Học viện CSND tổ chức giao lưu hữu nghị nhân dịp Tết cổ truyền Lào và Campuchia

Thứ Sáu, 15/04/2022, 21:18

Chiều tối 15/4 tại Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Chương trình được tổ chức nhân dịp hai nước Việt Nam và Lào sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào; chào mừng 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia; Tết cổ truyền Bunpimay của nước CHDCND Lào và Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của Vương quốc Campuchia.

ntb_0565-2.jpg -1
Các đại biểu tới dự giao lưu văn nghệ hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Đại tá Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân; Trưởng đại diện Công an CHDCND Lào tại Việt Nam đồng chí Phai Văn Sít Thị Chăm; đại diện từ Trung ương đoàn, Đoàn thanh niên Bộ Công an Việt Nam cùng đông đảo các sinh viên CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia đang học tập tại Học viện Cảnh sát nhân dân.

ntb_0518-2.jpg -0
ntb_0520-2.jpg -1
Tham dự chương trình, học viên cả ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia có cơ hội trổ tài với các món ăn truyền thống của đất nước mình.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã tiến hành trao phần thưởng cho nhiều sinh viên CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia đạt thành tích cao trong học tập. Cũng tại chương trình này, các lưu học sinh CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia đã "trổ tài" bếp núc với những món ăn truyền thống trong ngày Tết của nước mình cũng những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của hai nước bạn.

ntb_0659-3.jpg -0
Các nữ học viên Lào với trang phục truyền thống tại chương trình.

Nhiều học viên của Học viện CSND chia sẻ chương trình giúp tăng cường sự gắn kết giữa các học viên Việt Nam và những người bạn đến từ hai nước láng giềng. Đồng thời các em cũng cho rằng đây là cơ hội để tìm hiểu thêm về văn hóa nước bạn, tăng tính hữu nghị cũng như sự giao lưu học hỏi giữa hai bên.

 "Được tham dự chương trình này, em cảm thấy rất vui khi có cơ hội giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và hai nước bạn Lào, Campuchia. Chương trình tạo cơ hội cho chúng em tăng cường sự gắn kết và chia sẻ niềm vui (đón mừng năm mới) với nhau", nữ sinh Võ Hồng Hạnh (lớp B11 - D45) chia sẻ khi tham gia chương trình.

Với các học viên đến từ CHDCND Lào và Vương quốc Campuchia thì chương trình giúp giảm đi nỗi nhớ nhà. "Em cảm thấy chương trình rất ấm áp và vui vẻ bởi chúng em đang học tập xa nhà. Nhờ có chương trình này, chúng em cảm thấy đỡ nhớ nhà hơn", nữ sinh CHDCND Lào Ta Uan hiện đang học tại lớp B2, Học viện CSND vốn đã có 5 năm học tập tại Việt Nam cho biết.

ntb_0662-2.jpg -0
Một số học viên của Lào và Campuchia đã học tập nhiều năm tại Việt Nam
ntb_0671-2.jpg -1
Hôm nay là dịp Tết truyền thống nhưng họ vẫn không về nước thay vào đó chọn ở lại trường để tiếp tục học tập.
ghep-2.jpg -0
Một nữ học viên Lào chia sẻ đây là chương trình rất ý nghĩa khi đã giúp cô vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà trong dịp Tết cổ truyền.
2.jpg -0
Chương trình cũng tổ chức nhiều hoạt động truyền thống trong dịp Tết cổ truyền của hai nước bạn. Trong ảnh, các đại biểu và học viên Lào, Campuchia tham gia thả cá
ntb_0590-2.jpg -1
Nghi thức buộc khăn truyền thống của người Lào dịp Tết cổ truyền.
ntb_0637-2.jpg -0
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao phần thưởng cho một số học viên Lào và Campuchia có thành tích học tập tốt.
ntb_0680-2.jpg -0
ntb_0706-2.jpg -1
ntb_0711-2.jpg -2
Một số tiết mục văn nghệ tại chương trình.
3.jpg -0
Nghi thức buộc chỉ cổ tay - phong tục mang nét đẹp văn hoá tinh thần của người dân Lào cũng được tổ chức tại chương trình này.
Nguyễn Bình
.
.