Lan toả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bệnh viện Bạch Mai

Thứ Năm, 17/08/2023, 17:39

Chiều 17/8, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt của cả nước, trung bình mỗi ngày, bệnh viện Bạch Mai có khoảng 8.000 người tới khám ngoại trú và gần 4.000 bệnh nhân điều trị nội trú, cùng với hàng nghìn người nhà đi theo, chăm sóc; hơn 4.000 cán bộ, nhân viên y tế. Lưu lượng người ra vào tại hai cổng của bệnh viện lên tới 20 nghìn người mỗi ngày.

Được đánh giá là một trong những địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn Hà Nội, hàng ngày Bệnh viện Bạch Mai vừa phải đối mặt với các diễn biến phức tạp, các đối tượng lưu manh, côn đồ, trộm cắp, lừa đảo, cò mồi, ma túy, vừa phải duy trì trật tự giao thông ra, vào bệnh viện.

Lan toả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bệnh viện Bạch Mai -0
PGS.TS Đào Xuân Cơ phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian qua, Bệnh viện Bạch Mai luôn nhận được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ từ Công an TP Hà Nội như Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Đội CSGT số 4, Công an các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng và Công an hai phường Phương Mai, Đồng Tâm trong việc  đảm bảo ANTT tại địa bàn, nhằm ứng phó nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, không để bệnh viện trở thành tụ điểm phức tạp về ANTT và ùn tắc giao thông tại các cổng ra vào.

“Tất cả các vụ việc về ANTT đều được chỉ đạo giải quyết kịp thời, triệt để với Công an hai phường sở tại. Vì vậy, các vụ việc phức tạp đều được tháo gỡ và giải quyết, không để tạo thành sự cố phức tạp về ANTT”, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định.

PGS.TS Đào Xuân Cơ cũng nhấn mạnh, trong những năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện quan tâm, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc. Qua đó, bệnh viện không ngừng nâng cao công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đảm bảo bệnh viện trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời phát động trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào “Toàn dân tố giác tội phạm” và “Xây dựng cơ quan không có ma túy”. Qua đó, đã phát hiện, kịp thời nêu gương các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa, nhân rộng hiệu quả của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Được biết, Công an TP Hà Nội và Bệnh viện Bạch Mai đã ký Quy chế phối hợp số 15 trong đảm bảo ANTT. Sau một thời gian triển khai, sự phối hợp giữa hai đơn vị đã đem lại hiệu quả cao, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhân rộng; tiếp nhận nhiều tin tố giác tội phạm có giá trị. Lực lượng Công an và Bệnh viện Bạch Mai đã duy trì đường dây nóng trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo TTATGT, trật tự đô thị khu vực bệnh viện. Thời gian qua chưa xảy ra vụ việc xâm hại sức khoẻ của nhân viên y tế tại bệnh viện.

Lan toả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Bệnh viện Bạch Mai -0
Các đại biểu chụp ảnh với lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai.

Công an TP Hà Nội phối hợp với bệnh viện tổ chức diễn tập xử lý các tình huống gây rối ANTT, hành hung nhân viên y tế. Tham mưu cho bệnh viện tuyên truyền, phổ biến cho quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường lực lượng bảo vệ, vệ sĩ tại các khu vực đón tiếp bệnh nhân, làm thủ tục hành chính. Lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát ghi âm, ghi hình tại các khu vực tập trung đông người.

Đối với công tác đảm bảo ANTT tại Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian tới, Thiếu tá Nguyễn Thế Hùng, Phó trưởng Công an phường Phương Mai đề nghị bệnh viện nên bố trí nhân lực phù hợp, hạn chế tình trạng người dân xếp hàng đông tại các điểm khám chữa bệnh, mua thuốc. Hướng dẫn, cảnh báo người dân bằng các hình thức dán pano cảnh báo, loa phát thanh về các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp tài sản khi người dân di chuyển bằng thang máy, khu vực đăng ký khám, nhà thuốc và các nơi tập trung đông người để nhân dân cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng tình trạng đông, chen lấn trộm cắp tài sản.

Trần Hằng
.
.