Không quản ngại nắng, mưa trên tuyến đầu chống dịch

Thứ Năm, 09/09/2021, 08:51

Những ngày qua, không khó để bắt gặp hình ảnh của những CBCS Công an huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk “dầm mưa, dãi nắng”, đang ngày đêm “cắm chốt”, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, góp phần hiệu quả vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh.

Mưa lớn những ngày qua khiến con đường đất đỏ tại các thôn, buôn ở huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk trở nên lầy lội, khó đi. Chiếc xe máy cày chất đầy nhu yếu phẩm của Công an xã Cư Kpô là phương tiện duy nhất có thể len lỏi vào từng ngõ nhỏ của thôn, buôn để tuyên truyền phòng, chống dịch cũng như cung cấp nhu yếu phẩm cho người dân trong những ngày giãn cách.

Thiếu tá Y Ngul Mlô, Trưởng Công an xã Cư Kpô cho biết, hiện huyện Krông Búk đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên việc tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong thời điểm này là hết sức cần thiết.

“Những ngày qua, trên địa bàn liên tiếp có mưa nên con đường vào các thôn, buôn trong xã trở nên lầy lội, không một phương tiện nào có thể lưu thông. Trước thực tế đó, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương dùng những chiếc xe máy cày vừa chở nhu yếu phẩm cho bà con, đồng thời dùng loa cầm tay để tuyên truyền chống dịch. Nhờ được tuyên truyền, trong các thôn, buôn không còn tình trạng người dân tự ý ra khỏi nhà hay sang nhà hàng xóm để thăm hỏi như trước. Không chỉ cung cấp lương thực, thực phẩm, các chiến sỹ Công an còn hỗ trợ bà con trong thôn, buôn chăm sóc đàn gia súc trong thời gian phong tỏa”, Thiếu tá Y Ngul Mlô nói.

krong buk 1.jpg -0
Công an xã Cư Kpô dùng máy cày để vận chuyển nhu yếu phẩm và tuyên truyền chống dịch đến tận thôn, buôn.

Có mặt tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn xã Cư Né, nhìn những giọt mồ hôi ướt đẫm áo, những khuôn mặt in hằn vết khẩu trang, những bữa cơm hộp ăn vội..., đã thấu hiểu những vất vả, gian khổ của CBCS Công an cũng như lực lượng làm nhiệm vụ nơi đây. Trung tá Nguyễn Trần Tuấn, Trưởng Công an huyện Krông Búk cho hay, huyện đang là điểm “nóng” về tình hình dịch bệnh với số ca mắc cao nhất tỉnh Đắk Lắk.

“Các ca nhiễm mới được ghi nhận nhiều nhất những ngày qua chủ yếu tại địa bàn 2 xã Cư Né và Cư Kpô, nơi sinh sống của đa số đồng bào dân tộc thiểu số. Cái khó trong phòng, chống dịch ở đây là do phong tục, tập quán của bà con mình mang tính cộng đồng rất cao. Họ có thể đi đến nhà người này, người khác để thăm hỏi khi ốm đau, hoặc vui chơi khi có tin vui dẫn đến dễ làm lây lan dịch bệnh. Do đó, những ngày qua hàng trăm lượt CBCS Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để nhắc nhở, tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch”, Trung tá Tuấn thông tin.

Không chỉ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cộng đồng, những ngày qua, Công an huyện Krông Búk đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Chỉ đạo của huyện triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. Lực lượng Công an huyện đã triển khai trực 100% quân số, đồng thời triển khai hàng trăm lượt CBCS xuống địa bàn để hỗ trợ địa phương thành lập 53 chốt kiểm soát 24/24h để kiểm tra người dân ra vào khu vực phong tỏa; phối hợp thực hiện công tác truy vết, tuyên truyền lưu động dọc các tuyến đường để người dân kịp thời nắm thông tin liên quan tới dịch bệnh và các biện pháp phòng ngừa.

“Mặc dù phải làm nhiệm vụ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, nhưng với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” và “chống dịch như chống giặc”, chúng tôi luôn đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì bám chốt, chia ca trực thay nhau làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch và tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, ngõ xóm để bảo đảm ANTT trên địa bàn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch và đảm bảo ANTT trên địa bàn”, Trung tá Tuấn nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Kiên Cường, Chủ tịch UBND huyện Krông Búk cho hay: “Chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an huyện trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua. Các đồng chí đã kịp thời tham mưu chính quyền nhiều nội dung quan trọng trong công tác phòng, chống dịch, tạo sự đồng thuận cũng như ý thức chấp hành của người dân trên địa bàn. Có thể nói lực lượng Công an thực sự là một trong những lực lượng nòng cốt trong trận tuyến phòng, chống dịch tại cơ sở”.

Văn Thành
.
.