Khen thưởng hàng trăm CBCS Công an tỉnh Bình Dương vì hoàn thành tốt “mục tiêu kép”

Thứ Năm, 28/10/2021, 13:55

Sáng 28/10, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảm bảo ANTT trong phòng chóng dịch bệnh COVID-19.

 

Trong khoảng 4 tháng xảy ra đợt dịch thứ tư, Công an Bình Dương đã huy động hàng ngàn CBCS để thiết lập gần 2.000 chốt, trạm kiểm soát và hơn 400 tổ tuần tra kiểm soát lưu động khép kín địa bàn và tại 1.372 khu cách ly, điều trị, bệnh viện dã chiến…

Các chốt kiểm soát đã kiểm tra hơn 6,6 triệu lượt phương tiện, biên bản xử lý 1.126 trường hợp, trong đó có 92 vụ (124 đối tượng) có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy; 25 vụ (28 đối tượng) chống người thi hành công vụ; 7 vụ làm giả giấy tờ để “thông chốt”; 6 vụ trộm cắp tài sản…Bên cạnh đó, Công an Bình Dương còn phối hợp cùng Sở Thông tin Truyền thông Bình Dương xử lý 75 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

fd8b71c712afec23bcb4174f4b0445b8.jpg -0
Các CBCS Công an Bình Dương được tặng bằng khen trong hội nghi sơ kết.

Cũng trongthời gian này, công an các cấp ở Bình Dương đã khám phá 191/209 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 91,4%. Đáng chú ý trong số này là bắt giữ hai đối tượng Dương Xuân Tú và Huỳnh Thanh Quang về hành vi giả danh cán bộ công an để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng. Đồng thời, phát hiện, xử lý 448 vụ mua bán, tàng trũ trái phép chất ma túy; 327 vụ vi phạm về kinh tế, thương mại, buôn lậu và 382 vụ vi phạm pháp luật về môi trường.

Ngoài ra, lực lượng công an còn xử lý, nhanh chóng ổn định tình hình 2 vụ gây rối ANTT với hàng ngàn người tham gia tại khu cách ly tập trung tại Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (thị xã Tân Uyên) và Cơ sở 2- Bệnh viện dã chiến số 1 ở thị xã Bến Cát.

Nhờ những cố gắng, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép mà trong thời gian vừa qua có nhiều tập thể và hàng trăm cá nhân thuộc Công an tỉnh Bình Dương được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Bình Dương…tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống COVID-19 và đảm bảo ANTT. Riêng tại hội nghị sơ kết này có 4 tập thể và 7 cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương.  

Hàng trăm CBCS Công an tỉnh Bình Dương được khen thưởng vì hoàn thành tốt “mục tiêu kép” -0
Hội nghi sơ kết công tác phòng chống COVID-19 của Công an Bình Dương.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh ứng phó kịp thời với các diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhờ đó mà hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch bệnh đến tình hình ANTT và góp phần cùng cấp ủy, chính quyền từng bước ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh.

 

Mã Hải
.
.