Khám phá nhiều vụ án đưa người vượt biên trái phép

Thứ Tư, 15/02/2023, 06:48

Vừa qua, một số người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Pưh và huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ đã bị các đối tượng lừa bán tài sản có giá trị để vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra bắt giữ các đối tượng liên quan, đồng thời hỗ trợ những nạn nhân trở về địa phương.

Từ đầu tháng 2-2023 đến ngày 10-2-2023, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 5 nhóm, 19 người đồng bào dân tộc thiểu số trú tại xã 2 xã Ia Hla, xã Ia Le (huyện Chư Pưh) và xã Chư Rcăm (huyện Krông Pa) trở về địa phương, họ là những người bị các đối tượng lừa vượt biên sang Campuchia, Thái Lan để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai xác định đối tượng Siu HBẽo (SN 1999), trú xã Chư Don, huyện Chư Pưh có anh trai là Siu Cheo vượt biên từ năm 2013, hiện đang trốn ở Thái Lan. HBẽo móc nối với Cheo và một số đối tượng khác, chúng sử dụng mạng xã hội kết nối, liên lạc với một số hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số để xuyên tạc, lừa phỉnh vượt biên sẽ có cuộc sống sung sướng. Tin lời các đối tượng, nhiều gia đình đã bán các tài sản có giá trị lấy tiền vượt biên.

Khám phá nhiều vụ án đưa người vượt biên trái phép -0
Những người vượt biên được cơ quan Công an hỗ trợ quay về.

Qua mạng xã hội Zalo, Facebook đối tượn HBẽo tiếp cận với anh Siu Phương (SN 1992) ở làng Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh. Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện chúng “vẽ” viễn cảnh việc nhẹ, lương cao, nhanh chóng làm giàu ở nước ngoài, anh Phương đã tin và quyết định đưa cả gia đình gồm vợ và 2 con nhỏ cùng vượt biên. Theo thoả thuận, chi phí cho mỗi người lớn vượt biên là 26 triệu đồng, trẻ em được giảm, tuỳ từng độ tuổi. Anh Phương chia sẻ: “Để có tiền vượt biên, gia đình tôi đã bán 6 con bò được 41 triệu đồng, cho thuê đất rẫy được 30 triệu đồng, tiền tiết kiệm 38 triệu đồng, nộp vào tài khoản của Siu HBẽo 78 triệu đồng để được dẫn đường vượt biên qua Thái Lan. Sau đó, các đối tượng hướng dẫn tôi bắt xe khách vào TP Hồ Chí Minh rồi chúng đón, chở bằng xe ôtô xuống huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) để vượt biên. Trên đường đi, chúng tôi bị cơ quan Công an phát hiện tạm giữ rồi hỗ trợ quay về. Được cơ quan Công an giải thích, tôi biết hành vi của mình là sai trái vi phạm pháp luật, giờ đây tôi mong dân làng tha thứ, pháp luật khoan hồng để gia đình tôi sớm ổn định cuộc sống”.

Được biết, các đối tượng đã móc nối, phân việc để chở từng nhóm người vượt biên bằng xe ôtô và xe máy tránh bị phát hiện. Khi đến khu vực biên giới, chúng tiếp tục hướng dẫn những người vượt biên đi bộ bằng đường tiểu ngạch hoặc đi xuồng qua Campuchia.

Gia đình chị Siu HPiep (SN 1995) cùng chồng và 2 con nhỏ, trú làng Kênh Mek, xã Ia Le, huyện Chư Pưh cũng tin lời các đối tượng đã bán 1 xe công nông 77 triệu đồng cùng với số tiền tiết kiệm được chuyển cho đối tượng HBẽo 90 triệu đồng để các đối tượng dẫn đường vượt biên sang Thái Lan. Chị HPiep cho biết: “Sau thời gian di chuyển quãng đường dài, khi đến khu vực biên giới thời tiết nắng nóng, tôi và các con rất mệt, lúc này chúng tôi hoang mang, lo lắng. Rất may, sau đó chúng tôi được Công an phát hiện và hỗ trợ đưa về an toàn”.

Nghe lời Siu HBẽo, chị Siu HPuh trú tại làng Kênh Mek, xã Ia Le bán 40 con dê được 50 triệu đồng và vay mượn được tổng số tiền 80 triệu đồng chuyển cho các đối tượng để chúng dẫn đường vượt biên.

“Tôi cùng 2 con gái tham gia vượt biên, giờ đây, tài sản gia đình tôi đã bị chúng chiếm đoạt, cuộc sống gia đình khó khăn không biết phải xoay xở ra sao” – chị Siu HPuh chia sẻ.

Đến nay, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt, tạm giữ 5 đối tượng, gồm: Trần Đình Ngọc (SN 1995), trú huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; Mai Hữu Trung (SN 1999), trú huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; Nguyễn Văn Pháp (SN1985), Võ Hoàn Vũ (SN 1979), cùng trú tại tỉnh Đồng Tháp và Siu HBẽo để tiếp tục điều tra làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố hồ sơ khởi tố các đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Cơ quan Công an cũng đã điều tra làm rõ các phương thức tổ chức đưa người đồng bào dân tộc thiểu số vượt biên, như: Đi du lịch sang Thái Lan bằng đường hàng không, sau đó được các đối tượng ở Thái Lan hướng dẫn trốn ở lại; tổ chức vượt biên bằng đường bộ, các đối tượng hướng dẫn đi xe khách từ tỉnh Gia Lai xuống bến xe Miền Tây (TP Hồ Chí Minh), sau đó được các đối tượng sử dụng xe ôtô chở xuống huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp), tiếp tục di chuyển bằng xe mô tô đến biên giới và đi bộ theo các đường tiểu ngạch hoặc vượt sông bằng xuồng đến Campuchia rồi qua Thái Lan.

Hữu Trường
.
.