Giữ bình yên từ “cửa ngõ” bầu trời Cát Bi
An ninh hàng không (ANHK) là công việc lặp lại mỗi ngày bằng kỷ luật, sự tỉnh táo và trách nhiệm. Để mỗi chuyến bay cất cánh an toàn, lực lượng an ninh của cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Cát Bi - TP Hải Phòng đã chủ động ngăn chặn nguy cơ từ vòng ngoài…
Vào lúc 0h10 ngày 2/1, ngay sau khi ra mắt mô hình tổ chức mới, tại cảng HKQT Cát Bi, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội ANHK (Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng) đã phát hiện một hành khách có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi quần Nguyễn Văn T. (quê ở xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An), đi chuyến bay VJ283 chặng Hải Phòng - TP Hồ Chí Minh, có 2 gói nhỏ bên trong chứa ma túy.
Trước đó, trong quá trình soi chiếu hành lý xách tay của hành khách làm thủ tục bay chặng Hải Phòng – TP Hồ Chí Minh, cán bộ an ninh cũng đã phát hiện hình ảnh nghi vấn trên màn hình X-ray. Kiểm tra thực tế cho thấy, trong lớp lót vali có cất giấu một dao gấp kim loại. Vụ việc được lập biên bản, xử lý theo đúng quy định và hành khách không được tiếp tục hành trình. Quy trình xử lý diễn ra bình tĩnh, gọn gàng, không gây xáo trộn trong nhà ga.
Thiếu tá Lê Văn Cường, Phó Đội trưởng Đội An ninh cảng HKQT Cát Bi cho biết: Một vật nhỏ, nhưng trong môi trường hàng không thì không bao giờ được coi là chuyện nhỏ. ANHK không có khái niệm quen việc. Mỗi chuyến bay đều phải được coi là một tình huống độc lập. Theo đó lực lượng ANHK luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn hàng không từ sớm, từ xa.
Ghi nhận ở tại khu vực kiểm tra giấy tờ, từng tấm căn cước của hành khách được đối chiếu kỹ. Một ánh nhìn dừng lại lâu hơn bình thường cũng đủ để cán bộ làm nhiệm vụ yêu cầu kiểm tra lại. Sự cẩn trọng ấy là yêu cầu bắt buộc, không phải lựa chọn.
“Hành khách được mời sang khu vực kiểm tra riêng. Việc xác minh diễn ra nhanh chóng, đúng quy trình. Kết quả cho thấy giấy tờ tùy thân không hợp lệ. Vụ việc được xử lý ngay tại chỗ, không ảnh hưởng đến hoạt động chung của nhà ga. Những tình huống như vậy không hiếm, nhưng nếu không được phát hiện kịp thời, nguy cơ phát sinh phức tạp là khó lường”, Thiếu tá Lê Văn Cường cho biết thêm.
Theo thống kê của Công an TP Hải Phòng, từ khi tiếp nhận và chủ trì thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANHK vào ngày 1/3/2025 đến nay, lực lượng ANHK tại cảng HKQT Cát Bi đã cùng các lực lượng Công an TP Hải Phòng đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho 10.823 lượt chuyến bay đi/đến. Trong đó có 9.844 lượt chuyến bay nội địa, 979 lượt chuyến bay quốc tế, với hơn 1, 7 triệu lượt khách nội địa và khách quốc tế. Soi chiếu, kiểm tra 8.641.993kg hàng hóa. Đón tiếp và đảm bảo an ninh đối với các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đến tham dự các sự kiện chính trị tại TP Hải Phòng. Đáng chú ý, đã phối hợp phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ việc, điển hình như: 3 vụ hành khách có dấu hiệu tàng trữ trái phép chất ma túy; 1 vụ với 1 hành khách gây rối trên tàu bay; 1 vụ với 1 hành khách mang vũ khí (súng hơi bắn đạn bi); phối hợp bắt giữ 6 đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng…
Đại tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng cho biết thêm: Các vụ việc vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự hàng không được phát hiện, xử lý, tập trung vào các hành vi mang theo vật phẩm cấm, sử dụng giấy tờ không hợp lệ, vi phạm quy định ra vào khu vực hạn chế. Tất cả đều được ngăn chặn ngay từ “vòng ngoài”, không để phát sinh tình huống phức tạp.
Theo đó, triển khai mô hình tổ chức mới từ ngày 1/1/2026, Đại tá Bùi Mạnh Hùng đã chỉ đạo lực lượng ANHK quán triệt yêu cầu chung: “Chặt chẽ - thông suốt - không gián đoạn - không sơ suất”, tập trung bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho hoạt động hàng không dân dụng. Khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng theo đúng tinh thần “một việc - một đầu mối”; tăng cường, siết chặt công tác lãnh đạo, chỉ huy, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng ANHK chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chủ động nắm chắc tình hình, dự báo các tình huống, nguy cơ mất an ninh, an toàn hàng không, an toàn bay. Trên cơ sở đó làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh, an toàn hàng không. Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động bay, hành khách, tổ bay và các công trình, mục tiêu trọng điểm tại cảng HKQT Cát Bi.

Công an tỉnh Nghệ An ra mắt lực lượng an ninh hàng không theo mô hình tổ chức mới