Ghi ở Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang

Thứ Ba, 03/01/2023, 08:32

0 giờ 32 phút ngày 31/10/2022, Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang náo động bởi tiếng người, tiếng xe, tiếng gọi gấp gáp, phòng cấp cứu của Khoa khám bệnh và Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Công an tỉnh tiếp nhận bệnh nhân G.Đ.T.M, 12 tuổi, trú tại Tổ 4, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang bị sốc phản vệ độ III (nguy kịch) do ong đốt, bệnh nhân đã khó thở, mạch nhanh, huyết áp tụt, da toàn thân mẩn đỏ, vã mồ hôi, chân tay lạnh, môi tím tái.

Ngay lập tức, kíp trực của bệnh viện do Trung tá, bác sỹ Trần Văn Long, Trưởng khoa đã nhanh chóng ra y lệnh, xử lý một cách chính xác, kịp thời. Chỉ sau hơn chục phút tích cực xử lý, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tấc... Đó chỉ là một trong hàng trăm ca cấp cứu mà Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận và chữa trị kịp thời.

Là bệnh viện khu vực, Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang có quy mô 100 giường bệnh, gồm 2 phòng và 8 khoa, trên 70 cán bộ, những năm qua, đặc biệt trong năm 2022, bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là một trong những cơ sở y tế dẫn đầu, được Y tế Bộ Công an đánh giá cao.

Ghi ở Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang -0
Bệnh viện Công an tỉnh tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Bên cạnh những thuận lợi cơ bản là đội ngũ cán bộ, thầy thuốc có trình độ chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề nghiệp, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư theo hướng hiện đại. Ngoài đối tượng chủ yếu là CBCS Công an, Bệnh viện còn khám, chữa bệnh và điều trị cho nhân dân, với nhu cầu ngày càng tăng; đồng thời, phải đảm bảo quân y cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nhất là đối với các đơn vị thường trực sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bệnh viện đã thực hiện đồng bộ những biện pháp, trọng tâm là xây dựng đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho các đối tượng.

Trước hết, Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức của người thầy thuốc, qua đó, làm cho mọi người có nhận thức đúng về nhiệm vụ cao quý và ý thức, trách nhiệm của người thầy thuốc trong CAND. Cán bộ, nhân viên của bệnh viện luôn có mặt kịp thời ở những vùng khó khăn, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Những năm gần đây, bệnh viện đã tổ chức nhiều đoàn công tác về vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng ATK để thăm khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người dân, nhất là các đối tượng chính sách và hộ nghèo, với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng. bệnh viện còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng những cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ thầy thuốc có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trách nhiệm cao, hết lòng chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, được nhân dân tin yêu, mến phục.

Trung tá, bác sĩ chuyên khoa I Sải Thị Kim Lan, Giám đốc Bệnh viện Công an tỉnh cho biết: Bệnh viện luôn coi trọng công tác giáo dục, rèn luyện về y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ thầy thuốc. Bệnh viện tập trung đổi mới nội dung, chương trình huấn luyện chuyên môn sát với yêu cầu, nhiệm vụ và thực tiễn địa bàn, thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng theo địa chỉ. Với quan điểm phát triển y tế vừa đa khoa vừa phải chuyên sâu, phục vụ theo yêu cầu của người bệnh, bệnh viện đã cử nhiều y, bác sĩ có năng lực đi học tập, bồi dưỡng tại các trung tâm y khoa lớn, các học viện, nhà trường trong và ngoài ngành Công an, nhằm “đón đầu” các kỹ thuật mới, từ đó nâng cao chất lượng công tác khám và điều trị.

Bệnh viện luôn chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng và sử dụng thiết bị y tế hiện đại trong khám và điều trị và xem đây là biện pháp quan trọng để nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc. Ngoài ra, bệnh viện còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên, giúp họ khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị hiện đại. Nhờ làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nên đội ngũ thầy thuốc của bệnh viện không ngừng trưởng thành về mọi mặt, có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ đa khoa, chuyên khoa tốt, năng lực thực hành y nghiệp vững vàng. Đến nay, bệnh viện Công an tỉnh đã có đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, y sỹ và điều dưỡng viên vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe cho CBCS và nhân dân trong khu vực. Không chỉ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang mà nhiều CBCS và người dân ở các tỉnh như Yên Bái, Hà Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên đã tìm đến Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang khám và điều trị.

Mỗi ngày Bệnh viện Công an tỉnh tiếp nhận từ 150 đến 200 lượt người đến khám, chữa bệnh, Ban giám đốc Bệnh viện chỉ đạo các khoa thực hiện đột phá trong công tác cải cách thủ tục khám, chữa bệnh. Các hoạt động như: thăm khám, xét nghiệm, quy trình khám, chữa bệnh, thủ tục ra viện được đơn giản hóa; hệ thống công nghệ thông tin phòng khám được cập nhật, ngày càng phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm kết nối mạng giữa phòng khám - cận lâm sàng - dược một cách liên thông, đạt hiệu quả cao. Để tạo thuận lợi cho người bệnh, bệnh viện bố trí các phòng khám liên hoàn theo hệ thống khép kín. Bằng nguồn vốn tự có và trên cấp, bệnh viện trang bị nhiều phương tiện kỹ thuật điều trị công nghệ cao, như: máy siêu âm màu ALOKA an pha6, máy X-quang kỹ thuật số, máy xét nghiệm sinh hóa AU 480, máy tán sỏi ngoài cơ thể, máy đo loãng xương vv… thực hiện được hầu hết các xét nghiệm phức tạp, tạo điều kiện cho người bệnh tiếp cận với những dịch vụ kỹ thuật cao, không phải chuyển lên tuyến trên.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện đã đề ra chủ trương khám và chữa bệnh cả vào thứ Bảy, Chủ nhật và triển khai một số phòng điều trị chuyên biệt ở các khoa. Việc làm này không chỉ nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân mà còn giảm được áp lực vào những ngày đầu tuần, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh và tăng nguồn thu cho đơn vị. Từ nguồn thu đó, bệnh viện đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, thế hệ mới, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công tác khám và điều trị cho người bệnh; đồng thời, tham gia tích cực vào các chương trình xã hội, nhân đạo, cải tạo cảnh quan môi trường của Bệnh viện xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, là một cơ sở y tế, Bệnh viện Công an tỉnh tham gia tích cực hoạt động y tế cộng đồng, khám và chữa bệnh cho các đối tượng thuộc diện bảo hiểm y tế. Năm 2022  Bệnh viện Công an tỉnh đã khám và kê đơn điều trị cho trên 38 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Kết quả chẩn đoán nhanh, chính xác, thái độ phục vụ tốt được nhân dân tin tưởng, cảm phục. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, tính đến nay, Bệnh viện Công an tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm cho 22.304 trường hợp, tiêm 17.133 liều vaccine phòng COVID-19 cho CBCS và nhân dân. Khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.351 người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh...

Trải qua thực tế công tác, Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang đã có những đóng góp tích cực, góp phần cùng toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở địa phương. Năm 2022, Bệnh viện Công an tỉnh và 2 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, 19 lượt cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác y tế.

Trần Thái
.
.