Giữ vững an ninh trật tự tuyến biên giới

Chủ Nhật, 25/01/2026, 07:11

Công an các xã biên giới của tỉnh Lâm Đồng đang triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua “Ba Nhất”. Chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời hóa giải những yếu tố phức tạp, không để phát sinh điểm nóng về ANTT hoặc các tình huống bị động, bất ngờ.

Thuận An là một trong năm xã của tỉnh Lâm Đồng có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Đây cũng là địa bàn rộng, hiểm trở, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp và có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh.

bien gioi 2.jpg -0
Công an xã Thuận Hạnh phối hợp cùng Bộ đội biên phòng tuần tra bảo vệ an ninh trật tự vùng biên giới.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Thuận An đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Trong cao điểm bảo vệ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tổ tuần tra được Công an xã Thuận An tổ chức khép kín địa bàn, kiểm soát chặt chẽ các tuyến, các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý vụ việc phát sinh, tạo môi trường bình yên để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất.

Thượng tá Nguyễn Cao Cường, Trưởng Công an xã Thuận An cho biết, sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên hơn 315km², dân số trên 22.000 người, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 14%. Địa bàn có hơn 60km đường biên giới, nhiều đường mòn, lối mở, nguy cơ phát sinh tội phạm về ma túy, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và tranh chấp đất đai luôn hiện hữu. “Với địa bàn rộng, dân cư phân tán, chúng tôi xác định phải bám dân, hiểu dân, giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở, đồng thời nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa để không bị động trong mọi tình huống!”, Thượng tá Nguyễn Cao Cường chia sẻ.

Không chỉ ở Thuận An, dọc tuyến biên giới phía Tây của tỉnh Lâm Đồng, công tác bảo đảm ANTT tại các xã biên giới như Thuận Hạnh, Tuy Đức, Quảng Trực, Đắk Wil… cũng được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đặc biệt trong cao điểm bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tại xã biên giới Thuận Hạnh, lực lượng Công an xã ngày đêm bám địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, dân quân thường trực và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra khép kín. Song song đó là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh đến từng thôn, buôn, trường học, nương rẫy, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Diện, Phó Trưởng Công an xã Thuận Hạnh, dù điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, giao thông cách trở, nhưng đơn vị luôn nỗ lực xây dựng các phương án sát thực tế, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để giữ vững ANTT, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Niềm tin ấy được thể hiện rõ qua lời chia sẻ mộc mạc của ông Vũ Trung Thành, người dân thôn biên giới Thuận Trung: “Công an xã thường xuyên xuống thôn, buôn để tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, cảnh giác với các loại tội phạm. Các anh rất gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân nên bà con tin tưởng, đồng tình và tích cực phối hợp!..”.

Trung tá Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Tiên cho biết, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, lực lượng Biên phòng và Công an xã Thuận Hạnh luôn phối hợp chặt chẽ, kiên quyết giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, bảo vệ an toàn tuyệt đối về ANTT.

Ngày đêm từng bước chân tuần tra miệt mài nơi đường mòn, cột mốc của cán bộ, chiến sĩ Công an các xã biên giới và Bộ đội biên phòng đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững ANTT nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Khắc Lịch – Như Ý
.
.