Hội nghị gia đình phạm nhân Trại giam Xuân Phước ấm áp và nhân văn

Thứ Sáu, 27/10/2023, 12:12

Một cuộc gặp gỡ ấm áp, nhân văn giữa 50 phạm nhân với người thân đã được Trại giam Xuân Phước – Bộ Công an ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên), tổ chức tại “Hội nghị gia đình phạm nhân” sáng 27/10.

Đến dự có đại diện Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an, Viện KSND, Công an, Tỉnh đoàn Phú Yên cùng một số ban, ngành, địa phương và một số người đã tái hóa nhập cộng đồng đang vươn lên phát triển sản xuất, kinh doanh thành đạt.

Trong những năm qua, mỗi năm Trại giam Xuân Phước quản lý, giáo dục trên 2.000 phạm nhân với nhiều tội danh khác nhau, nhiều phạm nhân có tiền án, tiền sự, tái phạm, tái phạm nguy hiểm và hàng trăm trường hợp có án tù 15 - 30 năm, tù chung thân... Hầu hết phạm nhân nhập trại đều không có nghề nghiệp, có người từng nghiện ma túy, cá biệt có những trường hợp mù chữ, không có thân nhân đến thăm.

Hội nghị gia đình  phạm nhân  Trại giam Xuân Phước ấm áp, nhân văn -0
Hội nghị gia đình  phạm nhân  Trại giam Xuân Phước ấm áp, nhân văn -0
Quang cảnh "Hội nghị gia đình phạm nhân" năm 2023 ở Trại giam Xuân Phước

Chia sẻ tại hội nghị, Đại tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Phước cho biết, trong 10 tháng qua, 1.141 phạm nhân mới nhập trại đã được học tập chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với người thi hành án phạt tù; nội quy kỷ luật trại giam; quyền và nghĩa vụ phạm nhân; quy tắc giao tiếp, ứng xử; chế độ sinh hoạt, y tế, gặp gỡ thân nhân, tiếp nhận thư, tiền, quà… Mặt khác, CBCS trại giam thường xuyên động viên, cảm hóa giáo dục phạm nhân vượt qua mặc cảm, sửa chữa sai lầm, lấy tình người để gieo mầm thiện.

Hội nghị gia đình  phạm nhân  Trại giam Xuân Phước ấm áp, nhân văn -0
Đại tá Trần Văn Dũng, Giám thị Trại giam Xuân Phước trò chuyện với các phạm nhân tham dự hội nghị

Đặc biệt Trại giam Xuân Phước rà soát từng trường hợp, độ tuổi, sức khỏe…để bố trí dạy nghề. 10 tháng qua đã có 1.930 phạm nhân học nghề may mặc, mộc, xây dựng, đan lát; 923 phạm nhân gia công hạt điều, sản xuất nông – lâm nghiệp, chăn nuôi, tự chủ một phần rau sạch, thịt, cá tươi. Bên cạnh đó, lớp học xóa mù chữ luôn được tổ chức thường niên, năm nay có 15 phạm nhân đang học tiểu học. Kế hoạch tổ chức 7 lớp học dành cho 549 phạm nhân sắp tái hòa nhập cộng đồng đã được triển khai, giúp cho phạm nhân tìm hiểu Luật Cư trú, Luật Căn cước công dân, chính sách vay vốn sản xuất, định hướng nghề nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và các quy định pháp luật về xóa án tích, tái phạm, tái phạm nguy hiểm…

Đời sống tinh thần phạm nhân cũng được chú trọng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các phân trại đều có hệ thống phát thanh, mỗi buồng giam có ti vi màn hình phẳng 32 inch; thư viện có 2.170 đầu sách cùng nhiều tờ báo giúp cho phạm nhân nắm bắt thời sự, tìm hiểu và nâng cao kiến thức pháp luật, xã hội, khoa học, y học...

Hội nghị gia đình  phạm nhân  Trại giam Xuân Phước ấm áp, nhân văn -0
Hội nghị gia đình  phạm nhân  Trại giam Xuân Phước ấm áp, nhân văn -1
Bữa cơm ấm áp giữa 50 phạm nhân cùng người thân trong gia đình

Nhiều phong trào, hoạt động thi đua trong các đợt lễ, tết, kết hợp xây dựng tổ – đội phạm nhân an toàn, văn hóa giàu sức hấp dẫn phạm nhân, nên 10 tháng qua đã có 119 phạm nhân và 10 tổ – đội được khen thưởng bằng tiền đưa vào lưu ký. Đặc biệt CBCS Công an, gia đình phạm nhân quyên góp thêm hàng trăm triệu đồng vào quỹ “Tấm lòng vàng”, qua đó đã cho chi hỗ trợ gần 114 triệu đồng cho phạm nhân lâm bệnh, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có người thân đến thăm; đến nay còn tồn hơn 240 triệu đồng.

Ngoài việc đảm bảo đủ định lượng lương thực, thực phẩm mỗi tháng, những ngày lễ, tết phạm nhân có bữa ăn gấp 5 lần ngày thường; 130.854 lượt phạm nhân được khám bệnh – cấp thuốc, 292 lượt phạm nhân điều trị tại Bệnh xá Trại giam Xuân Phước, 59 lượt phạm nhân điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh; 1.088 phạm nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Yên xét nghiệm sàng lọc.

Từ hiệu quả quản lý, giáo dục, 727 phạm nhân được xét giảm thời hạn chấp hành án, 133 phạm nhân được giảm hết thời hạn phạt tù còn lại, 19 phạm nhân được tha tù trước thời hạn.

Là một trong số 50 phạm nhân tiêu biểu tham dự hội nghị, anh Lê Huyền Như (SN 1991, trú ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), bày tỏ: “Khi bị tòa án tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù 6 về hai tội danh “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tôi nghĩ cuộc đời mình đã khép lại. Thế nhưng sau hơn 7 năm 6 tháng thi hành án trong môi trường giáo dục nhân văn, ấm áp tình người ở Trại giam Xuân Phước, tôi nhận ra tượng lai vẫn còn rộng mở phía trước, nếu biết xác định con đường ngắn nhất để sớm đoàn tụ gia đình là phải học tập, cải tạo, lao động thật tốt”.

Cuộc gặp gỡ khép lại bằng bữa cơm đầm ấm, hạnh phúc giữa phạm nhân với người thân. Những nụ cười trong giây phút tạm biệt thắp sáng niềm tin cho nhiều gia đình tích cực phối hợp, đồng hành cùng trại giam trong quản lý, giáo dục phạm nhân là người thân của mình nỗ lực học tập cải tạo, lao động, học nghề thật tốt, để sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Hữu Toàn
.
.