Khen thưởng lực lượng Công an bắt nhanh kẻ dùng súng khống chế con tin

Thứ Hai, 08/11/2021, 17:08

Chiều 8/11, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và Thành ủy, UBND TP Long Khánh đã khen thưởng đột xuất cho lực lượng phối hợp truy bắt nhanh đối tượng sử dụng súng khống chế con tin gây xôn xao dự luận 2 ngày qua...

Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã trao khen thưởng đột xuất cho 4 tập thể, mỗi đơn vị 20 triệu đồng và 2 cá nhân số tiền 5 triệu đồng. Chủ tịch UBND TP Long Khánh đã tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia bắt giữ đối tượng sử dụng súng, cướp tài sản, trộm cắp tài sản xảy ra tại phường Bảo Quang. Lãnh đạo Trung đoàn Cảnh sát Nam Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng đã trao thưởng đột xuất cho Thượng sĩ Trần Hữu Hoàng, người đầu tiên đã nhanh trí, dũng cảm lao vào khống chế, tước vũ khí của đối tượng.

Khen thưởng đột xuất lực lượng Công an bắt nhanh kẻ dùng súng khống chế con tin -0
Các tập thể, cá nhân nhận khen thưởng đột xuất.

Cùng với biểu dương thành tích xuất sắc bắt nhanh đối tượng đặc biệt nguy hiểm, sử dụng súng bắn trả lực lượng Công an, khống chế con tin, bảo đảm an toàn, tính mạng của người dân và cán bộ, chiến sĩ, Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Bí thư Thành ủy TP Long Khánh Hồ Văn Nam đề nghị các đơn vị nhanh chóng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc.

Khen thưởng đột xuất lực lượng Công an bắt nhanh kẻ dùng súng khống chế con tin -0
Chiến sỹ Cảnh sát cơ động trực tiếp lao vào khống chế, tước súng của đối tượng.

Trước đó, sáng 7/11 Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh về nhà mẹ ruột tại ấp 5, xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Tại đây, Hoàng Anh đã dùng súng khống chế một người em ruột, đưa lên xe tải và yêu cầu chở về TP Long Khánh. Ngay sau đó Công an đã bám đuổi, truy bắt. Đối tượng bỏ chạy vào nhà ông L.V. H ở xã Bảo Quang cố thủ rồi dùng súng dí vào đầu em trai mình để đe dọa Công an. Hoàng Anh còn sử dụng bình gas, bom xăng để khống chế con tin và ngăn cản, không cho lực lượng Công an vào bên trong ngôi nhà. Vừa khống chế con tin, đối tượng này vừa dùng súng bắn nhiều phát vào lực lượng Công an, làm vỡ cửa kính nhà. Tuy nhiên may mắn ko có ai thương vong.

Đến trưa cùng ngày, khi đối tượng ra khỏi cổng căn nhà trên thì lực lượng Công an đã áp sát khống chế, bắt giữ, bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, đối tượng và người dân, đồng thời thu giữ khẩu súng và "bom xăng" mà đối tượng sử dụng để khống chế con tin và chống trả lực lượng vây bắt.

Hiện đối tượng đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản và chống người thi hành công vụ. Khẩu súng khống chế con tin, đối tượng khai nhận đã mua trên mạng với giá hơn 4 triệu đồng. Súng được vận chuyển từ phía Bắc vào giao cho đối tượng trước khi gây ra vụ việc chỉ ít ngày.

Ngọc Sơn
.
.