Hiệp đồng đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người

Thứ Bảy, 08/06/2024, 07:43

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Công an, nhất là phối hợp chỉ đạo nghiệp vụ của hai Cục, lực lượng hình sự và Biên phòng thời gian vừa qua đã hiệp đồng đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, phối hợp xác lập, đấu tranh triệt phá nhiều chuyên án, vụ án mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia, quốc tế; xác minh, giải cứu nạn nhân bị mua bán.

Qua báo cáo của Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, thực hiện Kế hoạch phối hợp 1326, Cục Cảnh sát hình sự và Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã quán triệt thực hiện nghiêm túc ở cả 3 cấp (cấp Cục; Bộ đội Biên phòng - Công an tỉnh; Đồn Biên phòng - Công an huyện); công tác phối hợp được triển khai toàn diện trên các địa bàn, tuyến trọng điểm, đi vào thực chất.  Hai lực lượng đã làm tốt công tác trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong xác lập chuyên án đấu tranh, điều tra, truy bắt tội phạm mua bán người, giải cứu nạn nhân; trao đổi thông tin danh sách công dân xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới để phối hợp tiếp nhận phân loại, xác minh và truy bắt đối tượng phạm tội. Đã triển khai phối hợp điều tra cơ bản 126 địa bàn, 22 tuyến trọng điểm về mua bán người.

Trong thời gian 1 năm qua, hai lực lượng đã trao đổi gần 400 thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người; chỉ đạo nghiệp vụ phối hợp điều tra xử lý 29 vụ với 59 đối tượng, 56 nạn nhân; tại các địa phương đã tiếp nhận 239 vụ với 4.488 công dân, phát hiện ngăn chặn 818 vụ với 3.774 công dân xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới các nước Lào, Campuchia và Trung Quốc; qua phân loại, sàng lọc, phát hiện 115 người bị nghi mua bán; khởi tố 106 vụ mua bán người với 252 đối tượng…

Hiệp đồng đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người -0
Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các đơn vị chức năng tiếp nhận các nạn nhân được giải cứu. Ảnh: Hùng Sỹ

Điển hình là phối hợp xác lập, đấu tranh chuyên án triệt phá đường dây mua bán người liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Huế, Hà Nội lên Lào Cai sang Trung Quốc. Thông qua công tác phối hợp giữa các đơn vị, lực lượng trinh sát phát hiện hoạt động mua bán người dưới 16 tuổi và môi giới mại dâm núp bóng massage, karaoke... do nhiều đối tượng điều hành trong một thời gian dài tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tại nhà nghỉ Kim Thành, địa chỉ đường Trần Thái Tông, phường Duyên Hải, TP Lào Cai, tổ công tác phát hiện 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại số nhà 391, đường Đàm Quang Trung, phường Duyên Hải và số nhà 553 đường Điện Biên, phường Cốc Lếu phát hiện 10 đối tượng. Trong đó, 6 gái bán dâm và 4 đối tượng có liên quan tới hành vi môi giới mại dâm. Các đối tượng gồm: Lê Văn Thanh (SN 1992), Hà Văn Hiếu (SN 1999), cùng trú tại tỉnh Phú Thọ; Hù Việt Trình (SN 1993), Nguyễn Văn Hiệu (SN 1994), cùng trú tại tỉnh Lào Cai.

Cơ quan Công an cũng đã tiến hành giải cứu 3 nạn nhân là cháu L.N.T.T (SN 2008), có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng; N.T.Y.N (SN 2007) và T.B.P.N (SN 2009), cùng có hộ khẩu thường trú tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đấu tranh với các đối tượng có liên quan, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế triệu tập 2 đối tượng gồm Hà Thanh Tứ (SN 1991), quê ở tỉnh Phú Thọ và Hà Thị Thu Hằng (SN 1992), quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quá trình điều tra, xác minh, Công an tỉnh Lào Cai đã lần lượt bắt giữ Hà Thanh Tứ, Hà Thị Thu Hằng và Nguyễn Mạnh Hổ về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi; Lê Văn Thanh, Hà Văn Hiếu, Nguyễn Văn Hiệu về hành vi môi giới mại dâm. Trong đó, Nguyễn Mạnh Hổ bị xác định là kẻ cầm đầu, chủ mưu điều hành đường dây mua bán dâm nói trên...

Mới đây, ngày 22/5, tổ công tác của Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ - Bộ Công an; Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh; Công an Thị xã Kỳ Anh; Đoàn công tác của Bộ Công an đang công tác tại Lào; Cục Cảnh sát mua bán người Bộ Công an Lào, Công an tỉnh Bò Kẹo - Lào phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng gồm: Lê Xuân Thành (SN1989), Lê Anh Tuấn (SN 1990), trú xã Kỳ Lợi; Dương Anh Điện (SN 1986), trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Lê Thanh Trầm (SN 1978), trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Giải cứu, đưa 36 người Việt Nam từ trong Đặc khu kinh tế Bò Kẹo ở Tam giác vàng về nước an toàn.

Ngoài ra, hai lực lượng đã ban hành kế hoạch chung chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Biên phòng phân công lực lượng nắm địa bàn cụ thể, báo cáo, trao đổi thường xuyên tình hình để xác lập, đấu tranh thành công các chuyên án trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Điển hình như Phòng Cảnh sát hình sự và Biên phòng các địa phương: Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Nam, Điện Biên.

Hay như chuyên án điển hình thành công trong công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát hình sự và Biên phòng các địa phương: Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Đắk Lắk, Đăk Nông, Bình Phước, Long An và Kiên Giang trên tuyến biên giới giáp Campuchia. Còn đối với tuyến biên giới giáp Trung Quốc, đã phối hợp xác lập, đấu tranh chuyên án, vụ án mua bán người, mua bán người dưới 16 tuổi và trong đấu tranh các chuyên án phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng truy nã của Công an các địa phương.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, thủ đoạn tội phạm trong các vụ án nói trên không mới, tuy nhiên phương thức thay đổi, ngoài hình thức gặp gỡ để tiếp xúc làm quen trực tiếp với nạn nhân, lợi dụng mạng xã hội, kết nối, tương tác người dùng, chế độ ẩn danh bảo mật thông tin người gửi, tiếp cận nạn nhân, như qua Facebook, Zalo, Viber, Wechat… để dụ dỗ, lừa gạt nạn nhân, hứa hẹn “việc nhẹ lương cao”, sau đó bán nạn nhân ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp, bán dâm, cưỡng bức lao động, đòi tiền chuộc với số tiền lớn... Với các vụ mua bán người trong nội địa, do việc siết chặt thủ tục kinh doanh, kiểm tra an toàn PCCC tại nhiều địa phương, việc mua bán người dưới 16 tuổi nạn nhân chủ yếu đưa sang các điểm kinh doanh du lịch gần biển, miệt vườn, các huyện xa mà không tập trung tại điểm kinh doanh ở các đô thị lớn.

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm mua bán người, đưa người xuất nhập cảnh trái phép tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp, trọng tâm là các tuyến biên giới giáp Trung Quốc, Campuchia và Lào, các đối tượng triệt để lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Đáng chú ý, cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người được thực hiện trong thời gian là 3 tháng (từ 1/7 đến 30/9/2024), Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả; duy trì thường xuyên công tác trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới, tập trung vào các khu vực trọng yếu, chủ động phát hiện, đấu tranh trấn áp; tăng cường nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quyết không để tội phạm mua bán người câu kết, hình thành đường dây hoạt động liên tỉnh, liên tuyến, liên quốc gia.

Minh Hiền
.
.