Hiệu quả từ mô hình “Đức tin vững vàng - buôn làng bình yên”
Sau hơn một năm triển khai, mô hình “Đức tin vững vàng - buôn làng bình yên” đã giúp những người từng tin theo tổ chức Fulro lưu vong, “Tin lành Tư gia độc lập” thức tỉnh, quay về sinh hoạt tôn giáo thuần tuý, đồng thời giúp họ hòa nhập với cộng đồng, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.
Từ những con người “lầm đường lạc lối”
Chúng tôi trở lại thăm gia đình bà H’Riwer Ađrơng (SN 1965, dân tộc Ê đê, trú tại buôn Ea Mắp, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) vào những ngày giữa tháng 4/2026. Trong căn nhà cấp bốn khang trang, ngăn nắp, vợ chồng bà H’Riwer Ađrơng niềm nở đón khách và khá cởi mở. Trái ngược với trước đây, mỗi khi thấy người “lạ” đến nhà, vợ chồng bà lại nơm nớp lo âu, đề phòng.
Vào khoảng năm 2021 trở về trước, các đối tượng xấu đã tìm cách tiếp cận, thuyết phục vợ chồng bà đi theo tổ chức phản động Fulro lưu vong. Do thiếu thông tin, nhận thức không đầy đủ nên bà H’Riwer Ađrơng không biết đây vốn là một tổ chức núp bóng tôn giáo để hoạt động chính trị, âm mưu chống phá đất nước, lật đổ chế độ. “Chúng thường xuyên tiếp cận vợ chồng mình rồi dùng những lời lẽ ngon ngọt để lừa phỉnh rằng, nếu đi theo chúng vợ chồng mình sẽ có nhà thờ riêng để hành lễ, người Ê đê sẽ có đất nước của riêng mình, không còn là “thiểu số”, ai muốn làm gì thì làm”, bà H’Riwer Ađrơng kể.
Khi cả hai vợ chồng bà đang phân vân thì chúng liên tục tiếp cận, cho tiền và hứa hẹn nhiều thứ khác. “Nghe bùi tai, vợ chồng mình đã dại dột nghe theo, bí mật thực hành tôn giáo sai trái tại nhà. Từ một tín đồ của đạo Tinh Lành thuần tuý, vợ chồng mình đã từ bỏ để đi theo cái gọi là “Tinh Lành Tư gia độc lập”. Nhưng suốt bao nhiêu năm, mình thấy những lời hứa hẹn kia vẫn chỉ “trên mây trên gió” mà thôi. Được các chú Công an cũng như chính quyền chỉ ra việc làm sai trái, vợ chồng mình đã quyết định từ bỏ để trở về sinh hoạt tôn giáo thuần tuý được Nhà nước công nhận với bà con”, bà H’Riwer Ađrơng nói.
Xã Quảng Phú là địa bàn mà tổ chức phản động Fulro lưu vong và phản động bên ngoài như “Ủy ban cứu trợ người vượt biển - BPSOS” do đối tượng Nguyễn Đình Thắng ở Mỹ cầm đầu và “Nhóm Người Thượng đứng lên vì công lý - MSFJ” do Y Quynh Bdắp cầm đầu đã tìm mọi cách để “cắm rễ”, gia tăng ảnh hưởng, lôi kéo nhiều người dân tham gia tổ chức của mình, nhằm thực hiện âm mưu chống phá chế độ, lật đổ chính quyền.
Đến giữ bình yên cho buôn làng
Thượng tá Lê Hồng Nhật, Trưởng Công an xã Quảng Phú cho biết, buôn Ea Mắp hiện có 579 hộ với khoảng 2.800 nhân khẩu, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Những năm 2021 trở về trước, các đối tượng theo tổ chức phản động Fulro lưu vong đã tìm cách tiếp cận, lôi kéo nhiều nhóm tín đồ đạo Tin Lành bỏ sinh hoạt tôn giáo tại các hội thánh thuần túy, tự ý tách ra sinh hoạt riêng có danh xưng “Tin Lành Tư gia độc lập” với ý đồ hình thành một tôn giáo riêng cho người dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên và tiến tới đòi quyền ly khai, tự trị, gây phức tạp ANTT trên địa bàn.
Từ năm 2023 đến nay, lực lượng Công an cùng với chính quyền đã đã tích cực vận động, tuyên truyền, chỉ ra những sai trái trong việc sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật đến với bà con. “Để những bà con từng “lầm đường lạc lối” có nơi sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, vào đầu năm 2025, điểm nhóm “Tin lành Lutheran Việt Nam” thuộc Giáo hội Phúc âm Lutheran Việt Nam tại buôn Ea Mắp đã được ra mắt. Đến nay, đã có gần 300 tín đồ tín đồ quay trở về sinh hoạt tôn giáo ổn định, thuần túy theo đúng hiến chương, quy định của giáo hội. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã đưa mô hình “Đức tin vững vàng - buôn làng bình yên” tại điểm nhóm Tin lành Lutheran Việt Nam buôn Ea Mắp. Đây được xem là bước tiền đề để chức sắc, tín đồ điểm nhóm khẳng định việc quay trở lại sinh hoạt đạo Tin Lành thuần túy, chấp hành chính sách pháp luật, đồng lòng quyết tâm chung tay giữ bình yên tại buôn làng”, Thượng tá Nhật cho hay.
Ông Y Muynh Êban, Trưởng buôn Ê Mắp cho biết, sau khi mô hình “Đức tin vững vàng - buôn làng bình yên” được triển khai, những chức sắc, tín đồ trước đây nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu nay đã trở lại sinh hoạt tôn giáo thuần túy, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của chính quyền địa phương, tích cực tham gia vào các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, cảnh giác và lên án các âm mưu, hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. “Bà con tín đồ tại điểm nhóm Tin lành Lutheran Việt Nam buôn Ea Mắp vô cùng phấn khởi, vui mừng và bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp. Chúng tôi cam kết sinh hoạt theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, “sống tốt đời, đẹp đạo”, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, ông Y Muynh Êban nói.
Chia sẻ thêm, ông Y Muynh Êban cho hay, trong 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai hiệu quả các chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số trong sinh hoạt và sản xuất, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm nghèo bền vững. Hệ thống hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng lên. “Bà con luôn một lòng tin tưởng, gắn bó với Đảng, sẵn sàng chung sức cùng chính quyền hoàn thành các nhiệm vụ chính trị tại địa phương”, ông Y Muynh Êban bày tỏ.

Hiệu quả mô hình cải cách hành chính Công an xã
Phát huy hiệu quả mô hình “Camera an ninh” tại các xã vùng sâu
Hiệu quả mô hình “Họ tộc 4 không” ở Đồng Tháp