Hội thảo khoa học "Công tác Công an trong phòng chống dịch COVID-19 – một số vấn đề lý luận và thực tiễn"

Thứ Năm, 12/01/2023, 10:56

Sáng 12/1, Hội thảo Khoa học “Công tác Công an trong phòng chống dịch COVID-19 – một số vấn đề lý luận và thực tiễn” đã được Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội.

Thiếu tướng, TS Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh Bộ Công an chủ trì hội thảo.

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, học viện, trường CAND, Công an một số địa phương; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế và Bộ Giao thông -vận tải.

Những kết quả nổi bật 

Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất nhìn nhận đại dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc, nghiêm trọng tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt là vấn đề sinh hoạt, sức khỏe, tính mạng của người dân, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra bất ổn, xung đột xã hội. Đồng thời, cũng phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả nổi bật của lực lượng CAND trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Các ý kiến đều thống nhất khẳng định: Thời gian qua, lực lượng CAND đã chủ động làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm ANTT và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Bộ Công an đã báo cáo với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ để tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật và đề xuất các giải pháp ứng phó với dịch COVID-19 gắn với bảo đảm ANTT, phát triển kinh tế - xã hội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận; các bộ, ngành, cơ quan chức năng tiếp thu để chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác Công an trong công tác phòng chống dịch COVID-19 – một số vấn đề lý luận và thực tiễn -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an phát biểu kết luận hội thảo.

Lực lượng Công an cũng là một trong những lực lượng tiên phong thực hiện Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bộ Công an đã rất sớm phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: “Lực lượng CAND - Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT, an toàn xã hội” với phương châm: “Kiên định bản lĩnh chính trị Người chiến sĩ CAND, triệu trái tim, một ý chí, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” nhằm động viên, khích lệ, cổ vũ CBCS toàn lực lượng CAND nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, vượt lên trên mọi khó khăn, gian khổ, tích cực xung kích tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19; giữ vững ổn định xã hội, bảo đảm ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhằm bảo vệ tính mạng và cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, với phương châm: “Giữ vững bên trong - bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”, “Mỗi CBCS Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”.

Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt, đã có hơn 150.000 CBCS tham gia tuyến đầu, trực tiếp tham gia trong hầu hết các khâu của công tác phòng chống dịch COVID-19, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” từ truy vết, phát hiện, khoanh vùng đến quản lý chặt người nước ngoài, chống nhập cảnh trái phép, bảo đảm ANTT tại các chốt kiểm soát, khu cách ly, điều trị... Có thể nói đây là “chiến dịch” có quy mô lớn nhất, huy động đông đảo CBCS tham gia nhất của lực lượng CAND từ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Công tác Công an trong công tác phòng chống dịch COVID-19 – một số vấn đề lý luận và thực tiễn -0
GS.TS Phan Trọng Lân, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đánh giá về công tác phối hợp giữa lực lượng y tế và Công an trong phòng chống dịch COVID-19.

Riêng đợt dịch thứ 4, Bộ Công an là cơ quan đầu tiên thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương do một Thứ trưởng làm Chỉ huy trưởng chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại phía Nam; đồng thời, tham gia thành viên Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ tại phía Nam. Thành lập Tiểu ban ANTT thuộc BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch do Bộ trưởng Tô Lâm là Trưởng Tiểu ban. Trong các BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 từ Trung ương đến địa phương, lực lượng CAND luôn giữ vai trò nòng cốt.

Trong đợt dịch thứ 4 này, Bộ Công an đã tăng cường chi viện hơn 8.000 CBCS  cho Công an các địa phương phía Nam, trong đó có gần 2.000 cán bộ y tế CAND đã thể hiện được năng lực, trình độ, trách nhiệm, ý chí của người thầy thuốc Người chiến sĩ Công an áo trắng - khẩn trương - tình thương - trách nhiệm - hết mình chung sức đẩy lùi dịch COVID-19.

Công tác thông tin tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 được đẩy mạnh, giúp người dân nắm rõ diễn biến tình hình dịch, nhận thức rõ cơ chế lây lan và các biện pháp, giải pháp phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước ta, góp phần đưa công tác phòng chống dịch cả nước đạt hiệu quả. Đồng thời, lực lượng CAND đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia (ANQG), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH). Kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng dịch COVID-19 hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, không để xảy ra “xung đột xã hội”.

Đã tổ chức đấu tranh, vô hiệu hóa 61 hội, nhóm chống đối trên không gian mạng, núp bóng danh nghĩa “hỗ trợ nhau mùa dịch” để tập hợp lực lượng, truy nguyên hàng nghìn đối tượng phát tán tin/bài xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID- 19; cơ quan chức năng đã đăng tải hàng chục nghìn lượt tin, bài đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, thù địch...

Bên cạnh đó, Bộ Công an đã có những đóng góp rất quan trọng trong thành công chiến dịch “ngoại giao vaccine” của Việt Nam, nhất là chủ động tìm kiếm, tiếp cận, đối thoại, vận động viện trợ các nước hỗ trợ vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng chống dịch COVID-19.

Công tác Công an trong công tác phòng chống dịch COVID-19 – một số vấn đề lý luận và thực tiễn -0
Đại diện Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tham luận về công tác đấu tranh với tội phạm liên quan quy định phòng chống dịch cũng như vụ việc liên quan Công ty Việt Á.

Ngoài ra, lực lượng Công an còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, với phương châm “Thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội là thường xuyên, then chốt”, phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, rất nhiều đơn vị đã giúp đỡ nhân dân vùng dịch, vùng sâu, vùng xa ổn định cuộc sống, tăng gia sản xuất, thu hoạch nông sản, đóng góp vào “Quỹ vaccine”, ủng hộ nhu yếu phẩm cho nhân dân vùng dịch; làm tốt các hoạt động tri ân, giúp đỡ các gia đình chính sách, người nghèo, người yếu thế bằng những việc làm thiết thực, chung sức đồng lòng với Đảng, Nhà nước, CBCS toàn lực lượng CAND đã ủng hộ gần 45 tỷ đồng và hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; Công đoàn CAND, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND chung tay đóng góp hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 kinh phí và hàng trăm thùng hàng nhu yếu phẩm trị giá hơn 10 tỷ đồng…

Công tác Công an trong công tác phòng chống dịch COVID-19 – một số vấn đề lý luận và thực tiễn -0
Thượng tá Nguyễn Thanh Vân, Phó Cục trưởng Cục Y tế nêu kết quả phòng chống dịch COVID-19 của Y tế CAND và giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế CAND sẵn sàng ứng phó với các đại dịch trong tương lai.

Trong cuộc chiến cam go, khốc liệt với dịch bệnh COVID-19, đã có gần 10.000 CBCS CAND bị lây nhiễm COVID-19; 17 đồng chí ngã xuống, trong đó 11 đồng chí đã anh dũng hy sinh; hàng trăm đồng chí bị thương trong khi thi hành nhiệm vụ. Hình ảnh chiến sĩ CAND quả cảm đối mặt với hiểm nguy bảo vệ sức khoẻ, tính mạng, bình yên cuộc sống của nhân dân đã tô thắm thêm truyền thống Anh hùng của lực lượng CAND Việt Nam, củng cố thêm lòng tin yêu và mối quan hệ gắn bó bền chặt giữa quần chúng nhân dân với toàn lực lượng, làm đẹp thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân, vì an ninh Tổ quốc.

Tiếp tục chủ động ứng phó linh hoạt với dịch

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, ghi nhận những đánh giá hết sức khoa học, những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết của các đại biểu, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nêu rõ, thời gian tới, dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác sẽ còn tiếp tục là mối đe dọa về y tế công cộng; đồng thời cảnh báo về những biến thể mới có thể làm cho dịch COVID-19 trở nên phức tạp và gia tăng trở lại.

Để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, bảo đảm ANTT trong mọi tình huống, phục vụ có hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu, Cơ quan Thường trực Hội thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận, đóng góp của các đồng chí đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện kỷ yếu Hội thảo. Phối hợp với các đơn vị chức năng nghiên cứu những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác Công an trong phòng chống đại dịch COVID-19 để góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận CAND trong thời kỳ mới.

Công tác Công an trong công tác phòng chống dịch COVID-19 – một số vấn đề lý luận và thực tiễn -0
Toàn cảnh hội thảo.

Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả Hội thảo để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp đồng chí Bộ trưởng để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; nhất là trong giai đoạn hiện nay khi lực lượng CAND đang tập trung thực hiện tốt Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ để tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo đảm ANTT; tập trung giữ vững ổn định chính trị, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Ngay từ cơ sở cần chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với những thách thức của dịch bệnh, các vấn đề liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh trong tình hình hiện nay, tuyệt đối không có tâm lý “coi như hết dịch”, “ngủ quên trên chiến thắng” mà chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đặc biệt là các biến chủng mới, các hình thái an ninh phi truyền thống mới phát sinh, hình thành.

Công tác Công an trong công tác phòng chống dịch COVID-19 – một số vấn đề lý luận và thực tiễn -0
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu tại hội thảo.

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trong bảo đảm ANTT; tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy ý thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ của Nhân dân.

Yêu cầu Cục Y tế tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, tham mưu cho Bộ Công an và BCĐ phòng chống dịch bệnh của Bộ để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống dịch, kịp thời ứng phó hiệu quả với diễn biến của dịch.

Lực lượng y tế CAND cần chủ động tham mưu các giải pháp căn cơ, toàn diện về công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho CBCS để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác chăm sóc, điều trị tích cực tại các cơ sở y tế CAND và cộng đồng; làm tốt công tác dự phòng, chủ động tiêm vaccine phòng dịch cho CBCS cũng như chủ động thuốc men và vật tư y tế. Đồng thời đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động rà soát cơ sở vật chất, nguồn lực, trang thiết bị y tế hiện có để chủ động sẵn sàng trong chống dịch...

Tâm Phạm
.
.