Công an Thủ đô thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

Hiệu quả từ việc vận động người dân trang bị phương tiện PCCC& CNCH

Thứ Tư, 26/10/2022, 14:00

Từ việc vận động, đến thời điểm này, hầu hết các hộ gia đình trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng thoát nạn khi có tình huống cháy, nổ xảy ra… Từ đó, chủ động trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH).

Khi chính quyền địa phương và người dân chung sức, chung lòng

Như để minh chứng cho hiệu quả của một mô hình, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, đồng chí Nguyễn Văn Đức cùng cán bộ Đội Cảnh sát phòng PCCC & CNCH, Công an quận Hoàng Mai đưa chúng tôi xuống “thực địa”. Việc lựa chọn một cách “ngẫu nhiên” các điểm đến, giúp tôi có cái nhìn khách quan hơn về hiệu quả của việc vận động nhân dân trên địa bàn phường trang bị phương tiện PCCC & CNCH.   

“Hiện nay, thay vì việc ngồi ở hội trường, nghe báo cáo, chúng tôi trực tiếp xuống các tổ dân phố; sau đó vào ngẫu nhiên một hộ dân cư để kiểm tra…”, Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt chia sẻ với chúng tôi.

Hiệu quả từ việc vận động người dân trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0
Hiệu quả từ việc vận động người dân trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -1
Một buổi sơ kết và tập huấn công tác PCCC & CNCH tại phường Thịnh Liệt.

Men theo con đường quanh co, chúng tôi dừng chân trước một cửa hàng tạp hoá nằm liền sát bên chiếc hồ. Chủ nhân của căn nhà là cặp vợ chồng đã luống tuổi, thấy có đông người qua lại tưởng là khách mua hàng, đon đả chào mời… Sau khi giới thiệu, chúng tôi theo họ vào căn bếp nhỏ, được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Tại một góc bếp, tôi nhìn thấy một chiếc bình chữa cháy được đặt ở vị trí khá dễ nhìn. Ông Nguyễn Văn A, chủ căn nhà nói với chúng tôi: Sau khi được vận động, gia đình tôi đã mua chiếc bình chữa cháy này. Chúng tôi cũng được cán bộ Đội Cảnh sát PCCC &CNCH Công an quận Hoàng Mai, hướng dẫn cách sử dụng và bảo quản thiết bị PCCC. Có thiết bị chữa cháy và được trang bị kỹ năng cử lý tình huống, nếu trong nhà xảy ra chuyện hoặc hàng xóm thì tất cả đều có thể nhanh chóng hỗ trợ.

Tại căn hộ chung cư của cặp vợ chồng trẻ trên địa bàn, chúng tôi được vợ chồng chủ nhà cho biết, họ vừa mua căn nhà này cách đây không lâu. Sau khi chuyển về đây sinh sống không lâu, họ cũng được tham gia các lớp tập huấn về PCCC và CNCH tại khu chung cư. Để đảm bảo an toàn cho chính những người thân, gia đình anh chị còn tự trang bị một chiếc bình chữa cháy…

Chia sẻ về ý tưởng vận động người dân trang bị phương tiện PCCC &CNCH này, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt, đồng chí Nguyễn Văn Đức cho biết: Ý tưởng này bắt nguồn từ chính thực tế đời sống. Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt thấy rằng, trên địa bàn cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Trên địa bàn phường Thịnh Liệt, trước đây cũng đã xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, làm ba bà, cháu trong một gia đình tử vong thương tâm… Qua thực tiễn ở địa bàn, anh và lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai nhận thấy, người dân trên địa bàn chưa thực sự chú trọng đến công tác tự bảo vệ mình; giải pháp để khắc phục sự cố khi mà cháy xảy ra, mặc dù trước đó, UBND phường Thịnh Liệt phối hợp với Công an quận Hoàng Mai đã có nhiều biện pháp tuyên tuyền. Cụ thể, ngoài việc tuyên truyền trên facebook, zalo; đồng thời đã yêu cầu 100 % cư dân phải ký bản cam kết giao cho nhân dân; một bản ban quản lý lưu giữ.

Hiệu quả từ việc vận động người dân trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0

Biến ý tưởng thành hành động

Sau khi tổng kết, điều tra xã hội học, chúng tôi nhận thấy, hiệu quả của việc tuyên truyền bằng các hình thức trên không được như mong muốn. Một số hộ dân mặc dù đã được cảnh sát khu vực, cán bộ Đội cảnh sát PCCC &CNCH và các tổ dân phố tuyên tuyền; tổ chức ký cam kết nhưng khi được hỏi lại trả lời rằng chưa được ký.

“Lúc đầu, chúng tôi cũng đặt câu hỏi phải chăng có việc báo cáo một đằng, làm một nẻo không. Nhưng khi chúng tôi kiểm tra ngược lại thì các gia đình nói rằng chưa được tuyên truyền đều có bản cam kết, có chữ ký của người vợ hoặc người chồng được lưu trữ trong hồ sơ. Tìm hiểu sâu thì được biết nhiều gia đình, người chồng hoặc người vợ sau khi ký cam kết thì để tờ giấy vào một góc chẳng đọc nội dung. Có người chồng đi vắng, vợ ký cam kết nhưng cũng không nói lại với chồng nên mới xảy ra câu chuyện hy hữu trên” - Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt cho biết thêm.

 Nếu tuyên truyền bằng biện pháp này thì chỉ có một người ký, còn các thành viên khác trong gia đình không quan tâm. Vì thế, việc tuyên truyền này không thực sự thay đổi được nhận thức của người dân. “Để cho ra đời được mô hình này, các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo phường và Công an quận Hoàng Mai trăn trở rất nhiều, để tìm ra một mô hình, một cách làm thực sự thiết thực và hiệu quả. Bởi nếu vận động xã hội hoá thì người dân cũng chưa chắc đã quan tâm. Quan trọng nhất là phải tính toán, phải làm thế nào để thay đổi nhận thức của người dân. Sau khi bàn bạc, thống nhất, lãnh đạo phường Thịnh Liệt đã trao đổi với Công an quận cho ra đời kế hoạch số 62 với nội dung vận động nhân dân trang bị phương tiện PCCC &CNCH. Theo đó, Công an quận Hoàng Mai và UBND phường Thịnh Liệt sẽ lựa chọn, các đơn vị cung cấp bình PCCC có chất lượng nhưng giá thành thấp hơn so với giá thị trường.

Ngày 1/4, UBND phường Thịnh Liệt Xây dựng Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc vận động nhân dân trên địa bàn phường tự trang bị phường tiện PCCC & CNCH. Ngày 30/8, UBND phường tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch số 62 đến các Cấp ủy, chi bộ, Ban công tác mặt trận, các tổ dân phố trên địa bàn phường. Tiếp đó, vào ngày 30/8, UBND phường có Thông báo số 349/TB-UBND về rà soát đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch số 62/KH-UBND về việc vận động nhân dân trên địa bàn phường tự trang bị phường tiện PCCC&CNCH.

Hiệu quả từ việc vận động người dân trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ -0

Ngay sau khi triển khai kế hoạch, các khu dân cư đã có nghị quyết lãnh đạo của chi bộ, các tổ dân phố, tổ bảo vệ dân phố đã tích cực vào cuộc. Các đồng chí đã thực hiện tiêu chí đi “từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền các hộ gia đình đảm bảo về an toàn PCCC; nguy cơ tác hại khi có cháy, nổ xảy ra. Tuyên truyền về Kế hoạch số 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân phường về vận động các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy tại chỗ, bước đầu chỉ tiêu mỗi hộ gia đình tự trang bị 1 bình bột chữa cháy, thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ); quyết tâm không để cháy lan, cháy lớn gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng của nhân dân trên địa bàn.

Sau khi triển khai, tổ dân phố đã thành lập các tổ công tác để xuống tuyên tuyền và vận động người dân; lập danh sách, ai mua đăng ký. Ban đầu, người dân lấy nhiều lý do để từ chối mua bình bọt chữa cháy. Nhưng khi các tổ trưởng và bí thư chi bộ hăng hái vào cuộc, “mưa dầm thấm lâu”, người dân trên địa bàn đã dần hiểu ra, tỉ lệ số hộ dân trên địa bàn phường tự trang bị phương tiện PCCC &CNCH đã lên tới khoảng 70 %; trong đó có tổ dân phố, tỷ lệ này là 100 %...

Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai, Trung tá Nguyễn Hùng Nam cho biết: Các tổ tuyên truyền có thành viên đến từ hội phụ nữ, hội cựu chiến binh; ban đầu là tuyên truyền cho các đảng viên, sau đó tạo sức lan toả đến từng địa bàn… Qua công tác rà soát kết quả trên địa bàn phường đến thời điểm hiện tại, về cơ bản đã thực hiện trang bị đầy đủ.

Cùng với đó, xác định việc tuyên truyền không chỉ là hình thức, hằng năm UBND phường Thịnh Liệt phối hợp với Công an quận Hoàng Mai cũng tổ chức tuyên truyền tại 33 tổ dân phố. Tại các buổi họp, ngoài việc hướng dẫn lý thuyết, cán bộ Đội Cảnh sát PCCC &CNCH Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức thực hành để người dân dễ nắm bắt. Với sự vào cuộc tích cực của lực lượng Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương, đến thời điểm này, kế hoạch đã phát huy hiệu quả; được người dân đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao.

Xuân Mai
.
.