Lạng Sơn: Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tội phạm xuất nhập cảnh trái phép

Thứ Ba, 28/04/2026, 19:10

Tình trạng tận dụng mạng xã hội để hình thành cách đường dây tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh (XNC) trái phép thời gian qua vẫn diễn biến phức tạp trên tuyến biên giới Lạng Sơn. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vừa đẩy mạnh tuyên truyền, vừa kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự tại địa bàn.

Những "cạm bẫy" trên không gian mạng

Lạng Sơn với đường biên giới dài và nhiều đường mòn, lối mở, luôn là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm, các đối tượng tổ chức cho người khác XNC trái phép nhắm tới. Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo sâu sát và quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, nhất là trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán vừa qua, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về XNC đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an cấp xã đã phát hiện, bắt giữ 22 vụ với 38 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Lạng Sơn: Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tội phạm xuất nhập cảnh trái phép -0
Đối tượng Ngô Văn Quảng khai nhận hành vi tổ chức đường dây cho nhiều người XNC trái phép.

Thủ đoạn của các đối tượng chủ mưu, cầm đầu ngày càng tinh vi. Chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội như Tiktok, Wechat, Zalo để đăng tải các thông tin quảng cáo, đưa ra những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn. Một bộ phận người dân do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc vì những lợi ích vật chất trước mắt đã bị các đối tượng lôi kéo, thuê đưa dẫn người vượt biên. Những hành vi tưởng chừng đơn giản như chở người, dẫn đường, liên lạc hay nhận tiền công đưa dẫn người đã khiến nhiều người không nhận thức được rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Đối tượng Lý Văn Thưởng (trú tại xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn) khai nhận, do không có việc làm ổn định, qua mạng xã hội Tiltok, sau khi trao đổi với một tài khoản Wechat không rõ lai lịch, Thưởng đồng ý nhận chở 4 người Việt Nam từ khu vực cột mốc biên giới 1173 về trung tâm tỉnh Lạng Sơn để nhận 1 triệu đồng tiền công. Với Thưởng, đây là số tiền công hậu hĩnh nên Thưởng nhận lời ngay mà không nhận thức được mình đang phạm tội.

Lạng Sơn: Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tội phạm xuất nhập cảnh trái phép -0
Đối tượng Đặng Thế Phiến tại cơ quan Công an.

Tương tự là trường hợp của Đặng Thế Phiến, trú tại xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình. Chỉ vì hám số tiền công 2,5 triệu đồng khi chở 3 người nước ngoài từ ga Đồng Đăng về Hà Nội nên Phiến đã nhận lời ngay mà không nghĩ đến hậu quả. Khi đang trên đường chở 3 vị khách đặc biệt trên vào nội địa, Phiến đã bị tổ công tác Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ.

Không dừng lại ở những trường hợp đơn lẻ bị dụ dỗ mà phạm tội nói trên, không ít đối tượng lại chủ động trở thành mắt xích trong các đường dây tổ chức đưa người XNC trái phép với mục đích kiếm tiền nhanh. Điển hình là trường hợp đối tượng Ngô Văn Quảng, trú tại xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ. Quá trình điều tra cho thấy, trước khi bị bắt, Quảng đã thuê nhiều người để tổ chức đưa dẫn người vượt biên trái phép trót lọt.

Thượng tá Liễu Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, XNC trái phép gây ra hệ lụy nghiêm trọng về an ninh và kinh tế. Phần lớn những người xuất cảnh trái phép cuối cùng trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người, bị bóc lột tại các cơ sở đánh bạc, tổ chức lừa đảo công nghệ cao ở nước ngoài, thậm chí bị giam giữ, đánh đập đòi tiền chuộc.

Tăng cường quản lý Nhà nước về cư trú đối với người nước ngoài

Bên cạnh việc quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn các đường dây tổ chức XNC trái phép, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực XNC, Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa bàn xã, phường tăng cường nắm tình hình, kiểm tra rà soát người nước ngoài cư trú trên địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về cư trú.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xã và Phòng Quản lý XNC phát hiện một thực trạng đáng ngại, một số công dân Việt Nam có con mang quốc tịch nước ngoài nhưng không thực hiện gia hạn tạm trú cho trẻ khi hết hạn. Nguyên nhân chủ yếu do một bộ phận người dân chưa nắm rõ pháp luật, chủ quan cho rằng trẻ em là đối tượng đặc thù nên không cần thủ tục. Điều này dẫn đến việc vi phạm quy định về khai báo và quản lý cư trú.

Lạng Sơn: Quyết liệt đấu tranh ngăn chặn tội phạm xuất nhập cảnh trái phép -0
Phòng Quản lý XNC Công an tỉnh Lạng Sơn phát tờ rơi tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức pháp luật về lĩnh vực XNC.

Điển hình là trường hợp chị H.Y (trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn). Chị Y có con trai 4 tuổi mang quốc tịch nước ngoài. Dù thị thực tạm trú của trẻ đã hết hạn từ ngày 19/2/2026, chị Y vẫn không thực hiện thủ tục gia hạn. Kết quả, ngày 9/4/2026, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Y với số tiền 22,5 đồng. Việc xử lý nghiêm minh này thể hiện sự kiên quyết của lực lượng Công an trong công tác quản lý cư trú, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước.

Để bảo đảm an ninh trật tự, làm tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực XNC, thời gian tới, Công an tỉnh Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiểu biết pháp luật về XNC cho người dân, đặc biệt là tại địa bàn các xã biên giới. Công dân muốn ra nước ngoài lao động cần liên hệ với cấp ủy, địa phương để tìm việc làm qua hình thức hợp tác quốc tế về lao động, tránh bị các đối tượng tội phạm dụ dỗ xuất cảnh trái phép, tiềm ẩn nhiều rủi ro như bị lừa đảo, bóc lột sức lao động, cưỡng bức lao động, thậm chí là mua bán người. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền các thủ đoạn để người dân hiểu, tuyệt đối không tiếp tay, môi giới hay giúp sức cho hoạt động đưa dẫn người XNC trái phép. Đồng thời, kịp thời báo tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các đối tượng có hoạt động tổ chức XNC trái phép. Đối với các công dân có người thân là người nước ngoài cần tuân thủ quy định về cư trú, thường xuyên kiểm tra thời hạn tạm trú và chủ động thực hiện thủ tục gia hạn trước khi hết hạn.

Với sự quyết liệt đấu tranh của lực lượng Công an Lạng Sơn, cùng với sự phối hợp, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân sẽ là lá chắn vững chắc ngăn chặn tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật t và cuộc sống bình yên nơi biên cương Xứ Lạng.

Phạm Tâm
.
.