Lực lượng Công an đảm bảo an toàn tuyệt đối Festival Huế 2022

Thứ Ba, 21/06/2022, 07:40

Với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", Tuần lễ Festival Huế 2022 diễn ra từ ngày 25 đến 30/6, có nhiều chương trình, hoạt động mang tầm quốc gia, quốc tế, dự kiến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham dự.

8 hoạt động chính của Festival Huế 2022, gồm: chương trình nghệ thuật khai mạc, lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa", chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật, chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn, chương trình quảng diễn "Ngàn xưa âm vọng", chương trình Hoàng cung giao hòa, đêm nhạc giao lưu chia tay và gần 30 chương trình hưởng ứng, đồng hành khác. Đặc biệt, Tuần lễ Festival Huế năm nay có sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật nước ngoài gồm Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Brazil, Nga, Ả Rập Xê Út, Thái Lan… và gần 15 đoàn nghệ thuật trong nước.

Thượng tá Phạm Trung Chính, Phó trưởng Công an TP Huế cho biết. Tuần lễ Festival Huế sẽ diễn ra tại nhiều sân khấu, địa điểm khác nhau như quảng trường Ngọ Môn, sân Quốc Tử Giám, Công viên 3/2, Bia Quốc học Huế, Công viên cồn Dã Viên… Do đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế. Công an TP Huế đã xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh gây ảnh hưởng đến ANTT địa bàn.

Lực lượng Công an đảm bảo an toàn tuyệt đối Festival Huế 2022 -0
Công an TP Huế ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn Tuần lễ Festival Huế 2022.

Ngoài ra, Công an TP đã thành lập nhiều tổ công tác phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị chức năng để tăng cường kiểm tra công tác lưu trú, vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà hàng, khách sạn, đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, tạo điều kiện tốt nhất cho du khách khi đến Huế tham quan và tham dự lễ hội. "Lãnh đạo Công an TP Huế cũng đã chỉ đạo Công an các phường, xã tăng cường công tác tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền các địa phương phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân cùng tham gia với mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ hội Festival Huế 2022", Thượng tá Phạm Trung Chính bày tỏ.

Trung tá Nguyễn Phi Hùng, Phó trưởng Công an phường Vĩnh Ninh (TP Huế) cho hay, Vĩnh Ninh là địa bàn trung tâm TP Huế, nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội Festival; trong đó có chương trình lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa" với hàng trăm nghệ sĩ đến từ nhiều đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn, quảng diễn qua các tuyến đường thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự. Công an phường đã chủ động tham mưu, triển khai các phương án, sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện để đảm bảo ATGT và giữ gìn an ninh tại các địa điểm biểu diễn.

Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, Trưởng Công an TP Huế còn cho biết, song song với công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, các đội nghiệp vụ của đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với Công an các phường ở địa bàn trung tâm thành phố để đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị, không để ùn tắc giao thông trên các tuyến đường chính, khu vực cầu Trường Tiền, cầu Phú Xuân vào giờ cao điểm.

Cùng với Công an TP Huế, các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế gồm Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thị xã Hương Thủy, Công an huyện Phú Vang… cũng đã đồng loạt ra quân, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, ATGT. Đặc biệt, huy động, tăng cường lực lượng về cơ sở, nắm bắt tình hình nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm đối với các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện trong Tuần lễ Festival Huế 2022.

Anh Khoa
.
.