Hành trình cứu thoát nạn nhân từ cạm bẫy của tổ chức "Hội thánh Đức chúa trời Mẹ"
Không chọn đi theo “lối mòn”, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đã đổi mới tư duy theo hướng vừa kiến tạo nền tảng cơ bản trong bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo; vừa phát huy tối đa nguồn lực của tôn giáo trong bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.
Cảm động những bức thư cảm ơn gửi đến lãnh đạo Cục An ninh nội địa
Nhắc đến tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”, nhiều người không khỏi rùng mình bởi tác động đã hằn sâu vào tâm lý, khi họ lỡ bước chân sa ngã tham gia vào tổ chức. Sau khi được các trinh sát Cục An ninh nội địa gặp gỡ, phân tích, nhiều nạn nhân đã rời bỏ tổ chức, trở về với gia đình, hòa nhập với cuộc sống thường nhật, tìm lại sự cân bằng trong giá trị tín ngưỡng truyền thống…
Một trong số đó là trường hợp của N.T.D (20 tuổi), sinh viên của trường đại học tại TP Hà Nội. Bước ngoặt của cuộc đời của em N.T.D đó là khi N bị lôi kéo tham gia rồi trở thành thành viên của tổ chức “Hội thánh Đức chúa chời Mẹ”. Quá trình tham gia sinh hoạt tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”, N.T.D hầu như không được tiếp xúc với các thành viên khác trong tổ chức, buộc phải đóng nhiều khoản phí vô lý tạo gánh nặng áp lực lên đời sống của sinh viên.
Đáng chú ý, các đối tượng còn bắt buộc các nạn nhân tham gia tổ chức phải đi truyền đạo, xem đây là chỉ tiêu bắt buộc để chứng tỏ “đức tin” khi tham gia vào tổ chức. Trong trường hợp không đạt được chỉ tiêu lôi kéo, N.T.D sẽ bị người theo tổ chức bị “trừng phạt” bằng nhiều hình thức như đóng tiền, bị chỉ trích, ép buộc phải nhận lỗi với tổ chức khi chưa hoàn thành chỉ tiêu được giao. Nỗi lo lắng, tâm lý bị ép buộc trong thời gian dài đã làm cho hầu hết nạn nhân là sinh viên phải bỏ học, thay đổi tâm lý, lối sống, thậm chí phải nhập viện để điều trị tinh thần do khủng hoảng kéo dài…
Sau khi được các trinh sát Cục An ninh nội địa phối hợp với Công an địa phương kiên trì phân tích, đến nay, N.T. D đã tử bỏ được tổ chức; có cuộc sống bình dị như bao người khác.
Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” trong CAND, đặc biệt thực hiện “Gần dân nhất”, lực lượng An ninh nội địa đã xung kích triển khai công tác trọng tâm hướng đến đảm bảo an toàn tối đa cho người dân, không để các đối tượng có cơ sở, điều kiện lôi kéo, móc nối tham gia tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”. Cục An ninh nội địa xác định đây là nội dung công việc trọng tâm, trọng điểm, phát huy truyền thống 80 năm ngày thành lập lực lượng An ninh nội địa (18/4/1946 - 18/4/2026), xây chắc thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ An ninh Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Một cán bộ Cục An ninh nội địa nhớ lại, trong quá trình bắt quả tang điểm nhóm tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Cục An ninh nội địa đã bám sát các thông tin tố giác của nhân dân; đặc biệt là tiếp nhận tin báo của thân nhân trong gia đình của các nạn nhân tham gia vào tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”. Từ đó, các trinh sát nhanh chóng rà soát, xác minh thông tin của các điểm nhóm trên địa bàn; sàng lọc thông tin xác định vị trí hoạt động của điểm nhóm để tổ chức lực lượng bắt quả tang các đối tượng đang truyền bá, sinh hoạt tổ chức trái pháp luật.
“Những khó khăn, thách thức đặt ra rất lớn đối với chúng tôi trong việc khám phá, bắt quả tang hoạt động của tổ chức. Bởi các đối tượng hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu tung tích hoạt động lẩn tránh cơ quan chức năng như tổ chức các lớp học ngụy trang cho sinh viên trên địa bàn TP Hà Nội để đăng ký thuê địa điểm sinh hoạt trái pháp luật”- một trinh sát Cục An ninh nội địa chia sẻ.
Bên cạnh đó, CBCS Cục An ninh nội địa đã trở thành những người bạn đồng hành, động viên, giúp các nạn nhân xoá bỏ nỗi ám ảnh, lo âu, sợ hãi khi bị phát hiện…Từ đó, đã giúp nhiều người vượt qua được trở ngại về tâm lý, tự giác viết đơn tố giác với cơ quan Công an về những hoạt động sai trái của tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ”.
Cùng với công tác đấu tranh, Cục An ninh nội địa đã phối hợp với Công an đơn vị, địa phương trong cả nước tuyên truyền sâu rộng về tác hại, hậu quả của việc tham gia vào tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” với nhiều hình thức đa dạng, kết hợp giữa báo chí truyền thông và mạng xã hội để đến gần nhất với người dân. Điển hình là việc chủ trì; xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền bằng inforgraphic với các thông tin mới nhất, dễ hiểu nhất để người dân nhận thức đúng đắn về tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” , từ đó, không tin, không nghe theo luận điệu lôi kéo tham gia tổ chức.
Sau quá trình đấu tranh, xử lý điểm nhóm của tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời Mẹ” trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều gia đình tan vỡ, chia ly vì có người thân tham gia vào tổ chức đã được đoàn tụ, trở về với cuộc sống bình thường, sinh viên tập trung vào công tác rèn luyện, học tập. Nhiều gia đình nạn nhân đã viết tâm thư gửi đến đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an để bày tỏ lòng cảm phục, biết ơn sâu sắc đối với những công sức thầm lặng của các các CBCS Cục An ninh nội địa.
Dấu ấn trong phong trào Ba nhất
Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục An ninh nội địa đã và đang từng bước chuyển mình, gắn công tác với phong trào “Ba nhất” do lãnh đạo Bộ Công an phát động. Phát huy những điểm mạnh trong quá trình công tác để gần dân, hiểu dân và vì nhân dân phục vụ là định hướng thời gian tới của Cục An ninh nội địa. Ghi nhận thành tích thầm lặng trên mặt trận bảo vệ An ninh Tổ quốc, ngày 11/4/2026 vừa qua, lãnh đạo Đảng Nhà nước đã tặng thưởng Danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân do Chủ tịch nước trao tặng.
Trong những năm qua, với vai trò, chức năng trong bảo đảm an ninh nội địa, thời gian qua toàn thể lãnh đạo, CBCS Cục An ninh nội địa đã tập trung trí tuệ, nguồn lực trong việc góp phần thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Qua đó, từng bước loại bỏ những cơ sở, điều kiện mà các đối tượng lợi dụng vấn đề tôn giáo gây bất ổn, phức tạp về an ninh, trật tự.
Cụ thể, Cục An ninh nội địa đã tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an đề xuất Bộ Dân tộc và Tôn giáo tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động tôn giáo, tiến tới công nhận tư cách pháp nhân cho những tổ chức đủ điều kiện theo quy định của pháp luật...
Đơn vị cũng đã chủ động phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo trong nghiên cứu, tổng kết việc thực hiện chính sách pháp luật về tôn giáo. “Cục An ninh nội địa đã thành lập Ban Chỉ đạo tham gia góp ý sửa đổi các quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo mới theo hướng đáp ứng yêu cầu mới trong bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo, góp phần thực hiện chính sách tôn giáo gắn với lợi ích của cộng đồng, xã hội và nhu cầu hoạt động tôn giáo chính đáng của chức sắc, tín đồ” - một cán bộ Cục An ninh nội địa cho biết…
Đồng thời, đã đổi mới tư duy theo hướng vừa kiến tạo nền tảng cơ bản trong bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo vừa phát huy tối đa nguồn lực của tôn giáo trong bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Phối hợp với Công an đơn vị địa phương trong cả nước xác định những đối tượng bảo vệ, quan tâm để các tổ chức tôn giáo từng bước dấn thân vào đời sống xã hội thông qua nhiều chính sách thiết thực về nhân đạo, y tế, giáo dục, tham gia xây dựng đời sống nông thôn mới, kiến thiết lối sống tích cực, tiến bộ cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số.
Kết quả trong công tác bảo đảm an ninh nội địa nói chung, bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo nói riêng nêu trên là cơ sở, điều kiện then chốt góp phần thực thi chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo thời gian qua ...; tạo nền tảng quan trọng cho các tổ chức, cá nhân hoạt động tôn giáo tuân thủ pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng cho đông đảo quần chúng nhân dân.

Cục An ninh nội địa tổ chức sinh hoạt chính trị tại tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị