Khen thưởng tập thể, cá nhân tham gia khám phá vụ vận chuyển 18,6 kg ma túy

Thứ Ba, 07/03/2023, 14:52

Ngày 7/3, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ vận chuyển trái phép 18,6 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam qua địa bàn ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thưởng tập thể Công an tỉnh An Giang và Công an huyện An Phú mỗi đơn vị 20 triệu đồng; thưởng 2 cá nhân, mỗi cá nhân 5 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng trao Bằng khen tặng 2 tập thể gồm: Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang; Công an xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang và 5 cá nhân gồm: Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Thượng tá Lê Tấn Hòa, Trưởng Công an huyện An Phú; Thiếu tá Lê Thị Diễm, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện An Phú và 2 người dân có thành tích xuất sắc tham gia phá án.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam -0
Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam -0
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 22h ngày 3/3, qua nhận được tin báo của người dân, Công an huyện An Phú phối hợp với Công an xã Khánh An xác định một nhóm đối tượng đi trên xe ô tô BKS 67A-112.32 có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy, nên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương phối hợp Công an huyện An Phú điều tra, làm rõ.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam -0
Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao Giấy khen tặng 8 cá nhân có thành tích trong điều tra, khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

 Khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng bỏ chạy. Sau khoảng 30 phút, các Tổ công tác Công an An Giang đã phát hiện, bắt giữ được 2 đối tượng liên quan Đinh Thanh Trực (SN 1991, trú tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (SN 1996, trú tại xã Sơ Pai, huyện K’Bang, tỉnh Gia Lai). Đồng thời, thu giữ 2 túi xách chứa 17 gói màu vàng và màu xanh, có tổng trọng lượng 18,6kg bị các đối tượng ném xuống đường trong quá trình bỏ chạy.

Tại cơ quan Công an, Trực và Lai khai nhận 17 gói màu vàng, xanh mà lực lượng Công an thu giữ là ma túy. Số ma túy trên được Trực, Lai cùng một người bạn vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Khi cả 3 đối tượng lên xe ô tô do Trực thuê nhưng chưa kịp ra khỏi địa bàn huyện An Phú thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép 18,6 kg ma túy từ Campuchia vào Việt Nam -0
Đại tá Bùi Tấn Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao Giấy khen tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ “Cố ý gây thương tích”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn huyện Châu Thành.

Cũng tại buổi lễ trao thưởng, các đại biểu cũng được nghe Công an huyện Châu Thành báo cáo tóm tắt kết quả điều tra nhanh, ngăn chặn kịp thời nhóm thanh niên sử dụng hung khí nguy hiểm “Cố ý gây thương tích”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành

 Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã ghi nhận, biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng Công an huyện An Phú, Công an huyện Châu Thành nói riêng và tinh thần kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm của CBCS Công an toàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, công tác điều tra đã được thực hiện một cách nhịp nhàng, quyết đoán, phát huy hiệu quả vai trò của quần chúng nhân dân trong phối hợp, tố giác tội phạm, quá trình đấu tranh đảm bảo tuyệt đối an toàn về lực lượng và tài sản, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tuyến biên giới và trong nội địa.

Nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần CBCS và người dân có thành tích xuất sắc, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng đã ký quyết định tặng Giấy khen cho 8 cá nhân có thành tích trong điều tra, khám phá nhanh vụ vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Thượng úy Hà Văn Đựng, Cán bộ Đội CSĐT tội phậm về kinh tế và ma túy, Công an huyện An Phú; Đại úy Lê Đỗ Phước Sang, cán bộ Đội CSGT-TT Công an huyện An Phú; Thiếu tá Nguyễn Vũ Linh, Cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang; Đại úy Cao Văn Đông, Cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang; Trung tá Nguyễn Thị Mỹ Hà, Đội trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang; Thiếu tá Nguyễn Đăng Khoa, Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang; Đại úy Nguyễn Văn Nguyện, Trưởng Công an xã Khánh An; Trung úy Phạm Mai Tiến Đạt, Cán bộ Công an xã Khánh An, huyện An Phú.

Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng trao Giấy khen tặng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành và 4 cá nhân gồm: Trung tá Nguyễn Thanh Mộng, Phó Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành; Trung tá Nguyễn Thái Bình, Phó Trưởng Công an xã Hòa Bình Thạnh; ông Lê Quang Vũ, lực lượng Bảo vệ dân phố thị trấn An Châu và ông Nguyễn Thành Tâm, trú tại xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ “Cố ý gây thương tích”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, “Gây rối trật tự công cộng” tại khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành.

Trần Lĩnh - Tầm Như
.
.