Góp phần lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tới Nhân dân

Thứ Sáu, 30/09/2022, 19:38

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền sâu đậm hơn nữa về những chiến công, thành tích của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Chiều 30/9 tại Hà Nội, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đã chủ trì cuộc gặp mặt các cơ quan báo chí nhằm tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về lực lượng CAND.

Phát huy kết quả hợp tác tuyên truyền, lan toả hình  ảnh  đẹp về lực lượng Công an tới nhân dân -0
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tham dự cuộc gặp mặt có đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Trung tướng Tô Ân Xô, Trợ lý Uỷ viên Bộ Chính trị, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các cục trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

Báo cáo do Thiếu tướng Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND trình bày cho biết: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí ngoài CAND nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CAND trong lòng Nhân dân, thời gian qua, Cục Truyền thông CAND đã phối hợp tuyên truyền có hiệu quả với các cơ quan báo chí ngoài CAND. Đặc biệt là 12 cơ quan báo chí, trong đó nhiều cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, có lượng khán, thính giả, độc giả lớn gồm: Báo Nhân dân; Thông tấn xã Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Truyền hình Quốc hội; Báo Lao động; Báo Tiền Phong; Báo Thanh niên; Báo Tuổi trẻ; Báo điện tử Dân trí; Báo điện tử Vnexpress; Báo điện tử Vietnamnet.

Phát huy kết quả hợp tác tuyên truyền, lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tới  nhân dân -0
Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát huy kết quả hợp tác tuyên truyền tốt đẹp về lực lượng CAND năm 2021, năm 2022, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND và 12 cơ quan báo chí đã tăng cường hợp tác, đổi mới nội dung, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng CAND. Nội dung tuyên truyền bao gồm hầu hết các hoạt động công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND với tinh thần "CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

"Phóng viên các cơ quan báo chí ngoài CAND luôn bám sát các hoạt động công tác, chiến đấu của các đơn vị Công an, phản ánh sâu đậm những chiến công, thành tích của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; những gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lan tỏa những thông tin tích cực về lực lượng CAND; khó khăn, vất vả của CBCS  trong thực hiện nhiệm vụ công tác...", Thiếu tướng Trần Thanh Phong thông tin.

Trong hàng ngàn tin, bài, phóng sự của các loại hình báo chí tuyên truyền về lực lượng CAND thời gian qua, nhiều loạt bài, phóng sự đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của các tầng lớp cán bộ, Nhân dân. Điểm đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí không chỉ đồng tình, ủng hộ, mà còn thường xuyên quan tâm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả, những thách thức và hiểm nguy của CBCS CAND trong quá trình làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT, giữ bình yên cho cuộc sống của Nhân dân. Các cơ quan báo chí thường xuyên cử phóng viên tác nghiệp tại Công an các đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa để thu thập thông tin, tài liệu tổ chức sản xuất, phát sóng, đăng tải các tin, bài, phóng sự về các chiến công, thành tích của lực lượng CAND.

Phát huy kết quả hợp tác tuyên truyền, lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tới  nhân dân -0
Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu tại buổi gặp mặt.

Với chức năng được giao, Cục Truyền thông CAND đã chủ động kết nối giữa các cơ quan báo chí ngoài CAND với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các địa phương nhằm cung cấp kịp thời tài liệu xây dựng tác phẩm báo chí và tổ chức nhiều buổi giao lưu trực tuyến làm sáng tỏ các vấn đề nóng được dư luận xã hội, Nhân dân quan tâm, tạo sự tương tác, đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân và xã hội.

"Có thể nói, công tác hợp tác truyền thông trong thời gian qua đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực trong việc truyền tải thông tin và lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp về lực lượng CAND tới các tầng lớp Nhân dân. Thông qua hợp tác truyền thông, các cơ quan báo chí ngoài CAND đã chủ động, tích cực triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng về lực lượng CAND", Thiếu tướng Trần Thanh Phong khẳng định và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành, hợp tác tích cực, có hiệu quả với Cục Truyền thông CAND thời gian qua.

Sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả

Dưới sự điều hành của Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn những vấn đề liên quan công tác tuyên truyền để tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ phối hợp trong thời gian tới.

Phát huy kết quả hợp tác tuyên truyền, lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tới  nhân dân -0
Trung tướng Tô Ân Xô phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bày tỏ vui mừng tham dự cuộc gặp mặt, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh khẳng định, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm đến báo chí, mỗi năm có nhiều kỳ đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an trực tiếp gặp gỡ anh em báo chí, và sự phối hợp giữa Bộ Công an nói chung, Cục Truyền thông CAND nói riêng với các cơ quan báo chí ngày càng thắt chặt.

Đồng chí Lê Quốc Minh thừa nhận, có hiện tượng cơ quan báo chí thường tập trung vào những vi phạm, sai trái trong xã hội và của lực lượng Công an, nhiều anh em báo chí chạy theo vấn đề "nóng", phản ánh tiêu cực..., tuy nhiên chỉ là thiểu số. "Ai cũng tò mò những câu chuyện giật gân, tuy nhiên không chỉ báo chí Cách mạng Việt Nam mà báo chí thế giới cũng đang có xu hướng cân bằng. Chúng tôi đang hướng về xu thế báo chí xây dựng. Có những việc cần trao đổi kịp thời để làm sao mình đưa tin một cách xác đáng, tránh ảnh hưởng một số cá nhân, vì thời buổi này "thông tin chậm một tý thì tin thất thiệt đã tận đẩu tận đâu", đồng chí nêu rõ.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị anh em báo chí cố gắng dành thời lượng, dung lượng lớn cho lực lượng CAND và công tác bảo đảm ANTT, chuyển tải thông tin mang tính thời sự, đồng thời khuyến khích các cơ quan báo chí đi theo hướng xây dựng, nhìn vấn đề tiêu cực với tinh thần làm cho xã hội tốt hơn. Hoan nghênh những ý tưởng, sáng kiến của các cơ quan báo chí và Cục Truyền thông CAND tại cuộc gặp mặt, đồng chí mong muốn sự phối hợp tiếp tục được mở rộng, ngày càng thiết thực hơn và có chiến lược lâu dài...

Phát huy kết quả hợp tác tuyên truyền, lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tới  nhân dân -0
Thiếu tướng Trần Thanh Phong trình bày báo cáo.

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Tô Ân Xô khẳng định, thông tin là loại tài nguyên, "vũ khí" đặc biệt, mà hoạt động của lực lượng CAND sản xuất ra khối lượng tài nguyên lớn. Tuy nhiên, Cục Truyền thông CAND không thể khai thác hết, do đó mong tất cả các cơ quan báo chí cùng phối hợp khai thác hiệu quả nhất, góp phần bảo vệ nền tảng chính trị, bảo vệ cuộc sống của Nhân dân, đảm bảo ANTT cho sự phát triển của xã hội.

Người phát ngôn Bộ Công an lưu ý, bên cạnh việc khai thác nguồn tài nguyên cũng đề nghị các cơ quan báo chí phải "bảo vệ môi trường", cùng giữ gìn để phát triển bền vững. "Nhiều cuộc các đồng chí phối hợp lực lượng Công an đăng tin, nhưng cũng có những phóng viên chỉ nhăm nhăm một số vụ án "giật tít, câu view", Trung tướng Tô Ân Xô lấy ví dụ và khẳng định, Công an rất cởi mở với nhà báo, nhất là lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, nhưng những thông tin lực lượng Công an đưa ra cần tính toán thời điểm cho phù hợp.

Phát huy kết quả hợp tác tuyên truyền, lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tới  nhân dân -0
Phát huy kết quả hợp tác tuyên truyền, lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tới  nhân dân -1
Đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Chánh Văn phòng Bộ Công an cũng góp ý các phóng viên, khi dự hội nghị, cuộc họp của Bộ, ngoài các tin đáp ứng yêu cầu thu hút bạn đọc cũng cần có những bài dài phản ánh bản chất hoạt động của lực lượng Công an. "Ví dụ, dự họp báo Bộ Công an tổ chức phóng viên chỉ hỏi các vụ án, không hỏi quá trình đóng góp của lực lượng trong 6 tháng, một năm qua như thế nào. Nhiều nhà báo làm tốt, nhưng cũng nhiều nhà báo lợi dụng danh nghĩa làm những việc mang tính cá nhân, trục lợi...", Trung tướng Tô Ân Xô nói và đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp tốt với Cục Truyền thông CAND trong công tác thông tin, tuyên truyền.

Báo chí được tạo điều kiện, kết nối trực tiếp các đơn vị thuộc Bộ

Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí Phạm Tuấn Anh cho biết, báo chí và lực lượng Công an đã có sự đồng hành, gắn kết với nhau trong nhiều năm qua. Từ năm 2021 có sự đổi mới đặc biệt, tổ chức bài bản, xuyên suốt, chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí mà Cục Truyền thông CAND là đầu mối kết nối các đơn vị của Bộ Công an với các cơ quan báo chí. "Có thể nói, báo chí được tạo điều kiện nhiều hơn, trực tiếp phối hợp với các đơn vị của Bộ", đồng chí nhấn mạnh và chia sẻ sự phối hợp của Báo Điện tử Dân trí với các đơn vị thuộc Bộ Công an.

Phát huy kết quả hợp tác tuyên truyền, lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tới  nhân dân -0
Phát huy kết quả hợp tác tuyên truyền, lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tới  nhân dân -1
Đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đánh giá sự phối hợp trong 2 năm vừa qua bước đầu thể hiện sự ưu việt, hiệu quả rõ rệt, Tổng Biên tập Báo Điện tử Dân trí mong muốn Cục Truyền thông CAND phát huy hơn nữa cách làm này, mong nhận thêm nhiều hơn nữa sự chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, chia sẻ, trao đổi từ những đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an các địa phương

Trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an nói chung, Cục Truyền thông CAND nói riêng thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, Phó Tổng Biên tập Báo Thanh niên Đặng Thị Phương Thảo khẳng định, Báo Thanh niên luôn xác định trách nhiệm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó công tác bảo đảm ANTT là trọng tâm, đồng thời đây cũng là lĩnh vực mà bạn đọc quan tâm.

Phát huy kết quả hợp tác tuyên truyền, lan toả hình ảnh đẹp về lực lượng Công an tới  nhân dân -0
Nhân dịp này, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong trao Giấy khen của Cục Truyền thông CAND tặng các phóng viên thuộc 12 cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền.

"Chúng tôi coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cử những phóng viên có kinh nghiệm, có đạo đức, bản lĩnh, xông pha đảm nhiệm lĩnh vực này", nữ Phó Tổng Biên tập chia sẻ, đồng thời kiến nghị Cục Truyền thông CAND tiếp tục duy trì cơ chế cung cấp thông tin cho báo chí; tổ chức tập huấn cung cấp thông tin, các chuyến đi thực tế tại cơ sở; thiết lập kênh giải đáp pháp luật cho bạn đọc...

Tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Đại tá Nguyễn Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh... cùng đại diện lãnh đạo một số cục nghiệp vụ đã phát biểu về kết quả phối hợp tuyên truyền với các cơ quan báo chí thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục phối hợp hiệu quả trong thời gian tới, kịp thời làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách pháp luật, những thành tích, chiến công của lực lượng CAND và những vụ án mà dư luận quan tâm.

Phản ánh tiêu cực, vi phạm cần công tâm, khách quan

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong khẳng định, Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao công tác phối hợp và vai trò của của các cơ quan báo chí ngoài CAND trong thông tin tuyên truyền để hoạt động và hình ảnh người chiến sỹ CAND "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" ngày càng đi sâu vào tiềm thức, tình cảm của mỗi người dân, góp phần lan tỏa, củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của lực lượng CAND. Đặc biệt, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã nhiều lần có những biểu dương, khen ngợi và dành nhiều sự quan tâm, chỉ đạo sát sao tới công tác này.

Để tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền về lực lượng CAND trong thời gian tới, đồng chí Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đề nghị các cơ quan báo chí thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tập trung tuyên truyền tạo sự thống nhất cao trong triển khai, thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới"; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các đề án, dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng, hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy...

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu độc, tiêu cực về lực lượng CAND. "Trong xử lý các tin bài, phản ánh tiêu cực, những vi phạm của CBCS Công an cần được phản ánh đúng mực, công tâm, khách quan, kịp thời định hướng dư luận, không để các thế lực thù địch, chống đối, lợi dụng mạng xã hội bóp méo, kích động", Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.

Cùng với đó, tuyên truyền sâu đậm hơn nữa về những chiến công, thành tích của lực lượng CAND trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; gương người tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kết quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; những khó khăn, vất vả của CBCS trong thực thi nhiệm vụ nhằm lan tỏa những thông tin tích cực về lực lượng CAND; xây dựng, hình ảnh đẹp người CBCS Công an.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương chủ động và kịp thời hơn nữa trong việc trao đổi, chỉ đạo, định hướng và cung cấp thông tin đồng bộ cho các cơ quan báo chí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên báo chí trong CAND, phóng viên các cơ quan báo chí kí hợp tác được nhanh chóng tiếp cận nguồn thông tin và tác nghiệp kịp thời. Quan tâm phối hợp tổ chức các đoàn phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài CAND thâm nhập thực tế, trao đổi nghiệp vụ và sản xuất các chương trình theo chuyên đề...

Quỳnh Vinh
.
.