Khen thưởng tập thể, cá nhân khám phá nhanh vụ cướp tiệm vàng ở Vĩnh Long

Thứ Hai, 06/02/2023, 14:49

Ngày 6/2, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích khám phá nhanh vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn thị xã Bình Minh.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và đồng chí Nguyễn Thanh Cần, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tặng tập thể Công an thị xã Bình Minh và Thượng tá Ngô Văn Thống, Trưởng Công an thị xã Bình Minh.

đại tá phan ngọc tính - phó giám đốc công an tỉnh thừa ủy quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trao bằng khen của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh công an thị xã bình minh.jpg -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh trao bằng khen tặng Công an thị xã Bình Minh. 

Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen tập thể Công an xã Thành Lợi (huyện Bình Tân) và 2 cá nhân. Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh tặng giấy khen 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác truy bắt nhanh đối tượng cướp tài sản.

đồng chí đại tá phan ngọc tính - phó giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen cho một tập thể công an xã thành lợi và hai cán bộ công an thị xã bình minh.jpg -0
Đại tá Phan Ngọc Tính trao giấy khen tặng tập thể Công an xã Thành Lợi và 2 cán bộ Công an thị xã Bình Minh.
mười cá nhân được nhận giấy khen của chủ tịch ủy ban nhân dân thị xã bình minh.jpg -0
Lãnh đạo thị xã Bình Minh tặng giấy khen 10 cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Như Báo CAND đã thông tin, trưa 31/1, Công an tỉnh Vĩnh Long nhận được tin báo xảy ra vụ cướp tiệm vàng ở phường Thành Phước. Ban giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo Công an thị xã Bình Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vị khẩn trương tiến hành điều tra. Đến 14h cùng ngày, Công an thị xã Bình Minh đã làm rõ thủ phạm là Huỳnh Dũng Em (SN 1985, ngụ xã Thành Lợi, huyện Bình Tân) nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Dũng Em khai nhận sau uống rượu cùng bạn bè nảy sinh ý định cướp tài sản. Dũng Em mang theo hung khí đến khu vực Chợ Bà ở phường Thành Phước thấy chỉ có 2 người nên dừng xe, mở cốp lấy dao tự chế và thanh sắt đi vào bên trong hét lớn “đưa tiền, không tao chém”. Chủ tiệm đã lấy tiền, vàng ném ra phía trước.

Dũng Em nhặt tiền, vàng để vào cốp xe rồi tẩu thoát về phía xã Thành Lợi. Về đến nhà, Dũng Em dùng dao tự chế chặt bỏ phần đuôi xe máy cùng biển số và ném xuống sông gần nhà. Dũng Em mang xe máy ra phía sau vườn nhà để cất giấu, lấy 1 triệu đồng trong số tiền vừa cướp được mua bia cùng thức ăn rồi rủ bạn đến nhậu.

Công an thị xã Bình Minh đã thu giữ tang vật liên quan cùng số tiền 48 triệu đồng và một đôi bông tai màu vàng.

Hoàng Thân - Ái Bình
.
.