Hiệu quả công tác vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ ở Huế

Thứ Tư, 25/02/2026, 08:18

Để bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn TP Huế cho người dân vui Xuân, đón Tết. Song song với công tác chuyên môn, lực lượng Công an cơ sở tại TP Huế đã chú trọng thực hiện tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo nổ.

Tại địa bàn phường Mỹ Thượng, ngoài tổ chức nhiều đợt tuyên truyền pháp luật về Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phòng, chống ma túy và tệ nạn ma túy, trước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, Công an phường Mỹ Thượng còn lập nhiều tổ công tác, cùng với lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở xung kích về các tổ dân phố, khu dân cư ở địa bàn phường để phát tờ rơi, trực tiếp tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo nổ.

Thiếu tá Hoàng Đình Cường, Phó trưởng Công an phường Mỹ Thượng cho biết, ngoài công tác vận động toàn dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo nổ, các CBCS Công an phường còn “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đến các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, các nhà hàng, khách sạn, quán cà phê, trường học… để phát và dán tờ rơi tuyên truyền quy định về quản lý, sử dụng pháo. Công an phường đã chú trọng tuyên truyền để người dân nắm rõ, phân biệt giữa pháo hoa và pháo nổ. Đồng thời tuyên truyền để người dân nắm rõ quy định pháo hoa được mua ở đâu, sử dụng trong trường hợp nào; các hành vi bị nghiêm cấm theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Đồng thời thông tin về những hình thức xử lý các hành vi vi phạm về pháo như việc tự chế pháo trái phép tùy theo mức độ sẽ bị xử lý hình sự hoặc xử phạt hành chính; sản xuất pháo trái phép sẽ bị xử lý về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự; đốt pháo trái phép sẽ bị xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự…

5-4.jpg -0
Nhiều súng tự chế được lực lượng Công an TP Huế vận động người dân giao nộp để xử lý, tiêu hủy.

“Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên trước dịp Tết Nguyên đán năm nay, có nhiều người dân ở địa bàn phường đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan Công an 14 vũ khí thô sơ, dao, kiếm tự chế, đầu đạn”, Thiếu tá Hoàng Đình Cường thông tin thêm.

Cũng nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên những ngày qua, nhiều người dân ở các xã miền núi A Lưới, TP Huế cũng đã mang các loại súng tự chế, VLN, CCHT đến giao nộp tại cơ quan Công an. Tại xã A Lưới 4, trong đợt cao điểm ra quân đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Công an xã A Lưới 4 đã vận động và thu hồi được 23 súng tự chế cùng một số vật liệu nổ.

Đại úy Lê Khánh Long, Phó trưởng Công an xã A Lưới 4 cho biết: “Trong đợt cao điểm dịp Tết năm nay, Công an xã đã chủ động thực hiện các kế hoạch đảm bảo ANTT, nắm chắc địa bàn, tăng cường tuyên truyền đối với những người dân, thanh niên làm ăn, học tập ở các tỉnh, thành trở về quê. Trong đó chúng tôi chú trọng tuyên truyền để người dân, học sinh, sinh viên hiểu rõ, việc sử dụng pháo nổ trái phép là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, dễ gây cháy nổ…”.

Tại địa bàn các xã, phường ven biển của TP Huế như Thuận An, Phú Vinh, Phú Lộc, Chân Mây – Lăng Cô, lực lượng Công an cơ sở cũng đã tích cực phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP Huế và các đơn vị chức năng đóng tại địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo nổ. Lực lượng Cảnh sát khu vực Công an các xã, phường đã trực tiếp đến nhà dân tuyên truyền các quy định của pháp luật, trong đó tập trung vào những nội dung trọng tâm như tác hại và mức độ nguy hiểm của việc sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép; cách nhận biết, phòng tránh vi phạm pháp luật, tai nạn liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo nổ trong dịp Tết.

Công an TP Huế cho biết, thông qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT còn cất giữ trong gia đình, đồng thời cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép.

Anh Khoa
.
.