Học viện ANND khai giảng các khoá cao học, nghiên cứu sinh và trao bằng tiến sĩ năm 2023

Thứ Năm, 16/03/2023, 17:43

Chiều 16/3, tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân (ANND) đã tổ chức Lễ khai giảng khoá cao học 31, khoá nghiên cứu sinh 27 và trao bằng tiến sĩ năm 2023. Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND chủ trì buổi lễ.

Tham dự buổi lễ, về phía khách mời có các đồng chí: Đại tá Sakdaxayya Song Kham, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam; Ksor Phước, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc của Chính phủ; Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Trang, Cục trưởng Cục Công nghiệp An ninh; đại diện lãnh đạo các Cục, đơn vị chức năng của Bộ Công an, Công an một số đơn vị địa phương, các học viện, trường CAND.

Học viện ANND trao bằng cho các tân tiến sĩ năm 2023 -0
Toàn cảnh buổi lễ.

Đào tạo sau đại học là nhiệm vụ quan trọng của Học viện ANND nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ có trình độ cao, chuyên sâu trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trải qua 77 năm xây dựng và phát triển, đến nay Học viện ANND đã tổ chức đào tạo 31 khoá cao học và 27 khoá nghiên cứu sinh; đã có 3.625 học viện bảo vệ thành công luận văn được cấp bằng thạc sĩ, 369 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và được nhận bằng tiến sĩ. Trong số này có 148 thạc sĩ, tiến sĩ nước CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia.

Nhiều học viên, nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp các khoá đào tạo sau đại học của Học viện ANND đã và đang trở thành các nhà khoa học, đồng thời là lãnh đạo giữ những vị trí quan trọng trong CAND, Quân đội nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và các ngành nội chính, Hải quan…

Kết quả đào tạo sau đại học của Học viện đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển lý luận khoa học an ninh cũng như giải quyết những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Học viện ANND khai giảng các khoá cao học, nghiên cứu sinh và trao bằng tiến sĩ năm 2023 -0
Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND trao bằng tiến sĩ cho Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Năm 2023, Học viện ANND có 19 nghiên cứu sinh được công nhận học vị và trao bằng tiến sĩ. Đây là những đồng chí lãnh đạo, cán bộ, giảng viên ưu tú của các trường CAND; các đơn vị của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an nước CHDCND Lào. Trong đó, có 1 đồng chí Cục trưởng, 1 đồng chí Phó Cục trưởng, 1 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo cấp phòng, giảng viên các học viện, trường CAND.

Những đề tài luận án mà các đồng chí tân tiến sĩ đã bảo vệ thành công đều là những vấn đề có tính thời sự, cấp thiết về lý luận và thực tiễn, đóng góp thiết thực vào công tác tổng kết thực tiễn, xây dựng, phát triển lý luận khoa học An ninh.

Học viện ANND khai giảng các khoá cao học, nghiên cứu sinh và trao bằng tiến sĩ năm 2023 -0
Đại tá, GS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện ANND trao giấy khen tặng các nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, nghiên cứu.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Học viện ANND cũng đã chiêu sinh khoá nghiên cứu sinh 27 với 15 nghiên cứu sinh đã xuất sắc vượt qua kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2022. Các nghiên cứu sinh đều là những cán bộ, giảng viên ưu tú của Học viện ANND, Học viện Biên phòng và các đồng chí lãnh đạo, được quy hoạch lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương của Bộ Công an và Bộ Công an nước CHDCND Lào.

Khoá Cao học 31 gồm 92 học viên, trong đó có 73 cán bộ chiến sĩ Bộ Công an Việt Nam, 13 học viên của Bộ Quốc phòng và 6 học viên của Bộ Công an Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá, GS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện ANND đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực và những thành tích mà các tân tiến sĩ đã đạt được trong quá trình học tập, nghiên cứu để có được vinh dự như ngày hôm nay.

Học viện ANND khai giảng các khoá cao học, nghiên cứu sinh và trao bằng tiến sĩ năm 2023 -0
Các đại biểu với các tân tiến sĩ tại buổi lễ.

Với những kiến thức đã được trang bị trong quá trình học tập tại Học viện ANND, lãnh đạo Học viện ANND mong muốn các đồng chí tân tiến sĩ sẽ luôn giữ vững nhiệt huyết, đam mê nghiên cứu; tiếp tục phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chủ động sáng tạo, tham gia đóng góp nhiều hơn nữa vào công tác giáo dục đào tạo của ngành Công an.

Cũng tại buổi lễ, Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện ANND đã trao bằng cho 19 tân tiến sĩ; Đại tá, GS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện ANND đã trao giấy khen của Giám đốc Học viện tặng các nghiên cứu sinh có thành tích xuất sắc trong quá trình học tập, nghiên cứu tại học viện.

Huyền Thanh
.
.