Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông với công tác an sinh xã hội

Thứ Hai, 24/10/2022, 08:10

Điểm nhấn trong các hoạt động an sinh xã hội của các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông trong 10 tháng đầu năm 2022 là chủ động tham mưu, tổ chức các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng bằng hàng loạt chương trình ý nghĩa, thiết thực, nhân văn như: thăm, trao tặng hàng ngàn suất quà với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Đơn cử như Chương trình “Tết yêu thương” và “Hội thi nấu bánh chưng nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022”, thăm, tặng 133 phần quà trị giá gần 70 triệu đồng cho già làng, người có uy tín, các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa bàn biên giới và các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị bệnh trong dịp Tết tại Bệnh viên đa khoa tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm thăm, tặng quà cho 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Đắk Rlấp và 100 phần quà cho 100 hộ gia đình là thân nhân thương, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tuy Đức với tổng số tiền 110 triệu đồng.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông với công tác an sinh xã hội -0
Các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông triển khai hiệu quả chương trình “Mẹ đỡ đầu”.

Hội cũng triển khai chương trình “chia sẻ với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và phụ nữ công tác trong lĩnh vực đặc thù”, trao tặng hàng chục phần quà trị giá 21 triệu đồng; phối hợp với các cơ sở hội trao tặng 2.000 áo ấm, 350 phần quà, 120 suất cơm, nhu yếu phẩm khác cho người bệnh, các hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 420 triệu đồng....

Các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng của các cấp Hội Phụ nữ Công an Đắk Nông đã trở thành một phong trào sâu rộng, có sức lan tỏa lớn và thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tích cực tham gia.

Trung tá Võ Thị Hiền Hòa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: Hội Phụ nữ Công an tỉnh có 13 Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc và 8 Hội Phụ nữ Công an huyện, thành phố. Cùng với sự tận tâm, trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác chuyên môn, hoạt động xã hội thiện nguyện, vì cuộc sống cộng đồng đã trở thành nét đẹp truyền thống của phong trào công tác Hội.

Để tạo cầu nối, tăng cường sự gắn kết của các hội viên và tổ chức các hoạt động tình nguyện mang lại hiệu quả thiết thực, các hội phụ nữ cơ sở chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, địa phương.

Minh Quỳnh
.
.