Khen thưởng các đơn vị phá chuyên án thu giữ 30kg ma túy và 12.000 viên hồng phiến

Thứ Ba, 10/08/2021, 19:08

Sáng 10/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ trao thưởng của Bộ Công an, UBND tỉnh và Công an tỉnh cho các lực lượng đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chuyên án vận chuyển trái phép ma túy.

Tham dự phát biểu chỉ đạo tại lễ trao thưởng có đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Trao thưởng cho lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu chuyên án ma túy -0
 Đối tượng cùng tang vật bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, khoảng 20h25' ngày 18/7, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Vũ Quang, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, lực lượng phòng chống ma túy Cục Hải quan Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt quả tang Phạm Minh Đức (SN 1990) trú tại thôn Vĩnh Hội, xã Đức Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 30kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1kg ketamine, 12.000 viên hồng phiến và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Qua đấu tranh, Phạm Minh Đức khai nhận số ma túy trên là của một đối tượng ở TP. Hồ Chí Minh thuê vận chuyển vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ với số tiền 20 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ trao thưởng, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được của Công an Hà Tĩnh trong công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt trong đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về ma túy.

Trao thưởng cho lực lượng có thành tích xuất sắc trong đấu chuyên án ma túy -0
 Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các lực lượng tham gia chuyên án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng đang còn nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, mạnh động, đặc biệt là trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, bóc gỡ các đường dây, tụ điểm ma túy, nhất là trên tuyến biên giới cửa khẩu, góp phần kiểm chế làm giảm tội phạm ma túy, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Cũng tại buổi lễ đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hùng Quý
.
.