Góp phần làm giảm tội phạm trên tuyến biên giới đường bộ giữa Việt Nam - Trung Quốc

Thứ Năm, 19/09/2024, 13:14

Ngày 19/9, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch triển khai cao điểm phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam; đồng chí Trì Cảnh Dương, Vụ trưởng Vụ Quản lý Kiểm soát Biên phòng, Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc, Trưởng đoàn đại biểu Trung Quốc… cùng thành viên hai đoàn.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả công tác hợp tác của hai Bên sau một năm thực hiện kế hoạch; thảo luận thống nhất nội dung hợp tác trong những năm tiếp theo trên cơ sở tôn trọng chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi; tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trì Cảnh Dương cùng các thành viên Đoàn Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc sang Việt Nam tham dự hội nghị.

Góp phần làm giảm tội phạm tại các tuyến biên giới đường bộ giữa hai nước Việt Nam- Trung Quốc -0
Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, diễn ra trong bối cảnh khi hai nước nhất trí làm sâu sắc và nâng tầm khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, xây dựng “Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”; Chính phủ hai nước đã và đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý xuất nhập cảnh; đồng thời mở rộng các chính sách về xuất nhập cảnh theo hướng thông thoáng nhằm tạo điều kiện cho cư dân hai nước đi lại thuận tiện.

Góp phần làm giảm tội phạm tại các tuyến biên giới đường bộ giữa hai nước Việt Nam- Trung Quốc -0
Đồng chí Lục Bính Giang, Trưởng phòng Điều tra, Vụ Quản lý Kiểm soát Biên phòng, Cục Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc phát biểu tại hội nghị.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, thời gian qua, lưu lượng khách xuất nhập cảnh ở khu vực biên giới Việt - Trung ngày càng tăng cao, cùng với đó thì các vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh cũng tăng theo, đặc biệt là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép tại các tuyến biên giới đường bộ giữa hai nước. Trước tình hình đó, hai Bên đã kịp thời tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai cao điểm phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép… Qua một năm triển khai thực hiện, hai bên đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần làm giảm tội phạm, ổn định về tình hình ANTT tại các tuyến biên giới đường bộ giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Để đảm bảo hội nghị diễn ra theo chương trình và đạt hiệu quả cao, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa đề nghị đại biểu hai Bên tập trung đánh giá kết quả công tác trọng tâm theo kế hoạch đã đề ra; làm rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong phối hợp triển khai thực hiện; dự báo tình hình vi phạm về xuất nhập cảnh tại khu vực biên giới giữa hai nước; đề nghị những nội dung hợp tác trên lĩnh vực xuất nhập cảnh giữa Bộ Công an và Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc trong thời gian tiếp theo…

Góp phần làm giảm tội phạm tại các tuyến biên giới đường bộ giữa hai nước Việt Nam- Trung Quốc -0
Các đồng chí trưởng đoàn ký Biên bản hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác triển khai cao điểm phối hợp phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc do Đại tá Đặng Tuấn Việt, Phó cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh trình bày nêu rõ: Kế hoạch triển khai Cao điểm phối hợp phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc được ký kết ngày 25/6/2023. Ngay sau lễ phát động cao điểm được tổ chức tại Trung Quốc, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch chỉ đạo toàn lực lượng triển khai thực hiện, trọng tâm là làm tốt công tác quản lý cư trú; xử lý nghiêm các đường dây môi giới, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép; kết hợp triển khai cao điểm phòng, chống hoạt động xuất nhập cảnh trái phép với các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm khác…

Góp phần làm giảm tội phạm tại các tuyến biên giới đường bộ giữa hai nước Việt Nam- Trung Quốc -0
Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa trao bức tranh tặng đồng chí Trì Cảnh Dương.

Hai nước đã ký kết 36 văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực; về vấn đề biên giới đất liền, phân ban hai bên trong Uỷ ban Liên hợp biên giới trên đất liền phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; công tác mở mới, nâng cấp cửa khẩu đạt kết quả tích cực, góp phần củng cố đường biên giới đất liền, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới hai nước. Lực lượng chức năng hai nước tiếp tục triển khai tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, tập trung trấn áp tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu. Hai bên duy trì đường dây nóng trao đổi cho nhau nhiều thông tin, tài liệu vụ án, vụ việc…

Góp phần làm giảm tội phạm tại các tuyến biên giới đường bộ giữa hai nước Việt Nam- Trung Quốc -0
Đồng chí Trì Cảnh Dương trao tặng quà lưu niệm tặng Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa.

Đặc biệt, trong thời gian thực hiện cao điểm, Việt Nam đã trao đổi với phía Trung Quốc về thông tin liên quan đến phương thức, thủ đoạn đưa người Trung Quốc nhập, xuất cảnh trái phép; danh sách các đối tượng trốn truy nã sang Trung Quốc. Phía Trung Quốc đã đề nghị Việt Nam xác minh, truy bắt 7 đối tượng Trung Quốc và 15 đối tượng Việt Nam liên quan đến các vụ án, vụ việc tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới do phía Trung Quốc phát hiện, điều tra; phía Trung Quốc đã đề nghị Việt Nam xác minh, tiếp nhận các trường hợp công dân Việt Nam không được phía Trung Quốc cho cư trú...

Góp phần làm giảm tội phạm tại các tuyến biên giới đường bộ giữa hai nước Việt Nam- Trung Quốc -0
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Trong thời gian cao điểm, lưu lượng người Trung Quốc nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam tăng 7 lần, tương đương 300%; số lượng người Trung Quốc cấp thị thực điện tử tăng hơn 7 lần, tương đương với 600% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Công an đã xác lập và đấu tranh 19 vụ án; điều tra, xử lý 243/478 bị can có liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; phát hiện 699 công dân Việt Nam có hành vi xuất nhập cảnh trái phép; 1.785 công dân Việt Nam có hành vi nhập cảnh trái phép trên tuyến tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc; xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu cam kết không tái phạm đối với hơn 1000 công dân Việt Nam về các hành vi trên. Đồng thời, phát hiện 517 người Trung Quốc có hành vi xuất nhập cảnh trái phép và 612 người Trung Quốc quá hạn tạm trú, tiến hành xử lý vi phạm hành chính hơn 1000 trường hợp người Trung Quốc về các hành vi trên.

Báo cáo cũng đề cập đến đưa ra một số dự báo tình hình; một số kiến nghị và phương hướng để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Việt Nam - Trung Quốc.

Sau một buổi sáng làm việc, hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Tại hội nghị, đại diện hai Bên đã báo cáo đánh giá kết quả phối hợp thực hiện cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép của từng Bên; thảo luận thống nhất nội dung Biên bản tổng kết hội nghị. Hội nghị đã chứng kiến đồng chí trưởng đoàn của hai Bên ký biên bản hội nghị…

Xuân Mai
.
.