Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy lớn từ Lao Bảo về Huế

Chủ Nhật, 18/12/2022, 12:14

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương biểu dương ban chuyên án và CBCS trực tiếp tham gia phá án khi đã nỗ lực, dũng cảm, mưu trí, vượt qua khó khăn, không quản ngại nguy hiểm để bóc gỡ toàn bộ đường dây ma túy, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phá án và quần chúng nhân dân.

Sáng 18/12, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức lễ trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời thưởng 20 triệu đồng cho ban chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng gần 5kg, bắt giữ 3 đối tượng liên quan.

Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy từ Lao Bảo về Huế -0
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương tặng bằng khen cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và các cá nhân.

Phát biểu tại lễ khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương ghi nhận và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phá thành công chuyên án. Đặc biệt, biểu dương ban chuyên án và CBCS trực tiếp tham gia phá án đã nỗ lực, dũng cảm, mưu trí, vượt qua khó khăn, không quản ngại nguy hiểm, bóc gỡ toàn bộ đường dây, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia phá án và quần chúng nhân dân. Kết quả phá thành công chuyên án góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy trên địa bàn, hạn chế phát sinh, lây lan người sử dụng, tạo môi trường an ninh, an toàn, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân. Chiến công của các CBCS Công an tỉnh thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, kiên quyết tấn công, không khoan nhượng với tội phạm phạm ma túy.

Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy từ Lao Bảo về Huế -0
Đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Văn Phương đề nghị lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm để giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy từ Lao Bảo về Huế -0
Đối tượng Nguyễn Thị Dung tại thời điểm bị bắt.

Trước đó như Báo CAND thông tin, ngày 16/12, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng, gồm Nguyễn Văn Vui (SN 1999, trú số 6 Nguyễn Phúc Chu, phường Hương Long, TP Huế); Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1989, trú tại 2/2/212 Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, TP Huế) và Nguyễn Thị Dung (SN 1995, trú tại 57 Hồ Thừa, phường Hương Hồ, TP Huế). Tang vật thu giữ gồm 30.446 viên ma túy hồng phiến; 1.063 viên ma túy thuốc lắc, hơn 1,3kg ketamin; 1 khẩu súng rulo và 40 viên đạn, 2 cây dao. Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được là gần 5kg.

Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy từ Lao Bảo về Huế -0
Số lượng ma túy được lực lượng ban chuyên án thu giữ.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là do đối tượng Tuấn mua từ Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) đưa về Huế để bán và các đối tượng Vui, Dung là đối tượng giúp sức. Trong đó Dung cất giữ ma túy và còn Vui trực tiếp bán ma túy để kiếm lời. Được biết đối tượng Tuấn đã có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, vừa ra tù vào ngày 27/1/2022 nhưng tiếp tục tái phạm.

Khen thưởng ban chuyên án triệt phá đường dây ma túy từ Lao Bảo về Huế -0
Tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được gần 5kg.

Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Anh Khoa
.
.