Giữ vững bình yên Thủ đô từ phong trào thi đua “Ba Nhất”

Thứ Năm, 08/01/2026, 05:34

Phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu, đi đầu, để xứng đáng với danh hiệu Công an Thủ đô Anh hùng, ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phát động phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, Công an TP Hà Nội đã quyết tâm, quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Với chủ đề “Kỷ luật là nền tảng – Trung thành là cốt lõi – Gần dân là thước đo”, phong trào thi đua “Ba Nhất” đã tạo động lực chính trị - tinh thần mạnh mẽ để mỗi đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

2.jpg -0
Phong trào thi đua “Ba Nhất” được Công an TP Hà Nội lan tỏa bằng hành động cụ thể, giúp đỡ, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Xác định phong trào thi đua “Ba Nhất” là trụ cột và động lực nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngay sau khi Đảng ủy Công an Trung ương phát động phong trào, Công an TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng và phát động phong trào thi đua “Ba Nhất” trong toàn lực lượng Công an Hà Nội.

Các nội dung của phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng hệ thống chỉ tiêu rõ ràng, sát thực tiễn, làm căn cứ tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả. Trên cơ sở đó, các Phòng nghiệp vụ, Đồn Công an, Công an xã, phường cũng đã khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện trong đơn vị mình.

Đặc biệt, Đảng ủy Công an TP Hà Nội đã ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo cơ sở chính trị vững chắc để thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ba Nhất” trong toàn đơn vị; chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ triển khai công văn chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua “Ba Nhất” trong toàn hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Kế hoạch hành động cụ thể, huy động sự tham gia của các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị trong việc phối hợp thực hiện Phong trào. Từ đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở thành phố vào thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất”.

5.jpg -0

Dù thời gian phát động chưa dài, song phong trào thi đua “Ba Nhất” tại Công an Thủ đô đã được lan tỏa sâu rộng và phát huy hiệu quả; trở thành động lực quan trọng thúc đẩy các đơn vị hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2025.

Công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được tăng cường, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự. Đặc biệt, làm tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…, nhất là trong bối cảnh thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới hành chính, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Các đơn vị của Công an TP đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, kinh tế, tham nhũng, chức vụ, tội phạm ma túy, lừa đảo trực tuyến…; góp phần kiềm chế, kéo giảm sâu tội phạm. Trong năm 2025, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được Công an TP kéo giảm 36,1% so với năm trước; từ đó tạo môi trường ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, bảo vệ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự không ngừng được đổi mới tư duy, “chuyển từ quản lý hành chính sang chủ động kiến tạo”. Tích cực rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy định, quy chế, quy trình công tác công an liên quan người dân, doanh nghiệp để tháo gỡ triệt để “điểm nghẽn”, “rào cản”, tất cả vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của đất nước và Thủ đô. Nêu cao tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an TP Hà Nội tiếp tục chú trọng cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào các lĩnh vực công tác.

Nhiều sản phẩm chuyển đổi số như Trợ lý ảo Chatbot AI, Tổng đài viên AI (1900.0113)… với các tính năng hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, tố giác tội phạm, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, cung cấp thông tin hữu ích khác đã góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, Công an TP cũng đã chủ động đề xuất, chủ trì tham mưu UBND TP Hà Nội xây dựng “Đề án phát triển đô thị Hà Nội thông minh”, chú trọng giải quyết triệt để 5 “điểm nghẽn” bức xúc của nhân dân gồm: ùn tắc giao thông, ngập úng, ô nhiễm môi trường, trật tự - chỉnh trang đô thị và an toàn thực phẩm; Đề án quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố phục vụ triển khai “Đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố Hà Nội”…

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được triển khai sâu rộng, với nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Lực lượng Công an cấp xã tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng gần dân nhất, sát dân nhất, làm nòng cốt trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân ngay từ cơ sở. Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”, cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô tích cực hưởng ứng phong trào ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Chỉ tính từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11, Công an Hà Nội đã phát động 2 đợt quyên góp; tổ chức các đoàn công tác thăm và tặng quà, hỗ trợ 16 tỉnh thành bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 mỗi đơn vị 500 triệu đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại do mưa lũ với tổng kinh phí 13 tỉ đồng cùng hàng chục tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Hưởng ứng phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an phát động, Công an TP Hà Nội đã vận động, đóng góp về Bộ hơn 26,4 tỷ đồng để thực hiện chương trình, ngoài ra chủ động hỗ trợ 4 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu, Sơn La mỗi tỉnh 3 tỷ đồng.

Công tác xây dựng lực lượng tiếp tục được Công an TP Hà Nội đặc biệt quan tâm, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Công an các cấp vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, chuẩn mực về đạo đức, kỷ luật, kỷ cương, trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị. Công an TP Hà Nội lấy bộ tiêu chí hành động “Ba Nhất” làm chuẩn mực hành vi, lễ tiết, tác phong, văn hóa của Người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Trong bối cảnh vừa thực hiện cuộc “cách mạng” thay đổi mô hình tổ chức Công an địa phương, Công an TP Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18 ngày 06/4/2023 của Đảng ủy Công an TP Hà Nội “về tăng cường quản lý, phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm trong Công an TP Hà Nội” gắn với tăng cường rà soát, nhận diện nguy cơ, phòng ngừa, xử lý kịp thời cán bộ sai phạm và phát hiện để bồi dưỡng, phát triển cán bộ xuất sắc, nổi trội.

Đồng thời chú trọng hoàn thiện việc xác định vị trí việc làm, bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng đơn vị, địa bàn; qua đó phát huy tối đa năng lực, sở trường của cán bộ, chiến sĩ, nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn lực lượng. Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, nhiều tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc, được các cấp khen thưởng.

Năm 2025, Công an TP Hà Nội vinh dự được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; 21 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua; 26 đơn vị được UBND thành phố tặng Bằng khen; 965 tập thể và 13.973 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, với những đóng góp to lớn, toàn diện trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an TP Hà Nội vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ tư, qua đó khẳng định rõ vai trò của Công an Thủ đô trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong bối cảnh tình hình trong nước, khu vực và thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, toàn lực lượng Công an Thủ đô xác định phải tiếp tục có bước chuyển mình mạnh mẽ về chất lượng, tính chuyên nghiệp và văn hóa ứng xử; tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức về nhiệm vụ công tác công an; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; đồng thời củng cố vững chắc mối quan hệ gắn bó mật thiết với Nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô thực sự trở thành “lực lượng đi đầu dẫn dắt, tham mưu, xây dựng Thủ đô xanh, sạch, hiện đại, thân thiện, xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Thành phố lần thứ XXIX đã xác định; cùng toàn lực lượng CAND thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Ba Nhất”, phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc!

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội
.
.