Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân - 55 năm xây dựng và phát triển

Thứ Bảy, 14/10/2023, 07:03

Khoa Luật Học viện An ninh nhân dân (ANND) được thành lập ngày 15/10/1968 sau khi tách ra từ Khoa Chấp pháp, pháp luật thuộc trường Công an Trung ương (nay là Học viện ANND).

Trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, sự phối hợp và giúp đỡ của các đơn vị chức năng thuộc Học viện ANND, các đơn vị thực tiễn trong và ngoài ngành Công an, Khoa Luật đã trở thành một đơn vị có bề dày thành tích trong công tác giảng dạy; nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng giảng viên; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và nhiều lĩnh vực công tác khác.

1.Về công tác giảng dạy

Kể từ ngày đầu thành lập cho đến nay, Khoa Luật đã tổ chức và tham gia đào tạo, giảng dạy cho hàng trăm khóa học thuộc các hệ đào tạo tại Học viện. Chất lượng giảng dạy ngày càng được quan tâm đúng tầm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và trong tiến trình đổi mới giáo dục, đào tạo. Khoa Luật luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, chú trọng đổi mới nội dung và phương pháp dạy học.

Một trong những “điểm sáng” của Khoa Luật là phong trào dạy giỏi. Các giảng viên Khoa Luật đã chủ động đăng ký thực hiện nhiều bài dạy giỏi các cấp; nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ, cấp Học viện. Bằng sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, giảng viên toàn đơn vị, trong tất cả các hội thi dạy giỏi, Khoa Luật đều đạt thành tích cao. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Khoa Luật đã 3 lần tham dự Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Bộ, trong đó: 1 lần đoạt giải Nhất toàn đoàn; 2 lần đoạt giải Nhì toàn đoàn và nhiều giải Nhất, Nhì cá nhân. Các hội thi giảng viên dạy giỏi do Học viện ANND tổ chức, Khoa Luật đều đạt thành tích cao. Kết quả đó phản ánh sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, lãnh đạo Khoa Luật đã luôn quan tâm, thúc đẩy thi đua dạy tốt trong đơn vị, thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra giờ giảng, kịp thời rút kinh nghiệm nhằm giúp các giảng viên nâng cao chất lượng giảng dạy, áp dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học tích cực.

Khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân - 55 năm xây dựng và phát triển -0
Khoa Luật Học viện ANND tổ chức hội thảo khoa học quốc tế: “Chia sẻ chuẩn mực quốc tế và các điển hình tốt trên thế giới về tư pháp người chưa thành niên phạm tội – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam”.

2. Về công tác nghiên cứu khoa học

Trải qua các giai đoạn lịch sử, tình hình trong nước và trên thế giới có nhiều chuyển biến, cục diện đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia có nhiều thay đổi trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cải cách tư pháp. Vì vậy, nghiên cứu khoa học là lĩnh vực công tác được Khoa Luật luôn chú trọng quan tâm và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần đào tạo những sĩ quan an ninh “có nhãn quan về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ”.

Trong những ngày đầu mới tách ra độc lập, Khoa Luật đã sớm biên soạn, đưa vào sử dụng nhiều giáo trình, tài liệu dạy học các môn học luật về các nội dung như: Chứng cứ, khái niệm tội phạm, các giai đoạn thực hiện tội phạm, cộng phạm, hình phạt,… phục vụ công tác giảng dạy và học tập pháp luật.

Suốt hành trình 55 năm qua, Khoa Luật đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học có giá trị về lý luận và thực tiễn, góp phần bổ sung, hoàn thiện và làm phong phú thêm hệ thống lý luận của khoa học pháp lý nói chung cũng như sự vận dụng pháp luật vào hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm của lực lượng CAND nói riêng. Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay, Khoa Luật đã chủ trì và tham gia 14 đề tài cấp Bộ; 12 đề tài cấp cơ sở. Các đề tài đã nghiệm thu phần lớn đều được đánh giá đạt loại xuất sắc. Đơn vị đã biên soạn 12 giáo trình, tập bài giảng cho hệ sau đại học; 23 giáo trình hệ đại học; 8 sách chuyên khảo cấp Học viện; 10 sách tham khảo; 3 sách hướng dẫn học tập cấp Học viện; 68 tài liệu tham khảo cấp Khoa; 19 chuyên đề cho các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều tra; 7 Bộ đề thi dành cho các hệ cao cấp lý luận chính trị. Các giảng viên Khoa Luật đã hướng dẫn nhiều học viên thực hiện và bảo vệ thành công luận án, luận văn, khóa luận, đề tài nghiên cứu khoa học đảm bảo chất lượng và tiến độ (14 luận án tiến sĩ; 71 luận văn thạc sĩ; 275 khóa luận tốt nghiệp; 24 nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học); đăng 218 bài báo trên các tạp chí khoa học trong, ngoài ngành Công an và kỷ yếu hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Đặc biệt trong đó, một nhóm sinh viên do giảng viên Khoa Luật hướng dẫn đã đoạt giải Nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhiều giảng viên Khoa Luật là cộng tác viên tiêu biểu của các tạp chí khoa học có uy tín.

Thực hiện chủ trương mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng, cải cách tư pháp của Đảng và Nhà nước ta, các giảng viên Khoa Luật đã tích cực tham gia nhiều hoạt động khoa học trong nước và quốc tế do Bộ Công an và Học viện ANND tổ chức và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Một trong số hoạt động khoa học tiêu biểu có thể kể đến như: tham gia giảng dạy chương trình tập huấn Công ước quốc tế về phòng, chống tra tấn; phối hợp với Văn phòng Học viện tổ chức thành công 2 hội thảo khoa học quốc tế. Đây là kết quả hoạt động khoa học nghiêm túc, trí tuệ của tập thể lãnh đạo, giảng viên Khoa Luật qua các thời kỳ.

3. Về công tác cán bộ và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên

Khoa Luật luôn xác định công tác cán bộ và xây dựng, bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giảng viên là vấn đề then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của đơn vị. Lãnh đạo khoa qua các thời kỳ luôn quan tâm tới việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đảm bảo vững về chuyên môn, có năng lực sư phạm tốt, tận tụy với nghề, hết lòng vì người học. Đội ngũ giảng viên Khoa Luật không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Khoa Luật có hàng chục giảng viên có học hàm Phó Giáo sư và học vị Tiến sĩ; trên 98% giảng viên trong khoa có trình độ Thạc sĩ trở lên. Nhiều đồng chí giảng viên trong khoa có bằng cử nhân ngoại ngữ; nhiều đồng chí giảng dạy các môn khoa học pháp lý bằng tiếng Anh và có khả năng làm việc độc lập trong môi trường quốc tế. Cấp ủy, lãnh đạo khoa không ngừng quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ, luôn tạo mọi điều kiện cho các giảng viên trong đơn vị được tham gia học tập, nâng cao trình độ trên nhiều lĩnh vực; thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy. Dù ở mọi hoàn cảnh, điều kiện công tác, các giảng viên Khoa Luật đều giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của đơn vị, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để cống hiến, phấn đấu và trưởng thành. Nhiều giảng viên từng công tác tại Khoa Luật khi được luân chuyển, điều động theo yêu cầu của công tác cán bộ đã phát huy được truyền thống tốt đẹp của đơn vị ở vị trí công tác mới; có nhiều đồng chí thành đạt và giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong và ngoài ngành Công an.

4. Về công tác góp ý văn bản, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các công tác khác

Từ ngày thành lập tới nay, Khoa Luật luôn làm tốt công tác tư vấn pháp lý cho Học viện. Trong 5 năm trở lại đây, Khoa Luật đã góp ý trên 130 văn bản pháp luật của Nhà nước, ngành Công an và Học viện. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật vừa là thế mạnh, đồng thời là trách nhiệm của Khoa Luật đã được lãnh đạo Học viện tin tưởng giao phó. Các giảng viên Khoa Luật luôn tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức. Tính từ năm 2018 đến nay, các giảng viên Khoa Luật đã tham gia hơn 500 số phát sóng trên các kênh ANTV, VTV1, QPAN, VOV1, VOV2; tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật cho sinh viên các trường đại học và THPT trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh như: Hưng Yên, Yên Bái, Vĩnh Phúc; tham gia tích cực vào các hoạt động của Tổ Hội Luật gia CAND; tham gia thành viên tiểu ban lý luận pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự và cải cách tư pháp trực thuộc Hội đồng lý luận Bộ Công an; tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật Việt Nam; tổ chức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Luật - Học viện ANND với Khoa Luật trong một số trường đại học trên địa bàn Hà Nội và các đơn vị thực tiễn.

Ngoài ra, với đặc thù là đơn vị có số lượng lớn đảng viên trẻ đang trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn, cấp ủy, lãnh đạo Khoa Luật đã chỉ đạo Chi đoàn Khoa Luật luôn phát huy tinh thần xung kích của Đoàn Thanh niên: thường xuyên tổ chức các chương trình hoạt động tình nguyện, cống hiến vì cộng đồng; chủ động, tích cực tham gia hoạt động phản bác luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng; nhiệt tình hưởng ứng, tham gia các cuộc thi do Học viện, Bộ Công an và các cơ quan khác phát động và đạt nhiều giải cao. Với những thành tích đó, Khoa Luật vinh dự được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành; nhiều năm vinh dự đạt danh hiệu thi đua Đơn vị Quyết thắng, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, năm 2023, Khoa Luật vinh dự là một trong 16 tập thể thuộc các học viện, trường CAND được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an vì “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm học 2022- 2023, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội”.

Thực hiện Quyết định số 3122/QĐ – BCA về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng giảng dạy, đào tạo trong CAND đến năm 2023 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” của Bộ trưởng Bộ Công an, trong thời gian tới, Khoa Luật sẽ tiếp tục được giao nhiều trọng trách để chung tay xây dựng Học viện ANND thành cơ sở giáo dục trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, góp phần cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục – đào tạo ở nước ta nói chung và ngành Công an nói riêng. Với tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm cao cùng sự chủ động, sáng tạo, lãnh đạo và giảng viên Khoa Luật không ngừng nỗ lực, tiếp tục quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, phát huy truyền thống 55 năm xây dựng, phát triển của đơn vị để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá, PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà (Trưởng khoa Luật, Học viện ANND)
.
.