“Lá chắn thép” bảo vệ bầu cử nơi biên cương, biển đảo tại miền Trung

Chủ Nhật, 08/03/2026, 13:45

Để đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn và tính minh bạch kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng Công an cấp xã vùng trọng điểm, biên giới, hải đảo tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã kích hoạt trạng thái trực chiến cao nhất.

Từ việc ứng dụng “mắt thần” camera giám sát 24/24h đến những chuyến tuần tra xuyên đêm, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cơ sở đang dốc toàn lực bảo vệ hòm phiếu, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

 “Mắt thần” bảo vệ tính minh bạch bầu cử

Giữa bốn bề sóng vỗ của biển trời Đà Nẵng, xã đảo Tam Hải những ngày này không chỉ đẹp bởi vẻ kỳ vĩ của danh thắng quốc gia Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa, mà còn rực rỡ hơn bởi sắc đỏ cờ hoa đón chào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

“Lá chắn thép” bảo vệ bầu cử nơi biên cương, biển đảo tại miền Trung  -0
Cán bộ Công an xã Tam Hải đi thuyền máy đến thôn Long Thạnh Tây để kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử.
“Lá chắn thép” bảo vệ bầu cử nơi biên cương, biển đảo tại miền Trung  -0
Công an xã Tam Hải kiểm tra, đảm bảo an ninh, an toàn tại một điểm niêm yết danh sách các ứng cử viên.

“Chúng tôi xác định Tam Hải là một “viên ngọc thô” cần được mài giũa bằng tư duy quản trị hiện đại và sự quyết liệt trong giữ gìn an ninh. Mục tiêu của tôi trong nhiệm kỳ tới là chủ động tham mưu các chính sách dài hạn, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế biển, kích cầu du lịch với quốc phòng - an ninh. Phải làm sao để chất lượng cuộc sống của bà con làng chài thực sự tương xứng với tiềm năng của xã đảo”, Trung tá Nguyễn Hữu Huân, Trưởng Công an xã đảo Tam Hải, đồng thời là ứng cử viên HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031, chia sẻ chương trình hành động của mình. Bên cạnh đó, anh không giấu sự trăn trở của bản thân trước những “điểm nghẽn” cần lời giải thỏa đáng của địa phương: từ vấn đề môi trường, hạ tầng giao thông đến các tệ nạn ma túy, cờ bạc còn tiềm ẩn.

Theo lời Trung tá Nguyễn Hữu Huân, trong đợt bầu cử lần này, xã Tam Hải có 6.067 cử tri, 7 đơn vị bầu cử tương ứng với 7 thôn và chia làm 9 điểm bỏ phiếu. Đáng chú ý, do đặc thù địa hình nên 2 thôn Xuân Mỹ và Long Thạnh Tây nằm tách biệt hoàn toàn với Đảo Lớn, muốn qua 2 thôn này phải dùng thuyền máy di chuyển vượt sông Trường Giang.

Để Ngày hội non sông diễn ra an toàn tuyệt đối, Công an xã Tam Hải đã triển khai một thế trận an ninh đa lớp, hiện đại và chặt chẽ. Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra phương án phòng cháy, chữa cháy hay bảo vệ tài liệu, con dấu và hòm phiếu, Công an xã đảo này đã tạo nên bước đột phá trong công tác giám sát.

Điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống camera giám sát 24/24h được lắp đặt tại tất cả các khu vực niêm yết danh sách cử tri và nhân sự ứng cử. Đây là “mắt thần” đảm bảo tính công khai, minh bạch, ngăn chặn triệt để mọi hành vi xâm phạm hay chỉnh sửa nội dung niêm yết trái phép. Việc ứng dụng công nghệ vào bảo vệ bầu cử không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý mà còn gieo vào lòng nhân dân niềm tin vào sự công tâm, kỷ cương của bộ máy chính quyền mới.

“Lá chắn thép” bảo vệ bầu cử nơi biên cương, biển đảo tại miền Trung  -0
Công an xã Tam Hải theo dõi các điểm bỏ phiếu, điểm niêm yết danh sách ứng cử viên qua hệ thống camera giám sát an ninh.

Song song đó, công tác tuyên truyền kỳ bầu cử cũng được Công an xã Tam Hải đặc biệt chú trọng với nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với đặc điểm cử tri là ngư dân trên địa bàn và đặc thù của xã đảo.

Ông Lê Bá Lai, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn Long Thạnh Tây, xã Tam Hải đánh giá, việc Công an xã với tinh thần trách nhiệm, tính chủ động và hiệu quả trong kiểm tra, khảo sát tại các điểm bỏ phiếu đã góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức bầu cử.

Hàng nghìn ngư dân sẽ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân

Xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi, Công an phường Kon Tum đã tổ chức kiểm tra, khảo sát toàn bộ các điểm dự kiến bỏ phiếu trên địa bàn, qua đó phối hợp với các Tổ bầu cử hướng dẫn sắp xếp sơ đồ di chuyển một chiều khoa học; niêm yết danh sách cử tri, thể lệ bầu cử, tiểu sử người ứng cử tại vị trí thuận tiện, đủ ánh sáng, tạo điều kiện để cử tri nghiên cứu trước khi thực hiện quyền công dân

Thượng tá Dương Việt Trung - Trưởng Công an phường Kon Tum cho biết,  Công an phường đã bổ sung, hoàn thiện phương án bảo đảm ANTT; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, phối hợp bảo vệ 24/24h, bảo đảm an toàn tuyệt đối hòm phiếu, tài liệu bầu cử trước, trong và sau ngày bỏ phiếu. Đối với các điểm gần trục giao thông chính, phương án phân luồng, bố trí bãi giữ xe được triển khai phù hợp, không để xảy ra ùn tắc; cùng với đó, công tác phòng cháy, chữa cháy và xử lý tình huống đột xuất cũng được rà soát, bổ sung, bảo đảm chủ động, kịp thời trong mọi tình huống.

“Lá chắn thép” bảo vệ bầu cử nơi biên cương, biển đảo tại miền Trung  -0
Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra công tác triển khai công tác bảo vệ bầu cử tại Công an xã Ba Tơ.
“Lá chắn thép” bảo vệ bầu cử nơi biên cương, biển đảo tại miền Trung  -0
Công an xã Ba Tơ phối hợp với Tổ tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở kiểm tra công tác bầu cử tại 1 khu dân cư.

“Việc khảo sát kỹ lưỡng từng địa điểm bỏ phiếu không chỉ giúp các Tổ bầu cử chuẩn bị chu đáo hơn về mặt hậu cần mà còn là cơ sở vững chắc để lực lượng Công an nắm vững thế chủ động. Qua đó, Công an phường sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân được thực thi một cách trọn vẹn và thành công”, Thượng tá Dương Việt Trung khẳng định.

Tại xã Ba Tơ, có 6 đơn vị bầu cử với 17 khu vực bầu cử tại 17 thôn, với gần 8.400 cử tri (chiếm phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số Hre sinh sống hầu hết tại các bản làng vùng sâu, vùng xa), Công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch chi tiết đảm bảo ANTT và phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử, đặc biệt là các địa điểm niêm yết danh sách cử tri cùng với các phương án bảo vệ và xử lý tình huống bất ngờ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cử tri trong ngày bầu cử tại các thôn.

“Đảng ủy và UBND xã đánh giá cao sự chủ động của Công an xã trong việc tham mưu xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch bảo đảm ANTT tại 100% khu vực bỏ phiếu; qua đó đã nắm tình hình và quản lý đối tượng hình sự tại các địa bàn trọng điểm, tổ chức tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các yếu tố phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong những ngày qua, trước khi diễn ra ngày bầu cử chính thức 15/3”, ông Đinh Trọng Thành - Chủ tịch UBND xã Ba Tơ chia sẻ.

Với Sa Huỳnh - phường nằm ở phía Đông Nam của tỉnh, phía Tây Nam giáp tỉnh Gia Lai; phía Đông giáp Biển Đông, Trung tá Nguyễn Quốc Vương - Trưởng Công an phường cho biết, trên cơ sở sát nhập từ phường Phổ Thạnh và xã Phổ Châu trước đây, tham gia cuộc bầu cử lần này có trên 23 nghìn cử tri, trong đó có hàng nghìn cử tri là ngư dân. Mỗi chuyến ra khơi đối với tàu đánh bắt xa bờ kéo dài từ 15 - 20 ngày, có chuyến đi cả tháng trên biển, nên việc nắm danh sách cử tri có mặt trong ngày bầu cử, gặp không ít khó khăn.

“Do vậy sau khi thực hiện đảm bảo ANTT Lễ hội ra quân nghề cá đầu Xuân năm Bính Ngọ, Công an xã đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyến biển, tập trung tuyên truyền, vận động ngư dân khi vừa đánh bắt trở về hoặc làm thủ tục xuất bến, CBCS đều nhắc nhở ngư dân nhớ ngày 15/3 trở về đất liền để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân”, Trung tá Nguyễn Quốc Vương chia sẻ thêm. Chính nhờ công tác tuyên truyền này, nhiều ngư dân ở địa phương vừa đánh bắt ở ngư trường Hoàng Sa trở về bán cá tại cảng cá, định tiếp tục chuyến biển mới, nhưng do được tuyên truyền nên đã tạm hoãn, để tạo điều kiện cho thuyền viên tham gia đi bầu cử.

Tại đặc khu Lý Sơn, CBCS Công an đặc khu cũng đang gấp rút triển khai công tác đảm bảo ANTT trước ngày bầu cử trên đảo. Ban chỉ huy bảo vệ bầu cử của Đặc khu gồm Trưởng và 5 Phó Trưởng Công an đặc khu, được phân công và theo dõi công tác bảo vệ tại 8 Tổ bầu cử trên đảo. Cũng như Sa Huỳnh, nhiều cử tri trên đảo Lý Sơn hành nghề đánh bắt trên biển nên trong công tác tuyên truyền, Công an đặc khu cùng lực lượng Bộ đội biên phòng nhắc nhở về thời gian ngày bầu cử, không đi biển dài ngày và động viên về sớm trước 15/3 để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân thông qua lá phiếu bầu của mình.

Ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, việc lực lượng Công an đặc khu sớm có kế hoặch đảm bảo ANTT trước và trong ngày bầu cử, đã giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và Ủy ban bầu cử đặc khu có thời gian tập trung vào các công việc liên quan đến công tác bầu cử trên địa bàn, như: hiệp thương, thành lập các tổ phụ trách bầu cử, niêm yết danh sách cử tri và xác định khu vực bỏ phiếu…

“Lá chắn thép” bảo vệ bầu cử nơi biên cương, biển đảo tại miền Trung  -0
Công an phường Sa Huỳnh phối hợp với Bộ đội Biên phòng gặp gỡ, tuyên truyền ngư dân tích cực tham gia bỏ phiếu ngày bầu cử 15/3.

Theo Đại tá Võ Văn Dương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cùng với 92 Công an cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án nghiệp vụ nhằm bảo đảm tuyệt đối ANTT ngày bầu cử 15/3, trên mọi lĩnh vực tại 4 địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xã và biển đảo trên, đã thực hiện theo đúng kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an và của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyên truyền bầu cử bằng tiếng phổ thông và tiếng Cơ Tu

Tại xã miền núi Sông Kôn (Đà Nẵng), ông Đỗ Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã cho biết, qua rà soát, toàn xã có 5.765 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử, trong đó phần lớn cử tri là đồng bào Cơ Tu. UBND xã đã thành lập 11 tổ bầu cử tại 11 khu vực bỏ phiếu.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Sông Kôn đã chỉ đạo Tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch bài bản, triển khai đồng bộ, phù hợp với đặc thù địa bàn miền núi, dân cư phân tán, có đông đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống; tổ chức xe tuyên truyền lưu động theo lộ trình đến các thôn xa trung tâm, địa bàn đi lại khó khăn; kết hợp phát thanh và tuyên truyền miệng, giải thích cụ thể những nội dung cử tri còn băn khoăn bằng 2 thứ tiếng phổ thông và tiếng Cơ Tu. Hình thức này đặc biệt phát huy hiệu quả tại các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm mọi cử tri đều được tiếp cận đầy đủ thông tin chính thống.

“Lá chắn thép” bảo vệ bầu cử nơi biên cương, biển đảo tại miền Trung  -0
Cán bộ Công an xã Sông Kôn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn.
“Lá chắn thép” bảo vệ bầu cử nơi biên cương, biển đảo tại miền Trung  -0
Công an xã Sông Kôn tổ chức tuần tra, ứng trực đảm bảo an ninh, an toàn cuộc bầu cử.

“Công tác tuyên truyền đã tạo sự thống nhất cao về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; không khí hướng về ngày bầu cử được lan tỏa rõ nét trên toàn địa bàn xã. Nhân dân các thôn, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu số, thể hiện tinh thần trách nhiệm, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; sẵn sàng tham gia bầu cử với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đúng pháp luật. Qua đó từng bước khẳng định cuộc bầu cử thực sự là “Ngày hội của toàn dân”, diễn ra trong không khí đoàn kết, an toàn, đúng luật, đúng tiến độ”, ông Tùng nhấn mạnh.

Về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ bầu cử, Ủy ban bầu cử xã Sông Kôn đã chỉ đạo Công an xã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ ANTT, an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

Ngọc Thi - Trung Thành
.
.