Kéo giảm 30% tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo
Tại buổi họp báo của Bộ Công an chiều 15/12, Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết, công tác đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng năm 2025 của lực lượng Cảnh sát hình sự đã có chuyển biến rõ rệt, thể hiện qua tỷ lệ kéo giảm hơn 30% so với cùng kỳ.
“Dù vậy, thiệt hại người dân gánh chịu vẫn rất lớn, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hơn 6.000 tỷ đồng,” Đại tá Lê Khắc Sơn nhấn mạnh.
Theo Đại tá Lê Khắc Sơn, thời gian qua Bộ Công an đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, trong đó lãnh đạo Bộ trực tiếp thực hiện các chuyến công tác làm việc với lực lượng chức năng các nước láng giềng, mở rộng hợp tác quốc tế và tăng cường quản lý các đối tượng trong nước. Chỉ trong 11 tháng đầu năm 2025, Công an Việt Nam đã phối hợp với Campuchia đấu tranh, triệt phá 28 chuyên án lừa đảo xuyên biên giới, với thủ đoạn tuy không mới nhưng vẫn gây hậu quả nghiêm trọng.
Đại tá Lê Khắc Sơn nhấn mạnh, phòng ngừa là biện pháp then chốt trong bối cảnh tội phạm lừa đảo đang liên tục thay đổi phương thức, kỹ thuật. Bộ Công an sẽ mở rộng truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, xây dựng bộ công cụ cảnh báo sớm; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư và định danh điện tử để xác thực giao dịch, hạn chế nguy cơ bị lợi dụng. Lực lượng Công an cơ sở, đặc biệt là Công an xã sẽ được tăng cường nhiệm vụ tiếp nhận, cảnh báo, hướng dẫn người dân phòng chống lừa đảo ngay từ cộng đồng.
Bên cạnh đó, Bộ Công an đang tham mưu Chính phủ nhiều giải pháp căn cơ để xử lý tận gốc tình trạng thanh niên thất nghiệp bị lôi kéo vào các đường dây lừa đảo tại nước ngoài; đồng thời, kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý về an ninh mạng, viễn thông, trung gian thanh toán và bảo vệ người dùng trên môi trường số.
Đại tá Lê Khắc Sơn cho biết thêm, việc Bộ Công an đăng cai tổ chức “Lễ mở ký Công ước Hà Nội về phòng, chống tội phạm mạng” đã khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về đấu tranh tội phạm công nghệ cao.
“Thời gian tới, để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, chúng tôi rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự chủ động tự bảo vệ của mỗi người dân” - Đại tá Lê Khắc Sơn nhấn mạnh.

Kịp thời giải cứu nam thanh niên bị lừa đảo, dụ dỗ bán thận ở Camphuchia
Khởi tố đối tượng lừa đảo cầm cố vàng giả để lấy tiền