Khen thưởng các tập thể triệt phá nhiều chuyên án ma túy xuyên quốc gia

Thứ Ba, 08/11/2022, 11:18

Sáng 8/11, Công an TP Hồ Chí Minh đã thông báo kết quả đấu tranh triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia với các vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý trong thời gian qua. Công an thành phố đã ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại… Với các chiến công xuất sắc, Ban Giám đốc Công an thành phố tổ chức khen thưởng cho Ban chuyên án và các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án…

Báo cáo tóm tắt quá trình điều tra, triệt phá các vụ án trên địa bàn, Đại tá Lê Văn Bích, Trưởng Công an quận 8, cho biết thời gian qua, trinh sát phát hiện một mạng lưới nhiều nghi can đam mê cờ bạc, mang các tiền án tiền sự kết nối với nhau có dấu hiệu mua bán ma túy. Qua điều tra, phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thanh Thảo (tức Thảo "Bầu", SN 1977, thường trú phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) nổi lên với vai trò cầm đầu.

Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại -0
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi khen thưởng.

Sau nhiều tháng theo dõi, Ban chuyên án phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an TP Hồ Chí Minh đã mai phục bắt một nghi can đi trên đường. Qua khám xét, trinh sát phát hiện người này giấu bánh heroin trong người và đang trên đường mang đi bán. Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã tiến hành kiểm tra 7 địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai... thu giữ 29 bánh heroin, nhiều ketamine, hàng trăm viên thuốc lắc...

Từ các thông tin thu thập được, nhiều trinh sát đã tiếp cận nhà của Thảo "Bầu". Phát hiện bị áp sát, người phụ nữ này phóng từ sân thượng xuống mái tôn nhà bên cạnh, theo con hẻm phía sau tẩu thoát. Theo dấu người này, đêm 7/11, Cảnh sát đã bắt được Thảo và người chồng hờ Chung Văn Phước tại địa bàn huyện Cần Đước, Long An.

Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại -0
Đối tượng Thảo "Bầu" và chồng hờ bị bắt giữ.

Theo cơ quan điều tra, Thảo “Bầu” bị tuyên án chung thân vào năm 2019 vì tội Buôn bán ma túy, nhưng được tại ngoại vì nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng chính sách nhân đạo này, người phụ nữ tập hợp nhiều đàn em để lập đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. 

“Trong quá trình xác minh, chúng tôi phát hiện Thảo "Bầu" cùng chồng nghiện heroin nặng. Người phụ nữ này còn 3 tháng nữa là đến hạn thi hành án nên đang trong quá trình mua hồ sơ hoàn thiện thêm con nhỏ để tiếp tục trốn thi hành án", Đại tá Lê Văn Bích cho biết thêm.

Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an quận 8 và các Phòng nghiệp vụ khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội, vị trí, vai trò của từng đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy này.

Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại -0
Số ma túy tang vật trong vụ Trương Thị Mai và đồng bọn.

Ngoài vụ Thảo “Bầu” kể trên, vào giữa tháng 9, Công an thành phố phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia theo tuyến Tây Nam (qua tỉnh Long An) về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ do đối tượng Nguyễn Anh Bảo Quốc (SN 1972, thường trú phường Tân Quý, quận Tân Phú) và đồng bọn thực hiện; thu giữ 69,6kg ma túy các loại.

Vài ngày sau, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ do đối tượng Trương Thị Mai (SN 1997, thường trú phường Cầu Kho, quận 1) và đồng bọn thực hiện.

Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại -0
Công an TP Hồ Chí Minh đã ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại.

Khẩn trương truy xét, điều tra mở rộng, Công an thành phố đã phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an tỉnh Bình Định và các đơn vị nghiệp vụ truy bắt đối tượng cầm đầu Chu Bá Trung và đối tượng Nguyễn Vũ Khải Hoàng khi đang lẩn trốn. Ngoài Trung và Hoàng, cơ quan điều tra bắt giữ 7 đối tượng khác; thu giữ 94,98kg ma túy các loại và nhiều tang vật khác có liên quan…

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh, Ban Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các Phòng nghiệp vụ và Công an địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, trấn áp mạnh vào các đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, cắt đứt “nguồn cung” ma túy trên địa bàn thành phố.

Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại -0
Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại -1
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, trao khen thưởng cho Ban chuyên án và các tập thể, cá nhân tham gia chuyên án.

Đặc biệt, quán triệt mệnh lệnh chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an: “Đánh cả đường dây, không đánh khúc giữa, bắt được đối tượng cầm đầu”, Công an TP Hồ Chí Minh đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ số lượng đặc biệt lớn trong thời gian ngắn như kể trên.

Kết quả đấu tranh triệt phá các vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian qua, Công an thành phố đã ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại thẩm lậu ra ngoài xã hội.

Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại -0
Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Quận ủy quận 8, trao khen thưởng cho các CBCS trong chuyên án.
Triệt phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, ngăn chặn hơn 300kg ma túy các loại -1
Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận 8 và CBCS tham gia chuyên án.

Nhằm biểu dương và ghi nhận chiến công xuất sắc của Ban chuyên án và các lực lượng phối hợp, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã trao khen thưởng đối với 6 tập thể (Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy - Công an quận 8; Đội 7 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy; Đội 2 - Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; Đội 4- Phòng Kỹ thuật Hình sự; Tiểu đoàn 4 và Đại đội Cảnh sát đặc nhiệm - Phòng Cảnh sát cơ động) về tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, quyết tâm cao, cùng với sự nhạy bén trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong khám phá chuyên án đạt hiệu quả cao nhất.

Phú Lữ
.
.