Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Thứ Hai, 24/06/2024, 09:13

Ngày 1/7/2024 tới đây, theo kế hoạch của Bộ Công an, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên cả nước sẽ đồng loạt ra mắt, đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập, trên cơ sở tự nguyện của người dân để hỗ trợ Công an cấp xã, giúp UBND cùng cấp bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

1. Tại tỉnh Sơn La, Đại tá Vì Quyền Chứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở 2023 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2023, có hiệu lực từ ngày 1/7/2024 tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc, toàn diện cho việc xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới. Dựa trên tình hình thực tiễn tại địa phương, Công an tỉnh Sơn La đã tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành luật, như: Nghị quyết quy định về thành lập, nội dung mức chi và kinh phí bảo đảm điều kiện hoạt động đối với tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Quyết định quy định số lượng Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn tỉnh, nhằm cụ thể hoá chế độ chính sách cho lực lượng này, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh của địa phương.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẵn sàng nhận nhiệm vụ -0
Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tỉnh Sơn La chuẩn bị cho Lễ ra mắt.

Toàn tỉnh Sơn La có 2.248 tổ với 6.744 thành viên, mỗi tổ sẽ có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 tổ viên. Đây là những “cánh tay nối dài”, và sẽ là lực lượng nòng cốt ở cơ sở hỗ trợ Công an cấp xã: nắm tình hình về ANTT; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; quản lý hành chính về trật tự xã hội; vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động.

Thượng tá Nguyễn Thị Kim Dung, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết: Từ ngày 13/6, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố, các đơn vị huy động lực lượng tham gia phục vụ Lễ ra mắt cấp tỉnh tập trung tại Phòng Cảnh sát cơ động để quán triệt về các nội dung cần thực hiện và tổ chức luyện tập theo kế hoạch đề ra.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẵn sàng nhận nhiệm vụ -0
Lực lượng Công an tỉnh Sơn La tập luyện chuẩn bị cho Lễ ra mắt.

Có mặt tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, trong những ngày này thời tiết tại Sơn La tuy có nắng mưa thất thường nhưng tập thể CBCS và các chú, các anh từng là Công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, dân phòng... “vượt nắng, thắng mưa” cùng nhau luyện tập diễu hành và các tình huống. Ông Nguyễn Việt Hồng, 71 tuổi, trú tại tổ 7, phường Tô Hiệu, TP Sơn La với 25 năm làm bảo vệ dân phố cho biết, từ tháng 11/2023, khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được Quốc hội thông qua, bản thân ông đã chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, sau đó cũng được các cấp chính quyền phổ biến, từ đây ông cũng trở thành những “tuyên truyền viên” tại địa phương. Được tham gia luyện tập trong Lễ ra mắt “điểm” cấp tỉnh, bản thân ông vô cùng háo hức và tự hào. Ông cho biết: “Với sự quan tâm của Công an tỉnh, chúng tôi đều luyện tập hăng say, háo hức chờ đón lễ ra mắt. Khi được các cơ quan chức năng tuyên truyền và được biết sẽ có thêm khoản kinh phí hỗ trợ, chúng tôi rất an tâm, tin tưởng và sẽ nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”.

Bác Hoàng Văn Hải, hơn 60 tuổi, trú tại tổ 3, phường Tô Hiệu, TP Sơn La, Khối trưởng Khối diễu hành lực lượng tham gia đảm bảo ANTT ở cơ sở thông tin: “Tuy đã có tuổi, nhưng khi được tham gia vào lực lượng này, bản thân tôi vô cùng hào hứng và cảm thấy tự hào, tôi sẽ cố gắng cùng với anh em cán bộ dốc sức trong công việc đảm bảo ANTT ở cơ sở…”

Trung tá Dương Tất Độ, Phó Đội trưởng, Phòng CSCĐ Công an tỉnh là người trực tiếp cùng CBCS và các lực lượng luyện tập tình huống trong Lễ ra mắt, đồng chí cho biết: Trong quá trình huấn luyện, mặc dù lực lượng luyện tập ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng về cơ bản ai cũng nêu cao ý thức trách nhiệm, các cán bộ huấn luyện của Phòng CSCĐ và cán bộ hỗ trợ của Công an Sơn La đã sắp xếp, bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập, trang bị, trang phục cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đến nay đã hoàn thiện các nội dung huấn luyện theo chương trình đề ra.

2. Tại tỉnh Lâm Đồng, hơn 4.000 người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Lâm Đồng được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, thôn, xóm, Công an xã bán chuyên trách và đội dân phòng đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 1/7 tới đây.

Anh Nguyễn Thế Nhựt (SN 1971, ngụ phường 2, TP Bảo Lộc), là một trong những người được cấp có thẩm quyền tuyển chọn vào lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Với anh Nhựt, nhiệm vụ này thực sự không mới bởi suốt hàng chục năm qua, anh và các thành viên trong Ban bảo vệ dân phố ở địa phương đã phối hợp, hỗ trợ đắc lực cho Công an và chính quyền địa phương giữ vững ANTT, lập được nhiều thành tích xuất sắc khi phối hợp tham gia trấn áp tội phạm, phát động có hiệu quả phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc... Với các anh, điều mới nhất chính là niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở có sự điều chỉnh riêng của pháp luật, được cụ thể hóa bằng những quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gắn liền với 6 nhiệm vụ lớn được quy định trong Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

“Chúng tôi vui mừng vì từ nay được thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi pháp luật quy định; được trang bị đồng phục, công cụ hỗ trợ và được pháp luật bảo vệ với những chế độ đãi ngộ hợp lý!..”, anh Nhựt nói.

Thiếu tá Hoàng Thanh Hải, Phó Trưởng Công an thị trấn Di Linh, huyện Di Linh cho biết, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính là “cánh tay nối dài”, giúp sức đắc lực cho Công an xã, thị trấn trong việc giữ vững ANTT. “Đây là lực lượng tuyển chọn từ nhân dân, sống trong lòng dân, cũng là lực lượng tiếp nhận tin báo, có mặt tại hiện trường sớm nhất khi xảy ra các vụ việc liên quan tới ANTT, tai nạn giao thông, cháy nổ ở cơ sở... Có lực lượng này chúng tôi yên tâm hơn vì không ít địa bàn cách trụ sở Công an khá xa!..”, Thiếu tá Hoàng Thanh Hải nói.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở sẵn sàng nhận nhiệm vụ -0
Công an thị trấn Lạc Dương và cán bộ tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thăm hỏi người dân.

Thượng tá Trần Kim Thanh, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại Lâm Đồng được tuyển chọn, kiện toàn từ những lực lượng đã có sẵn trước đây. Những người tham gia lực lượng này đều có kinh nghiệm trong công tác, kỹ năng xử lý các tình huống về ANTT, cháy nổ, ứng phó với thiên tai… Họ là những người có uy tín, được nhân dân địa phương tin tưởng. Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, quy định của pháp luật, toàn tỉnh Lâm Đồng đã tuyển chọn được hơn 4.000 người tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Khi luật này có hiệu lực thi hành, dự kiến Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ mở khoảng 30 lớp tập huấn bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, tham gia diễn tập đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, trong đó nhấn mạnh về 6 nhiệm vụ trọng tâm được quy định trong luật cho những người tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Cũng theo Thượng tá Trần Kim Thanh, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng. Luật đã kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này, góp phần bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được đồng bộ, thống nhất, tinh gọn đầu mối. Đây là điều kiện để tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho hoạt động của lực lượng này được chính quy, chuyên nghiệp hơn. “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng đã khắc phục được những chồng chéo, mâu thuẫn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng ở cơ sở và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật!..”,Thượng tá Trần Kim Thanh cho biết.

Theo Thượng tá Lê Thanh Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Lâm Đồng, khi Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có hiệu lực và đi vào cuộc sống, lực lượng Công an xã, phường, thị trấn là những người tiên phong trong việc hướng dẫn, phối hợp cùng lực lượng này làm công tác ANTT ở cơ sở, bám sát, nắm bắt địa bàn, giải quyết nhanh các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. “Đó cũng là lực lượng sẽ thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày một phát triển, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, tổ chức xã hội cùng tham gia vào phong trào một cách hiệu quả!..”, Thượng tá Lê Thanh Sơn cho biết.

Cao Thiên - Khắc Lịch
.
.