Lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng dân

Thứ Sáu, 06/05/2022, 17:10

Chiều 6/5, Cục Truyền thông CAND tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài CAND về hợp tác truyền thông. Được sự ủy quyền của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chủ trì buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân; đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Cùng dự có Đại tá Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND và đại diện các cục chức năng thuộc Bộ Công an. 

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền giữa cục Truyền thông CAND với 8 cơ quan thông tấn, báo chí.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng Nhân dân, tháng 9/2021, Cục Truyền thông CAND đã đẩy mạnh hợp tác truyền thông đến hết năm 2021 với 8 cơ quan thông tấn, báo chí gồm: Ban Thời sự - Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam; Báo điện tử Vnexpress; Báo điện tử Vietnamnet; Báo Thanh niên (Báo in và Báo điện tử) và Báo Tuổi trẻ (Báo in và Báo điện tử).

Những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND là chất liệu phong phú, sinh động  -0
Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu tại buổi gặp mặt.

Từ khi hợp tác truyền thông, các cơ quan báo chí ngoài CAND đã chủ động tăng cường cử phóng viên tác nghiệp tại Công an các đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa để thu thập thông tin, tài liệu tổ chức sản xuất, phát sóng, đăng tải các tin, bài, phóng sự về các chiến công, thành tích của lực lượng CAND.

Các đơn vị đã phối hợp, tập trung tuyên truyền những nội dung như: Chiến dịch triển khai 2 dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD;  những đóng góp tích cực của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 nhất là công tác đấu tranh, xử lý thông tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội; công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý thông tin tiêu cực, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng CAND; giải pháp kiềm chế, kéo giảm 5% phạm pháp hình sự.

Cuộc vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền về hiệu quả triển khai thực hiện Đề án "Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã"; những chiến công, thành tích của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng; kết quả tích cực về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; những gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong lực lượng CAND; dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở...

Những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND là chất liệu phong phú, sinh động  -0
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT phát biểu.

Kết quả trên đã góp phần tuyên truyền để khán, thính giả, độc giả, các tầng lớp Nhân dân thấy rõ hơn những khó khăn, vất vả, cống hiến, hy sinh và những hình ảnh tốt đẹp của lực lượng CAND. Các cơ quan báo chí đã chú trọng tổ chức giao lưu trực tuyến trên báo điện tử về các vấn đề an ninh trật tự, kế hoạch, dự án, chuyên đề lớn của Bộ Công an được dư luận xã hội, Nhân dân quan tâm...

Kết quả đã làm sáng tỏ các chủ trương công tác lớn của Bộ Công an với mục tiêu giảm thủ tục hành chính, chuyển dần sang trạng thái quản lý số, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần tuyên truyền xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND.

Công tác hợp tác truyền thông trong thời gian qua đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong việc truyền tải thông tin và lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp về lực lượng CAND. Chỉ trong thời gian ngắn ký kết hợp tác truyền thông, các cơ quan báo chí ngoài CAND đã chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng.
Những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND là chất liệu phong phú, sinh động  -0
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Các bài viết, phóng sự, chương trình được sản xuất, phát sóng, đăng tải đã bám sát công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND... Số lượng, chất lượng các tác phẩm báo chí ngày càng được nâng cao, góp phần định hướng dư luận, làm rõ ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, phần tử xấu, nâng cao ý thức, cảnh giác, lan tỏa thông tin tích cực và củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

Tại buổi gặp mặt, trong không khí thân mật, đầm ấm, các đại biểu đã phát biểu trao đổi những thông tin nhằm giúp cho công tác phối hợp, hợp tác truyền thông giữa các đơn vị ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ động viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền những hoạt động, thành tích, hình ảnh, chiến công của các đơn vị; đồng thời thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả, thành tích, những công việc, nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai.

Những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND là chất liệu phong phú, sinh động  -0
Đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng Nói Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác tuyên truyền những hoạt động, hình ảnh, chiến công… của lực lượng CAND. Trong năm 2021, ngoài những nội dung tuyên truyền đã ký kết, Đài Tiếng nói Việt Nam tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những đề án, kế hoạch lớn của Bộ Công an như Đề án 06…

Cam kết luôn đồng hành, gắn bó, hợp tác chặt chẽ với lực lượng Công an, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đề nghị và gợi mở với Cục Truyền thông CAND và các đơn vị trong CAND cần đẩy mạnh giới thiệu gương người tốt việc tốt; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong công tác cung cấp thông tin góp phần định hướng thông tin, lan tỏa thêm nhiều hình ảnh đẹp của lực lượng CAND đến với độc giả, khán thính giả cả nước.

Những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND là chất liệu phong phú, sinh động  -0
Đại tá Phạm Quang Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND tại buổi gặp mặt.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong bày tỏ niềm vui mừng khi tham gia buổi gặp mặt; đánh giá những thông tin phía Cục Truyền thông CAND, các đơn vị trong lực lượng CAND cung cấp là núi nguyên liệu để các cơ quan thông tấn báo chí mở rộng, đa dạng, phong phú hơn nội dung thông tin. 

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng: “Bộ Công an luôn đi tiên phong trong rất nhiều lĩnh vực, ứng dụng công nghệ, khoa học, số hóa, đưa Công an chính quy về xã… nhất là Đề án 06, mang lại những hiệu quả, thuận lợi, tiện ích cho người dân và doanh nghiệp”.

Những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND là chất liệu phong phú, sinh động  -0
Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền phong.

Chia sẻ những vất vả, nguy hiểm, khó khăn của lực lượng CAND trong công tác bảo đảm ANTT, Nhà báo Phùng Công Sưởng cũng mong muốn trong thời gian tới, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục được tiếp cận về những nguồn thông tin, hình ảnh đẹp dồi dào của lực lượng CAND để phục vụ bạn đọc. Cùng với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, để các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền nội dung mang tính trọng tâm, trọng điểm nhóm vấn đề nổi, tạo sự đồng thuận lớn trong xã hội.

“Những giọt máu nghĩa tình của các đồng chí Công an, trong giá rét 0 độ C vén cánh tay áo để hiến những giọt máu đào cứu đồng bào của mình. Hình ảnh đó đẹp và vô cùng xúc động. Việc mở các buổi tọa đàm trực tuyến trước những vấn đề nóng, xã hội quan tâm có đại diện của Cơ quan Công an cùng tham gia chia sẻ với các chuyên gia, tạo sự tương tác, đồng thuận, ủng hộ rất lớn trong xã hội…” - Nhà báo Phùng Công Sưởng đánh giá.

Những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND là chất liệu phong phú, sinh động  -0
Nhà báo Trần Xuân Toàn, đại diện Ban Biên tập Báo Tuổi trẻ phát biểu.

Nhà báo Trần Xuân Toàn, đại diện Ban Biên tập Báo Tuổi trẻ trân trọng cảm ơn Cục Truyền thông CAND và các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã giúp đỡ trong cung cấp thông tin tuyên truyền hoạt động của lực lượng CAND. Sự gắn bó, phối hợp giữa Báo Tuổi trẻ và các đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền về lực lượng CAND.

Nhà báo Trần Xuân Toàn cũng đề xuất 2 hướng, những chương trình truyền thông chủ động từ Bộ Công an đối với các cơ quan truyền thông trong năm 2022 là gì, nhất là tập trung vào những chính sách, dự thảo Nghị định, Luật có tác động rất lớn đến xã hội, người dân; làm tốt hơn công tác truyền thông bị động…

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND và đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND thông tin: Trong quá trình chuẩn bị buổi gặp mặt, sau khi nghe báo cáo của Cục Truyền thông CAND, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an rất quan tâm, hoan nghênh, ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến các cơ quan thông tấn, báo chí. Trung tướng Mai Văn Hà cũng ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền.

“Với những kết quả đã đạt được, Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các cơ quan báo chí ngoài CAND trong công tác thông tin tuyên truyền về lực lượng CAND, đã giúp các hoạt động của lực lượng CAND “Vì nước quên thân vì nhân dân phục vụ” đi sâu vào tâm tư, tình cảm của mỗi người dân; góp phần củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của lực lượng CAND. Trên cơ sở kết quả báo cáo, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã nhiều lần có những biểu dương, khen thưởng đối với các cơ quan báo chí trong và ngoài CAND”- Trung tướng Mai Văn Hà khẳng định.

Những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND là chất liệu phong phú, sinh động  -0
Trung tướng Mai Văn Hà trao Giấy khen tặng phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trung tướng Mai Văn Hà đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí ngoài CAND tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để tuyên truyền hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND; góp phần nâng cao uy tín, vị thế và hình ảnh đẹp của lực lượng CAND. Đồng thời đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp, tạo điều kiện cung cấp thông tin để các cơ quan báo chí ngoài CAND có tư liệu xây dựng tin, bài, phóng sự về lực lượng CAND.

Được sự ủy quyền và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Mai Văn Hà đề nghị trong năm 2022, các cơ quan báo chí ngoài CAND cần tập trung tuyên truyền Đề án 06 trong lực lượng CAND; các dự thảo luật mà Bộ Công an đang xây dựng, trình Quốc hội.

Tăng cường công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc, tiêu cực về lực lượng CAND; giải pháp kiềm chế, kéo giảm 5% phạm pháp hình sự; cuộc vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tuyên truyền về hiệu quả triển khai thực hiện Đề án "Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã".

Những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND là chất liệu phong phú, sinh động  -0
Lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đánh giá cao sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác tuyên truyền.
Trung tướng Mai Văn Hà cũng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền về những chiến công, thành tích của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng; những gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Những chiến công, hình ảnh đẹp của lực lượng CAND là chất liệu phong phú, sinh động -0
Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu.
Cùng với đó, những hình ảnh khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện công tác nhằm lan tỏa những thông tin tích cực về lực lượng CAND. Trung tướng Mai Văn Hà cũng mong muốn và đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí cần thường xuyên đổi mới về nội dung, cách thức thể hiện nhằm đảm bảo tính chân thực và lan tỏa được những hình ảnh tốt đẹp và những vấn đề quan trọng về lực lượng CAND đang được xã hội và nhân dân quan tâm.

Trong thời gian tới, bên cạnh tiếp tục ký kết hợp đồng hợp tác với 8 cơ quan báo chí hiện tại, Cục Truyền thông CAND mở rộng ký kết hợp đồng hợp tác truyền thông với 4 cơ quan báo chí ngoài CAND khác gồm: Truyền hình Quốc hội, Báo điện tử Dân trí, Báo Lao động, Báo Tiền phong (Báo in và Báo điện tử).

Hoàng Phong – Nguyễn Thắng
.
.