Giữ bình yên nơi cửa sông ra biển

Thứ Sáu, 27/05/2022, 08:03

Cù lao Long Hựu gồm 2 xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây của huyện Cần Đước, tỉnh Long An, sát liền cửa sông Soài Rạp ra biển Đông, giáp huyện Cần Giuộc lấy sông Rạch Cát làm ranh giới, phía Nam giáp huyện Gò Công (tỉnh Tiền Giang) cách con sông Vàm Cỏ. Phía Đông giáp Rừng Sác, cách cửa sông Soài Rạp. là điểm nối với TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Giữ bình yên nơi cửa sông ra biển là sứ mệnh của lực lượng Công an hai xã vùng cù lao Long Hựu. Công an huyện Cần Đước bằng kinh phí xã hội hóa đã trang bị 2 xuồng máy cho lực lượng Công an 2 xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây làm phương tiện tuần tra trên sông. Trong năm qua, lực lượng Công an hai xã đã tổ chức tuần tra 78 cuộc, phát hiện, xử lý 4 trường hợp sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản, nhắc nhở 55 trường hợp thực hiện thông báo lưu trú theo quy định.

Từ khi lực lượng Công an chính quy về xã, các anh đã gần dân, hiểu dân, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của dân để giải quyết hiệu quả tình hình ANTT ở cơ sở. Nhờ đó, ý thức của người dân trong chấp hành các quy định của pháp luật được nâng lên, an ninh trật tự được giữ vững, cuộc sống của người dân nơi cù lao được đổi thay từng ngày.

Giữ bình yên nơi cửa sông ra biển -0
Công an xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước tuyên truyền, vận động người dân sống trên sông chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Văn Hững - Phó trưởng Công an huyện Cần Đước cho biết, Công an 2 xã xây dựng nhiều kế hoạch chuyên đề về đấu tranh phòng, chống tội phạm; mở nhiều đợt cao điểm tấn công tội phạm, TNXH bảo vệ các ngày lễ, Tết; tổ chức trực ban 24/24h trong ngày, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội. Năm 2021, phạm pháp hình sự  chỉ xảy ra 2 vụ, trong đó, 1 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khi dịch bệnh COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, Công an hai xã Cù Lao đã tham mưu thành lập 31 chốt chặn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; xây dựng các mô hình phục vụ công tác phòng, chống dịch như: mô hình Tổ dân cư tự quản về ANTT và phòng, chống dịch bệnh COVID-19; mô hình Phong trào toàn dân bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền qua “Tiếng loa an ninh trật tự phòng, chống COVID-19”.

Hai xã đã thành lập được 9 Tổ liên kết phòng, chống tội phạm cửa sông ra biển, với 205 thành viên. Đồng thời, nhân rộng nhiều mô hình như:“Camera quan sát an ninh” đã lắp đặt hàng trăm camera trên các tuyến đường giao thông trọng điểm của xã, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo và nhà dân; mô hình “Ánh sáng văn hoá ANTT” đã lắp đặt được gần 2.000 bóng đèn trên 54km đường giao thông; mô hình “Năm lực lượng cùng quản người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” đã cảm hóa, giáo dục tiến bộ 85 trường hợp người lầm lỗi; mô hình “Ánh sáng khu dân cư phòng gian” đến nay đạt 80% hộ gia đình thực hiện; duy trì 05 “Cổng ANTT, cấp phát 5.200 móc khóa ANTT và 04 “Chốt chặn phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông”; lắp đặt 44 bảng “Tiếp nhận, xử lý thông tin về tội phạm, tệ nạn xã hội, TTATGT qua đường dây điện thoại...

Sau thời gian thực hiện chủ trương đưa Công an chính quy về xã, đến nay, nhiều địa phương như được thổi làn gió mới, ANTT được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo. Bình yên trên Cù lao Long Hựu là một minh chứng.                                              

T.Phượng
.
.