Hội thảo nghiệp vụ tìm giải pháp giải quyết các vụ việc, vụ án về tai nạn giao thông

Thứ Sáu, 18/10/2024, 13:33

Hội thảo nhằm thảo luận, phân tích trách nhiệm, làm rõ các nguyên nhân chủ quan và khách quan, từ đó đưa ra giải pháp, đi đến thống nhất về chủ trương trong chỉ đạo điều tra, giải quyết các vụ án về TNGT có nạn nhân tử vong nhưng không khám nghiệm được tử thi.

Sáng 18/10, tại Hà Nội, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tổ chức Hội thảo nghiệp vụ giải quyết các vụ việc, vụ án về tai nạn giao thông (TNGT) có nạn nhân tử vong nhưng không khám nghiệm được tử thi. Thiếu tướng Trần Minh Tiến, Phó Thủ trưởng thường trực, Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an dự và chủ trì hội thảo. Tham dự có đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Công an, Viện KSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Y tế, Viện Pháp y Quốc gia; đại diện Công an, Viện KSND, TAND, Trung tâm Pháp y các địa phương.

Hội thảo nghiệp vụ tìm giải pháp giải quyết các vụ việc, vụ án về tai nạn giao thông -0
Thiếu tướng Trần Minh Tiến chủ trì hội thảo.

Theo thống kê của Cục CSGT, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 30/6/2024, toàn quốc xảy ra 58.774 vụ TNGT, làm chết 30.668 người, bị thương 40.605 người. Trong đó, xảy ra 58.326 vụ TNGT đường bộ (chiếm 99,23%), làm chết 30.327 người (chiếm 98,89%), bị thương 40.516 người (chiếm 99,78%); còn lại là các trên đường sắt, đường thuỷ nội địa. Báo cáo của Công an các địa phương cho thấy, từ ngày 1/1/2022 đến ngày 30/6/2024, toàn quốc xảy ra 30.315 vụ TNGT có nạn nhân tử vong (chiếm 51,58%). Trong đó, có 3.832 vụ TNGT có nạn nhân tử vong nhưng không khám nghiệm được tử thi (chiếm 12,64%).

Mặc dù công tác điều tra, giải quyết các vụ TNGT có nạn nhân tử vong đã được lực lượng CSĐT, CSGT Công an các cấp chú trọng, chất lượng từng bước được nâng cao, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật thấy, Cơ quan CSĐT các địa phương đã cơ bản chấp hành đúng pháp luật trong hoạt động điều tra, giải quyết, góp phần giữ vững ổn định trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt, chưa xảy ra oan, sai ở bất cứ vụ án nào. Tuy nhiên, vẫn còn một số vụ án phải ra Quyết định tạm đình chỉ, trả hồ sơ để điều tra bổ sung, điều tra lại, đình chỉ điều tra và còn tình trạng chưa tích cực đôn đốc các cơ quan chức năng trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ giám định; trả lời kết quả giám định dẫn đến nhiều vụ án, vụ việc phải gia hạn, thậm chí phải tạm đình chỉ kéo dài.

Hội thảo nghiệp vụ tìm giải pháp giải quyết các vụ việc, vụ án về tai nạn giao thông -0
Hội thảo nghiệp vụ tìm giải pháp giải quyết các vụ việc, vụ án về tai nạn giao thông -1
Các đại biểu tại hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Thiếu tướng Trần Minh Tiến cho biết, hiện nay công tác điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án về TNGT có nạn nhân tử vong nhưng không khám nghiệm được tử thi vẫn tồn tại những hạn chế, khó khăn nhất định. “Hội thảo nghiệp vụ tổ chức để các đơn vị cùng thảo luận, phân tích tham gia ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm, làm rõ các nguyên nhân chủ quan và khách quan, từ đó đưa ra giải pháp, đi đến thống nhất về chủ trương trong chỉ đạo điều tra, giải quyết, đối với loại vụ án này” – Thiếu tướng Trần Minh Tiến nhấn mạnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận về những khó khăn, vướng mắc trong điều tra, giải quyết các vụ TNGT mà không khám nghiệm được tử thi và các giải pháp khắc phục; giải pháp điều tra, giải quyết vụ TNGT khi không khám nghiệm được tử thi, trong đó có nhiều giải pháp hay, mang tính đột phá; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn cụ thể việc khám nghiệm tử thi qua hồ sơ, sửa đổi bổ sung một số quy định của pháp luật…

Các đại biểu cũng đã thống nhất về trách nhiệm của từng đơn vị, lực lượng, ngành… trong điều tra, giải quyết vụ TNGT. Trong đó Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền kịp thời thực hiện các biện pháp điều tra ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ TNGT, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, khắc phục triệt để những khó khăn, vướng mắc; Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan pháp y Trung ương và địa phương thống nhất nhận thức, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc giám định tử thi qua hồ sơ theo quy trình của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định; phối hợp chặt chẽ với cơ quan trưng cầu trong thu thập, bổ sung đầy đủ hồ sơ để thực hiện việc giám định, khắc phục tình trạng từ chối giám định hoặc không kết luận rõ ràng nguyên nhân.

Phát biểu kết thúc hội thảo, Thiếu tướng Trần Minh Tiến đã tổng hợp ý kiến các đại biểu, rút ra 4 nội dung chính các đại biểu đã thống nhất để khắc phục khó khăn, vướng mắc trong trong công tác điều tra, giải quyết các vụ việc, vụ án về TNGT có nạn nhân tử vong; đồng thời khẳng định Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an tổng hợp đầy đủ nội dung, kết quả hội thảo để báo cáo, tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc tổ chức thực hiện; phối hợp với Viện KSND tối cao, TAND tối cao, Bộ Y tế  nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, tham mưu lãnh đạo liên ngành Trung ương hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa phương.

Phương Thuỷ
.
.