Công an huyện Đức Trọng, khi lực lượng chức năng tấn công mạnh vào lĩnh vực này với tinh thần xử lý kiên quyết, triệt để, hầu hết các đối tượng từ nơi khác tới đã phải tự bỏ địa bàn để trở về quê hoặc tới địa phương khác tìm việc làm mới. Dù vậy, một số đối tượng cư trú tại địa phương tiếp tục lợi dụng vùng giáp ranh giữa hai tỉnh có địa hình rừng núi cách trở, khó phát hiện, vẫn lén lút tổ chức khai thác quặng vàng trái pháp luật với quy mô nhỏ lẻ. Các địa điểm khai thác quặng vàng hiện nay ở 5 xã Vùng Loan thường nằm sâu trong rừng. 

Mặc dù hiện nay, tình trạng khai thác quặng vàng trái phép tại các xã Vùng Loan của huyện Đức Trọng không còn nóng như trước đây nhưng nếu không được ngăn chặn, xử lý kiên quyết, kịp thời thì “điểm nóng Vùng Loan” chắc chắn sẽ tái diễn khi giá vàng vọt và giữ ở mức cao như hiện nay.

Lường trước được vấn đề này, UBND huyện Đức Trọng và UBND huyện Bắc Bình đã có văn bản tăng cường phối hợp, tuần tra, xử lý chung nạn khai thác quặng vàng ở vùng giáp ranh giữa hai địa phương. Cùng với đó, Công an huyện Đức Trọng cũng đã thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, truy quét trên diện rộng và xử lý nghiêm hành vi khai thác vàng lậu. Trong năm 2021, Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức 16 đợt tuần tra, truy quét, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại các xã Vùng Loan. 

Với quyết tâm đẩy lùi nạn khai thác quặng vàng trái pháp luật, đầu năm 2022 tới nay, Công an huyện Đức Trọng tiếp tục phối hợp với UBND các xã Vùng Loan và Ban quản lý rừng Tà Năng ra quân kiểm tra, xử lý đối tượng vi phạm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại khu vực đồi 72 (lâm phần của Ban quản lý rừng Tà Năng) một số thiết bị, máy móc được cho là dùng để phục vụ việc khai thác quặng vàng. Ngày 6/2, tức mồng 6 Tết, Công an huyện Đức Trọng cũng đã tuần tra, phát hiện và thu giữ 1 máy múc cùng nhiều máy nổ, máy xay… dùng khai thác vàng trên địa bàn xã Đạ Quyn.

Gần đây nhất, Công an huyện Đức Trọng đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện ông Phạm Văn Phong (ngụ xã Đà Loan, huyện Đức Trọng) đang khai thác quặng vàng trái pháp luật. Cùng với việc tạm giữ các máy móc phục vụ việc đào đãi vàng, cơ quan chức năng đã lập hồ sơ, trình UBND tỉnh Lâm Đồng phạt hành chính ông Phạm Văn Phong 200 triệu đồng. Ngoài ra, ông Phong còn phải nộp trên 637 triệu đồng, là số tiền tương đương với giá trị tang vật vi phạm.

Theo Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng, chính sự ra quân quyết liệt, xử lý nghiêm túc các vụ vi phạm mà đến nay tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại “điểm nóng” các xã Vùng Loan đã giảm tới 90% so với trước đây.

Khắc Lịch
.
.