Khai mạc Trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ CSND”

Thứ Hai, 14/03/2022, 20:41

Chiều ngày 14/3, tại Công an tỉnh Đắk Nông, Bộ Công an phối với hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức khai mạc Trại sáng tác văn học về đề tài "Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân" lần thứ nhất năm 2022.

Tham dự khai mạc có Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an; Thiếu tướng, Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân Vũ Hùng Vương, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng tư vấn nghiệp vụ Trại sáng tác văn học; Thiếu tướng, Nhà văn Nguyễn Hồng Thái, Nguyên Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Bộ Công an, Nguyên Tổng Biên tập Tạp chí CAND, Phó Chủ tịch Chi hội nhà văn CAND, Phó Chủ tịch Hội đồng giám khảo Cuộc thi Viết và Trại sáng tác văn học; đại diện Hội Văn học Việt Nam.

Về phía tỉnh Đắk Nông có đồng chí Lê Trọng Yên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nay Gia Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Khai mạc Trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân” tại tỉnh Đắk Nông -0
Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an phát biểu khai mạc.

Tham gia Trại sáng tác lần này có có 30 nhà văn, tác giả trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân, trong đó có nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi đã có đóng góp rất lớn cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung và lực lượng Công an nhân dân nói riêng.

Trong thời gian 10 ngày, các trại viên sẽ đi thực tế tại một số Công an đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Đắk Nông để tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống hằng ngày, rèn luyện, học tập, chiến đấu của lực lượng Công an Đắk Nông trên trân tuyến thầm lặng bảo đảm ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Phát biểu chào mừng, Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh đã bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Bộ Công an khi chọn Công an tỉnh Đắk Nông làm địa điểm tổ chức Trại sáng tác, đồng thời thông tin thêm về tình hình, kết quả các mặt công tác Công an, những thành tích, chiến công nổi bật của lực lượng Công an Đắk Nông trong thời gian qua.

Khai mạc Trại sáng tác văn học về đề tài “Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân” tại tỉnh Đắk Nông -0
Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với các đại biểu và 30 nhà văn, tác giả tham gia Trại sáng tác.

Tại lễ khai mạc, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị Bộ Công an nhấn mạnh, những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài Công an nhân dân. Qua đó làm nổi bật hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân bản lĩnh, nhân văn, không quản ngại khó khăn, gian khổ, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo sẵn sàng hi sinh trên mặt trận bảo vệ ANTT, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân; khắc họa những tấm gương dũng cảm của các thế hệ CBCS Cảnh sát nhân dân, khẳng định vai trò chủ công, nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Cảnh sát nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Đây là lần đầu tiên Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Trại sáng tác văn học về đề tài "Hình tượng người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân", là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2022).

Minh Quỳnh – Bá Hiển
.
.