Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ

Khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới

Thứ Bảy, 27/07/2024, 07:10

Với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, 10 năm qua, cùng với các lực lượng trên mặt trận đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ thực hiện nhiệm vụ “thường xuyên luyện tập, ứng trực, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống”, góp phần đảm bảo an ninh chính trị và giữ gìn TTATXH trên địa bàn…

Khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu

Trải qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ đã vượt qua mọi khó khăn, không quản ngại gian khổ, hiểm nguy, lập nhiều chiến công, giữ vững vai trò nòng cốt trong bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đóng góp quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Trung đoàn CSCĐ Bắc Trung Bộ trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, được thành lập ngày 25/7/2014, có trụ sở tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Từ những ngày đầu thành lập còn vô vàn khó khăn về doanh trại, nơi ăn, ở, cơ sở vật chất, địa bàn công tác… Nhưng với sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ chỉ huy các cấp và CBCS, trong thời gian ngắn, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, nhanh chóng ổn định về tổ chức biên chế, tập trung vào công tác chuyên môn, đẩy mạnh công tác huấn luyện, duy trì tốt chế độ ứng trực; tham gia cùng các lực lượng bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội do Trung ương và địa phương tổ chức.

Khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới -0
Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Bắc Trung Bộ không ngừng nâng cao trình độ, kỹ, chiến thuật, khả năng tác chiến, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng với sự phát triển của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSCĐ nói riêng, ở mỗi giai đoạn, Trung đoàn luôn xung kích trên các mặt trận bảo đảm ANTT tại địa bàn đơn vị phụ trách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc như: Phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh đảm bảo ANTT trên địa bàn thị xã Kỳ Anh vụ việc giáo dân thuộc các xã Kỳ Nam, phường Kỳ Phương tụ tập chặn Quốc Lộ 1A; phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) đấu tranh chuyên án xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác đất trái phép tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa; phối hợp với Ban chuyên án Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tham gia đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã trái phép tại thôn Công Thương, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh;

Bên cạnh đó, Trung đoàn còn phối hợp với Công an địa phương trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT. Đồng thời tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tránh để các phần tử xấu lợi dụng, tuyên truyền kích động, góp phần đảm bảo ANCT và giữ gìn TTATXH trên địa bàn.

Với phương châm “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, 10 năm qua, cùng với các lực lượng trên mặt trận đấu tranh giữ gìn an ninh trật tự, Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ “thường xuyên luyện tập, ứng trực, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống”.

Không ngừng đổi mới, nâng cao mọi mặt công tác

Là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, đóng quân trên địa bàn phức tạp về ANCT, TTATXH nên công tác rèn cán, luyện quân luôn được Ban chỉ huy Trung đoàn quan tâm đặt lên hàng đầu như: Chủ động đổi mới công tác huấn luyện, xây dựng chương trình, kế hoạch huấn luyện phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, từng địa bàn; tổ chức cho CBCS học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ, kỹ, chiến thuật, võ thuật, bắn súng, khả năng tác chiến trên mọi loại địa hình, địa bàn.

Hàng năm, Trung đoàn đều xây dựng các phương án, tình huống giả định có thể xảy ra để tổ chức huấn luyện cho CBCS; thường xuyên ứng trực quân số, đảm bảo vũ khí, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng nhận và ra quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho CBCS. Tổ chức phổ biến, quán triệt và học tập nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện thắng lợi Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Do vậy đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tốt phẩm chất đạo đức của người đảng viên, tiền phong, gương mẫu, tích cực trong học tập công tác, đi đầu trong các phong trào thi đua của Trung đoàn, khắc phục khó khăn, đoàn kết một lòng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy Trung đoàn thường xuyên quan tâm lãnh đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, tổ chức Công đoàn thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Gắn với từng sự kiện trọng đại của dân tộc, Đoàn cơ sở đã tổ chức phát động các phong trào, tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình các thương binh, liệt sỹ, gia đình cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, giúp chính quyền địa phương, bà con nhân dân khắc phục, sửa chữa các công trình công cộng, nhà cửa, thu dọn vệ sinh môi trường... Qua đó củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Công an và nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Cảnh sát cơ động trong lòng nhân dân.

Ghi nhận những thành tích, chiến công đó, Trung đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh CSCĐ và chính quyền địa phương các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Cờ Thi đua Chính phủ, Cờ thi đua Bộ Công an, Cờ Thi đua Bộ Tư lệnh CSCĐ, Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị Tiên tiến các năm và nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen, Giấy khen. Đó là sự ghi nhận những chiến công, những thành tích xuất sắc của các thế hệ lãnh đạo chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Trung đoàn vinh dự được đón nhận Huân Chương Chiến công hạng Ba… Đó là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể CBCS, góp phần tô thắm thêm trang sử vàng truyền thống của Trung đoàn.

Thuỳ Anh
.
.