Gieo nền móng “công dân số”

Chủ Nhật, 26/04/2026, 09:48

Xác định học sinh là lực lượng trung tâm trong tiến trình xây dựng công dân số tương lai, do vậy, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tập trung cao độ triển khai đợt cao điểm thu nhận hồ sơ, cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân từ 6 đến 14 tuổi. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, nâng cao kỹ năng tiếp cận công nghệ cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Theo thống kê, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện mới cấp được hơn 47.000 trên tổng số 553.981 tài khoản định danh điện tử mức 2 cho nhóm công dân từ 6 đến 14 tuổi. Con số này cho thấy khối lượng công việc còn lại rất lớn, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, ngành giáo dục, chính quyền cơ sở và đặc biệt là sự đồng hành của phụ huynh học sinh.

Gieo nền móng “công dân số” từ hôm nay -0
Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện đã cấp được hơn 47.000 trên tổng số 553.981 tài khoản định danh điện tử mức 2 cho nhóm công dân từ 6 đến 14 tuổi.

Với đặc thù đối tượng chủ yếu là học sinh, lực lượng Công an đã chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, sát thực tế. Từ việc phối hợp với các cơ sở giáo dục, bố trí thời gian phù hợp với lịch học, đến tổ chức các tổ công tác lưu động trực tiếp đến trường học để thu nhận hồ sơ, hướng dẫn cài đặt và kích hoạt tài khoản, tất cả đều hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh và học sinh.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hoá đã chủ động phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương rà soát, lập danh sách theo từng độ tuổi, từng địa bàn; đồng thời thành lập các tổ công tác lưu động trực tiếp xuống cơ sở. Quy trình thu nhận được tổ chức khoa học, rút ngắn thời gian xử lý nhưng vẫn bảo đảm tính chính xác, an toàn dữ liệu và hiệu quả thực chất.

Tại phường Đông Tiến, sự chủ động và cách làm bài bản đã mang lại những kết quả rõ nét. Công an phường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ với các nhà trường tổ chức tuyên truyền ngay tại lớp học. Từ giáo viên chủ nhiệm đến phụ huynh đều được hướng dẫn đầy đủ về ý nghĩa, lợi ích của tài khoản định danh điện tử mức 2.

Các tổ công tác được bố trí linh hoạt theo khung giờ học, trực tiếp hỗ trợ học sinh hoàn thiện hồ sơ và kích hoạt tài khoản ngay tại trường. Nhờ đó, phụ huynh không phải mất thời gian đưa con em đến trụ sở làm thủ tục, học sinh cũng không bị ảnh hưởng đến việc học tập.

Không chỉ dừng lại ở việc cấp tài khoản định danh điện tử, Công an phường Đông Tiến còn phối hợp với MobiFone hỗ trợ hạ tầng số cho học sinh. Theo đó, đơn vị đã thu nhận 1.326 hồ sơ đăng ký tài khoản định danh điện tử, đồng thời cấp 358 sim điện thoại miễn phí cho học sinh từ đủ 14 tuổi trở lên.

Việc làm này không chỉ giúp các em có điều kiện tiếp cận các nền tảng số thuận lợi hơn mà còn từng bước hình thành kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân và thói quen ứng xử trong môi trường số. Đây chính là nền tảng quan trọng để xây dựng lớp công dân số chủ động, văn minh và thích ứng với xã hội hiện đại.

Gieo nền móng “công dân số” từ hôm nay -0
Công an xã Ba Đình phối hợp với các trường học trên địa bàn thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh mức 2 cho học sinh.

Tại xã Ba Đình, qua rà soát vẫn còn hơn 2.000 trường hợp công dân trong độ tuổi từ 6 đến 14 chưa được cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2. Trước thực trạng này, Công an xã đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và linh hoạt.

Từ việc rà soát dữ liệu trên hệ thống, xác định cụ thể từng trường hợp, đến việc phân loại rõ ràng giữa nhóm đủ điều kiện và nhóm còn vướng mắc như vắng mặt khỏi địa phương, thiếu thông tin hoặc phụ huynh chưa nắm rõ quy trình, tất cả đều được thực hiện một cách khoa học. Nhờ đó, quá trình tổ chức triển khai diễn ra hiệu quả, tránh chồng chéo, tiết kiệm thời gian và công sức cho cả lực lượng thực hiện lẫn người dân.

Tại điểm thu nhận hồ sơ ở Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nga Vịnh, dù số lượng học sinh tham gia đông nhưng công tác tổ chức vẫn diễn ra trật tự, nền nếp. Từng nhóm học sinh được sắp xếp theo lớp, theo khung giờ cụ thể; giáo viên phối hợp cùng cán bộ Công an hướng dẫn các em chuẩn bị giấy tờ, phụ huynh được thông báo trước để chủ động phối hợp.

Thầy Nguyễn Văn Tuyển, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, do có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và lực lượng Công an trong công tác chuẩn bị nên mặc dù chỉ có 3 cán bộ Công an trực tiếp thực hiện nhưng quy trình làm việc vẫn diễn ra nhanh gọn, thuận tiện. “Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các cán bộ vẫn giữ thái độ nhiệt tình, phục vụ chu đáo, không để học sinh phải chờ đợi lâu, không ảnh hưởng đến thời gian học tập của các em”, thầy Tuyển cho biết.

Để bảo đảm tiến độ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, Công an xã Ba Đình còn linh hoạt bố trí thêm nhân lực, mở rộng thời gian làm việc ngoài giờ hành chính. Không chỉ làm việc tại trụ sở, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp xuống các khu dân cư để hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn trong việc đi lại.

Thiếu tá Lê Văn Sắc, Trưởng Công an xã Ba Đình cho biết, đơn vị xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm mọi công dân trong độ tuổi từ 6 đến 14 đều được hỗ trợ đầy đủ và thuận lợi nhất trong quá trình thu nhận hồ sơ cũng như kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Với phương châm “làm hết việc, không hết giờ”, “còn công dân trong độ tuổi chưa hoàn thành thủ tục là còn tiếp tục triển khai”, lực lượng Công an đã phối hợp với các lực lượng tại cơ sở, nhà trường và đoàn thanh niên thành lập các tổ công tác luân phiên, duy trì thường xuyên tại các điểm thu nhận. “Chúng tôi đặt mục tiêu hoàn thành 100% công dân trong độ tuổi từ 6 đến 14 được kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 trước ngày 30/4/2026”, Thiếu tá Lê Văn Sắc nhấn mạnh.

Gieo nền móng “công dân số” từ hôm nay -0
Chỉ trong một thời gian ngắn, Công an xã Triệu Sơn đã thu nhận hồ sơ cấp định danh mức 2 cho gần 1.000 học sinh trên địa bàn.

Tại xã Triệu Sơn, để đợt cao điểm đạt hiệu quả thực chất, Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường được quán triệt, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia.

Nội dung tuyên truyền được triển khai sâu rộng, đa dạng và dễ tiếp cận thông qua hệ thống loa truyền thanh, các hội nghị thôn, sinh hoạt cộng đồng, nền tảng mạng xã hội và đặc biệt là các buổi tuyên truyền trực tiếp tại trường học. Khi phụ huynh hiểu rõ lợi ích lâu dài của định danh điện tử, việc phối hợp thực hiện trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Song song với đó, Công an xã đã bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác thu nhận; tổ chức quy trình tiếp nhận khoa học, bảo đảm nhanh chóng và chính xác. Việc mở các điểm thu nhận lưu động ngay tại trường học đã góp phần giảm thiểu thời gian đi lại, tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh và học sinh. Với tinh thần trách nhiệm và sự chủ động phục vụ nhân dân, từ ngày 9/4 đến 20/4/2026, Công an xã Triệu Sơn đã thu nhận và tích hợp được 7.110 tài khoản an sinh xã hội; đồng thời hoàn thành thu nhận 950 trường hợp định danh điện tử mức 2 cho trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14.

Gieo nền móng “công dân số” từ hôm nay -0
Định danh điện tử mức 2 là "chìa khoá" để công dân thực hiện các thủ tục hành chính thuận tiện nhất trong thời đại công nghệ số phát triển.

Cùng với việc triển khai cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho học sinh từ 6 đến 14 tuổi, thời gian qua, lực lượng Công an Thanh Hóa, nhất là Công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh cũng đã đồng loạt triển khai và nhanh chóng hoàn thành việc cấp Căn cước và tài khoản định danh điện tử cho 100% học sinh tham gia các kỳ thi năm 2026. Tính đến ngày 10/4/2026, hơn 84.000 học sinh, đặc biệt là thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 – 2027 đã được thu nhận hồ sơ và cấp tài khoản, bảo đảm đủ điều kiện đăng ký, dự thi theo quy định.

Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi nếu không hoàn thành đúng tiến độ, học sinh có thể gặp khó khăn trong quá trình đăng ký dự thi trực tuyến và thực hiện các thủ tục liên quan. Bởi vậy, lực lượng Công an đã xác định đây là nhiệm vụ ưu tiên, phải hoàn thành sớm, dứt điểm, không để bất kỳ học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Có thể khẳng định, đẩy mạnh cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho học sinh không chỉ góp phần xây dựng nền tảng công dân số ngay từ sớm mà còn tạo thuận lợi trong thực hiện thủ tục hành chính, đăng ký dự thi và tiếp cận dịch vụ công trực tuyến. Và trên hành trình ấy, lực lượng Công an Thanh Hóa đang âm thầm nhưng quyết liệt góp phần gieo những viên gạch đầu tiên cho tương lai số vào thế hệ trẻ hôm nay.

Trần Thắng
.
.